Gương điển hình

Giọt nước nghĩa tình

Cập nhật lúc 07:25 15/04/2021
Các chiến sĩ Tàu 937 (Hải đoàn 129) bơm nước ngọt xuống ghe cho người dân huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Ảnh: PV
Các chiến sĩ Tàu 937 (Hải đoàn 129) bơm nước ngọt xuống ghe cho người dân huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Ảnh: PV
Bến Tre từng được coi là vùng sông nước mênh mông, thế nhưng những năm vừa qua, người dân nơi đây thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ngọt trên diện rộng, từ nước dùng cho sản xuất, đến nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày. Để giúp bà con trong “cơn khát” nước ngọt, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 đã khẩn trương điều những chuyến tàu vượt biển, đem nước ngọt miễn phí đến với bà con.

Hành trình 100 hải lý 


Tình trạng hạn mặn khốc liệt ở miền Tây đã khiến cho 5 tỉnh, gồm Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang và Cà Mau, phải công bố tình huống khẩn cấp, năm 2020. Trong đó, Bến Tre là tỉnh đầu tiên phải công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn khi toàn bộ tỉnh đã bị nước mặn xâm nhập. Hệ quả là hàng chục nghìn hộ dân phải sử dụng nước mặn vì nguồn nước đưa vào các nhà máy cấp nước đều đã nhiễm mặn. 

Việc xâm nhập mặn tại Bến Tre đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của bà con, dù bà con đã có tư thế chuẩn bị ứng phó từ đợt mặn năm 2016.

Để giúp người dân chống chọi với tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt sinh hoạt, trong năm vừa qua, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp cùng Hải đoàn 129 điều Tàu 937 khẩn trương tiếp nhận nước ngọt để hành quân xuống vùng hạn tại Bến Tre. Tàu 937 chính là loại tàu chuyên dụng để chở và cấp nước ngọt phục vụ bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1. 

Mỗi chuyến Tàu 937 của Hải đoàn 129 chở theo 300 nghìn lít nước ngọt vượt qua gần 100 hải lý đường biển và đường sông cập bến Vàm Mơn, ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để cấp miễn phí cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng hạn mặn. Tàu chưa cập bến, đã có rất đông người dân mang theo can, thùng nhựa, xe chở bồn nước và dùng cả ghe đến chờ Tàu 937 để nhận nước ngọt về phục vụ sinh hoạt cho gia đình. “Đa số người dân nơi đây thiếu nước, toàn xài nước đọng không bảo đảm vệ sinh, giờ có nước của bộ đội Hải quân mang tới, quý lắm, vui lắm!”, một người dân xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách phấn khởi.

Trong đợt hạn năm ngoái tại Bến Tre, chỉ tính riêng từ ngày 12 đến 25/3/2020 Tàu 937 đã vận chuyển 900 nghìn lít nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Giồng Trôm. Tại huyện Châu Thành, ngày 28/3/2020, Tàu 937, Hải đoàn 129 đã cấp gần 300 ngàn lít nước ngọt cho nhân dân các xã thuộc huyện này. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, nước chở cấp miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được lấy từ nguồn nước máy tại Hải đoàn 129 (TP. Vũng Tàu), bảo đảm tiêu chuẩn về nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày của bộ đội cũng như người dân.

Đồng hành cùng ngư dân

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, trong hoàn cảnh thiếu nước ngọt nghiêm trọng, những giọt nước mà Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mang đến là giọt nước nghĩa tình đã kịp thời giúp bà con giải “cơn khát” trong đời sống và sinh hoạt. 
Để ứng phó với tình trạng khan hiếm nước ngọt, Ban chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với các ngành, đặc biệt phối hợp với hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các mạnh thường quân, để có thể cung cấp được mỗi một ngày khoảng 1000 mét khối nước ngọt cho bà con trong tỉnh.

Ngoài việc cấp nước ngọt cho bà con vùng hạn, các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển của Hải đoàn 129 đã kịp thời sửa chữa, cứu nạn cho hàng trăm tàu cá và ngư dân bị nạn về đất liền, tạo chỗ dựa vững chắc cho hàng vạn ngư dân vào tránh trú bão an toàn, trong đó có ngư dân Bến Tre khai thác hải sản tại Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

Đặc biệt, Hải đoàn 129 và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ký kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” tại huyện Bình Đại, Bến Tre; đồng hành với ngư dân bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; hướng dẫn ngư trường đánh bắt của Việt Nam; tặng áo phao, tủ thuốc y tế, cờ Tổ quốc và hỗ trợ cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tích cực tham gia phòng chống Covid-19: phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Tàu 937 cho nhân dân đến nhận nước ngọt.
 
An Luých
Thông tin khác:
Danh xưng Bá Đa Lộc (14/04/2021)
Đồng Tháp: Khơi dậy ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường (09/04/2021)
Người mục tử đất Quảng (09/04/2021)
Vị mục tử: "Sống vì mọi người" (05/04/2021)
Giáo dân Hùng Sơn đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (03/04/2021)
Người giáo dân 45 năm làm tổ trưởng dân phố (01/04/2021)
Đôi tay diệu kỳ (29/03/2021)
Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi hiến máu chiều 30 Tết (27/03/2021)
Hai nhạc sĩ tài hoa (27/03/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log