Gương điển hình

Người Trưởng ban hết lòng vì công việc

Cập nhật lúc 10:31 01/12/2016
Ông Nguyễn Đức Hồ, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu (Nghệ An) luôn nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo để xây dựng quê hương, xứ đạo đạo.

 
Ông Nguyễn Đức Hồ, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Diễn Châu, Nghệ An
 
   27 năm “vác tù và” hàng tổng công tác tại vùng giáo với các vai: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Quảng, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo của một huyện có địa bàn trải rộng ở 24 xã vùng giáo, với 10 giáo xứ, 40 giáo họ, hơn 32.000 tín hữu, ông Nguyễn Đức Hồ đã rất sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân, tận tâm, tận tụy với công việc, mong muốn bà con lương, giáo đồng lòng đồng thuận chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

     Là Trưởng ban Đoàn kết Công giáo, bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, tích cực học tập nắm vững các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời, ông thường xuyên dành thời gian đến các giáo xứ, giáo họ tìm hiểu đời sống, sản xuất của bà con giáo dân. Từ đó, ông xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo, tham mưu cho chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện chuyển dịch kinh tế, bố trí cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

     Ban Đoàn kết Công giáo và các đoàn thể đã phối hợp mở các lớp khuyến nông, hướng dẫn vay vốn ưu đãi, mua vật tư nông nghiệp theo hình thức trả tiền sau… Bản thân ông Nguyễn Đức Hồ đã hướng dẫn động viên bà con giáo dân đầu tư sản xuất kinh doanh, trồng rừng tạo lập nghề mới. Nhiều hộ Công giáo tại các xã Diễn Kỷ, Diễn Thành, Diễn Yên, Diễn Thịnh, Diễn Hạnh, Diễn Quảng đã được vay vốn bằng hình thức tín chấp từ các đoàn thể. Bình quân nguồn vốn này dành cho hộ nghèo ở mỗi xã từ 15 - 20 tỷ đồng  nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, làm thương mại, dịch vụ, chuyển 50 - 60% số lao động thuần nông sang sản xuất thủ công nghiệp, làng nghề.

     Đến nay, 18 xã trọng điểm lúa và 8 xã vùng màu đang thực hiện luân canh gối vụ, gieo trồng các loại cây ngắn ngày, chịu hạn, năng suất cao. Xã nào, giáo xứ, giáo họ nào cũng gắn chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới với việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng, mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng – 120 triệu đồng/ha. Cả 10 giáo xứ, 40 giáo họ đều khởi sắc về kinh tế, 24 xã có đồng bào theo đạo, mỗi xã xây dựng được từ 200 ha đến 250 ha cánh đồng chuyên canh lúa, màu chất lượng cao, có từ 20 – 30 mô hình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như các giáo dân: Nguyễn Đức Hoài (Diễn Yên), Nguyễn Ngọc Lệ và Nguyễn Văn Nhật (xã Diễn Đoài) được suy tôn là “Vua” nuôi cá đồng. Nhờ nuôi thả đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh kịp thời vụ, nên hàng năm cả 3 ông đều thu từ 250- 400 triệu đồng/hộ. Tại xã Diễn Hồng có hơn 200 hộ Công giáo đầu tư kinh doanh buôn bán hàng thu lãi mỗi năm từ 120 - 500 triệu đồng/hộ. Ba giáo dân Chu Quang Hùng, Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Đại Phó ở xã Diễn Hồng, thành lập doanh nghiệp chuyên thu mua sơ chế sắt thép, gieo ươm cây giống, lai tạo các loài hoa, doanh thu mỗi cơ sở đạt hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục người.

     Bà con lương, giáo đồng lòng đồng thuận xây dựng quê hương, xứ đạo bằng việc hiến nhượng 64.000m2 đất, 32.000 ngày công, góp hàng chục tỷ đồng làm 15 km đường nhựa, 32 km đường bê tông, xây dựng 15 nhà văn hóa, sửa chữa nâng cấp 21 nhà thờ, 4 nhà phòng và 36 phòng học giáo lý. Đến nay trong tổng số 4540 gia đình giáo dân toàn huyện đã có 65% số hộ giàu và khá, thu nhập từ 100 triệu đến hơn 300 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo chỉ còn 6%. Thu nhập bình quân 30 triệu đồng người/năm. 5 năm qua, huyện và các xã đã tạo việc làm mới cho hơn 5.000 lao động trẻ là giáo dân, nhiều người lao động tại nước ngoài. Hàng năm có từ 58 học sinh Công giáo đạt học sinh giỏi tỉnh và 572 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng.

     Theo ông Nguyễn Đức Hồ, Trưởng ban Đoàn kết Công giaó huyện Diễn Châu, những chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hóa nói trên chính là niềm vui và động lực để ông tiếp tục gắn bó hơn với đồng bào Công giáo, với Ban Đoàn kết Công giáo. Đó cũng là cách góp sức xây dựng quê hương, cách thi đua yêu nước để Diễn Châu ngày một giàu đẹp văn minh.

 
LÊ HOÀI THUNG
Thông tin khác:
Vị mục tử gần dân (30/11/2016)
400 người được khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí (14/11/2016)
Ngôi trường mang tên vị Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam (04/10/2016)
Từ nông dân nghèo đến Giám đốc Hợp tác xã kiểu mới (19/09/2016)
Những chuyến xe nghĩa tình (30/08/2016)
Vĩnh biệt vị mục tử nhân lành (29/07/2016)
Linh mục có 3 kỷ lục Việt Nam (04/07/2016)
Đồng bào Công giáo sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc (21/05/2016)
Luôn hết mình vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc (19/11/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log