Gương điển hình

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Một trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Cập nhật lúc 10:53 24/07/2017
xóm 10 thôn Đại Đê, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định) ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Ban công tác Mặt trận được người dân tin yêu quý trọng bởi sự nhiệt tình, tận tâm với công việc của thôn, xóm, có nhiều đóng góp trong các phong trào của địa phương, vận động nhân dân hăng hái, tích cực tham gia xây dựng NTM.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các tổ chức thành viên về xây dựng nếp sống văn hóa.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các tổ chức thành viên về xây dựng nếp sống văn hóa.
Gần 30 năm làm Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận xóm, ở cương vị nào, ông Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm qua, xóm 10 thôn Đại Đê luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của xã, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục và đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm, ông đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân cam kết thực hiện các hương ước, quy ước, hành vi ứng xử có văn hóa trong cuộc sống hằng ngày. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ông cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân các tiêu chí NTM; những tiêu chí khó khăn thì tập trung vận động nhân dân thực hiện, những tiêu chí đã hoàn thiện được thì tiếp tục giữ vững và phát huy. Thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường, ông đã cùng với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thường xuyên dọn dẹp đường làng, ngõ xóm tạo thành nếp sinh hoạt trong cộng đồng của mỗi người dân. Nhờ đó những năm qua, phong trào chung sức xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa đều tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong xóm. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, xây dựng 920m2 đường bê tông ra đồng, kiên cố hóa 1.100m2 mương cấp 3, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, cải tạo hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ông Nam cùng với các thành viên trong Ban công tác Mặt trận xóm tích cực vận động các gia đình tự nguyện tháo dỡ tường bao, các công trình phụ, giải phóng mặt bằng, hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, đồng thời kêu gọi xã hội hóa, vận động bà con, con em xa quê hương làm ăn thành đạt ủng hộ tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các gia đình trong xóm đã tự nguyện hiến khoảng 3.000m2 đất thổ cư trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình: nhà văn hóa, sân vận động, nghĩa trang nhân dân… Trong quá trình xây dựng NTM, ông đã cùng với các thành viên Ban công tác Mặt trận tổ chức các cuộc họp với nhân dân để bàn bạc dân chủ, công khai với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các khoản đóng góp, ủng hộ của nhân dân đều được thực hiện công khai, minh bạch; qua đó, phát huy được tinh thần đoàn kết trong khu dân cư. Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm, ông Nam đã tích cực động viên nhân dân các khu dân cư đoàn kết chung tay góp sức chia sẻ với những số phận, những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương bằng những việc làm thiết thực như đóng góp ngày công, tiền của giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa…, trợ cấp khó khăn, ốm đau mua quà tặng các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết... Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Nam cho biết: “Để mọi người tin tưởng và làm theo, tôi luôn vận động gia đình và các thành viên trong gia đình chăm lo phát triển kinh tế ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, con cháu thảo hiền. Chính vì vậy khi tôi tham gia vận động các phong trào trong xóm đều được mọi người nhiệt tình hưởng ứng; điển hình như: cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo”, quỹ từ thiện nhân đạo tại địa phương…”.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua của xóm trong nhiều năm qua, ông Nam đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.
VĂN QUỲNH
Thông tin khác:
Mang nụ cười đến các em có hoàn cảnh đặc biệt (21/07/2017)
Gương cai rượu của đấng đáng kính Matt Talbot (21/07/2017)
Ấp ủ phận người nơi vùng đất sông Hàn (18/07/2017)
Song thân của Đức Maria (17/07/2017)
Trưởng ban Công tác Mặt trận của "khu phố nghĩa tình" (17/07/2017)
"Chàng mũ đỏ" hát trong mưa (13/07/2017)
Phó tế, tử đạo, thánh Laurenso (12/07/2017)
Những ẩn ức về cái đẹp (05/07/2017)
Nguyễn Vĩnh Long - "Ông dân vận" được dân mến yêu giữa đại ngàn (03/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log