Tin tức - Hoạt động

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam

Cập nhật lúc 09:58 14/01/2011

 

Chúng ta nhìn lại năm 2010.Khóa họp thứ hai của Nhóm làm việc hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh Vatican đã diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến 24 tháng Sáu 2010. Đồng chủ tọa Khóa họp là Đức Ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, trưởng đoàn Tòa Thánh, và Ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam. , hai bên đã thỏa thuận bước đầu Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.
   Từ kết quả của lần làm việc, người ta suy đoán người đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican sẽ là Đức ông Cao Minh Dung, linh mục Etcharren nguyên bề rên Hội Thừa Sai Paris.
 Cho đến ngày 10-01-2011 trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh gồm đại diện 178 quốc gia, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo. Riêng về Việt Nam, ĐTC nói: “Tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một Đại diện, qua các cuộc viếng thăm cộng đồng Công giáo quý mến tại nước này, vị ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của Người kế vị Thánh Phêrô”.
   Và ngày 13-1-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức TGM Leopoldo Girelli làm Đại diện Tòa Thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Sau đây là thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh :
”ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Leopoldo Girelli, TGM hiệu tòa Capri, làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và làm Đại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Cho đến nay Đức TGM Girelli là Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia”.
Đức TGM Girelli năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13-3-1953 tại làng Predore, thuộc giáo phận Bergamo, bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1978, theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh từ 1984 đến 1987. Sau khi ra trường, cha Girelli lần lượt phục vụ tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Camerun (1987-1991), New Zealand (1991-1993), rồi được gọi về Bộ ngoại giao Tòa Thánh để phục vụ trong 8 năm, từ 1993 đến 2001, trước khi được gửi sang Tòa Sứ Thần tại Hoa Kỳ (2001-2006). Sau 5 năm tại đây, ngài được bổ nhiệm làm TGM Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor, và thụ phong GM ngày 17-6 cùng năm 2006 do ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ phong.
Lại Văn Miễn
Thông tin khác:
Việt Nam - Vatican: Quan hệ ngoại giao đang phát triển hết sức tích cực (12/01/2011)
Những tấm lòng sưởi ấm giữa mùa đông vùng biên giới (09/01/2011)
Giáo hội Công Giáo Việt Nam: (08/01/2011)
Thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang ngày 6-1-2011- Bài giảng của ĐHY Ivan Dias (06/01/2011)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp (06/01/2011)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ V (06/01/2011)
Lễ bế mạc Năm Thánh tại La Vang: Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới – Chào mừng Đặc sứ của Đức Thánh Cha (06/01/2011)
Tổng giáo phận Hà Nội bế mạc Năm Thánh 2010 (03/01/2011)
CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM (30/12/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log