Gương điển hình

Hành trình miền sơn cước

Cập nhật lúc 14:57 05/04/2018
Mùa Chay là mùa xuân của tâm hồn,  mùa của thinh lặng nội tâm, mùa của sự hoán cải trở về với Chúa và sống tình huynh đệ với tha nhân.
Mỗi Mùa Chay về, Mẹ Giáo hội luôn kêu mời ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Thực hiện lời kêu gọi của Giáo hội và của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Mùa  Chay 2018, từ ngày 27/2 cho đến ngày 1/3 vừa qua, các nữ đệ tử thuộc Dòng Trinh Vương Bùi Chu đã lên đường tới vùng Cao Bằng để thăm viếng người nghèo khổ. Cuộc hành trình tuy không dài nhưng đã để lại cho chúng tôi biết bao bài học quý giá cho đời sống ơn gọi của mình.

 Thao thức mang niềm vui và tình yêu Chúa đến với những người mà mình gặp gỡ đã xóa tan những mệt mỏi khi chúng tôi phải bước đi trên những con đường sỏi đá gồ ghề. Hơn nữa, chúng tôi luôn xác tín  có Chúa và Mẹ đi cùng. Trong chuyến đi thực tế này, tất cả chúng tôi đều cảm nghiệm thấy những gì mình nhận được còn nhiều hơn sự cho đi: nhận được nơi những người dân chất phác nơi đây sự bình an dù phải thiếu thốn về đời sống vật chất; sự phó thác hoàn toàn khi không có của ăn và cái mặc; sự hồn nhiên luôn nở nụ cười trên môi…Những món quà lưu niệm mà họ tặng lại chúng tôi tuy giản dị nhưng đầy ắp tình người.

Không những thế, chúng tôi còn học được bài học nơi vị linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế gốc giáo phận Bùi Chu sự nhiệt huyết trong sứ mạng truyền giáo, sự ân cần và sự kiên nhẫn dành cho giáo dân của mình đầy ắp tình yêu thương của một người cha.

Những lời chia sẻ này tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại tâm hồn những người con bé nhỏ của Mẹ Trinh Vương một thao thức với sứ mệnh thừa sai của Dòng bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh và bằng món quà nhỏ bé. Cầu chúc cho mọi người luôn có một tình yêu của Đức Kitô để chúng ta có thể đem Chúa đến với mọi anh chị đang cần đến chúng ta.
 
ĐTTV
Thông tin khác:
Góp sức cho mùa xuân quê hương (05/04/2018)
Di nguyện hiến tặng giác mạc của cô bé 7 tuổi (04/04/2018)
Vị linh mục của người nghèo (04/04/2018)
Đức mẹ hiện ra tại Fatima (27/03/2018)
Fatima trải nghiệm ơn thiêng (22/03/2018)
Cho đời “Một chút” yêu thương (07/03/2018)
Rảo bước tìm chiên miền biên giới (06/03/2018)
Từ trái tim đến trái tim (27/02/2018)
Ngôi nhà thờ được xây dựng từ 57 xu của một cô bé (26/02/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log