Gương điển hình

Di nguyện hiến tặng giác mạc của cô bé 7 tuổi

Cập nhật lúc 15:46 04/04/2018
Nhắc tới con gái, chị Dương hào hứng kể về cô bé có nickname là tên một chính trị gia nổi tiếng nước Nga. Con thích lãnh đạo và đặc biệt thích bắt chước. Ở trường, bé học giỏi môn Toán, tiếng Việt và hòa đồng với bạn bè. Bé ước mơ trở thành bác sĩ thú y hoặc người huấn luyện động vật. 

Trong một chia sẻ trên mạng, chị Dương từng viết muốn được hiến xác cho y học, còn nội tạng được trao tặng cho ai trong danh sách chờ ghép; riêng đôi giác mạc sẽ tặng cho chị gái. Chị giải thích cho con gái biết mỗi bộ phận cơ thể đều có ích, dù sống hay chết; và hay nói vui với Hải An rằng mẹ phải chăm sóc nội tạng tốt. Mẹ con chị lúc nào cũng có tâm niệm muốn làm đẹp cho đời.
 
Chị Dương tâm sự, việc hiến tặng giác mạc là di nguyện của Hải An. Lúc Hải An còn tỉnh táo, hai mẹ con hay thủ thỉ trò chuyện và bé đã nói ra mong muốn của mình. 

Khi Hải An sắp qua đời, chị Dương gọi điện đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với nguyện vọng xin hiến tạng. Cuối cùng, chị Dương quyết định giúp con hoàn thành tâm nguyện bằng cách hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho người có bệnh lý giác mạc.
Theo chị Dương, người nhận giác mạc của Hải An vẫn có thể hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Ngọn lửa đang cháy

Ngọn lửa Hải An vẫn đang cháy, khi đã có hơn 500 người đến đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời trong hơn 10 ngày qua, kể từ khi câu chuyện bé Hải An tặng giác mạc sau khi qua đời.
MC
Thông tin khác:
Vị linh mục của người nghèo (04/04/2018)
Đức mẹ hiện ra tại Fatima (27/03/2018)
Fatima trải nghiệm ơn thiêng (22/03/2018)
Cho đời “Một chút” yêu thương (07/03/2018)
Rảo bước tìm chiên miền biên giới (06/03/2018)
Từ trái tim đến trái tim (27/02/2018)
Ngôi nhà thờ được xây dựng từ 57 xu của một cô bé (26/02/2018)
Mai Sen trả ơn đời (08/02/2018)
Caritas Yên Thịnh thăm và phát qua cho những gia đình nghèo trong giáo xứ (08/02/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log