Tin tức - Hoạt động

Kỷ niệm 25 năm thành lập Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo TP.Cần Thơ

Cập nhật lúc 02:45 09/08/2012

 Báo cáo tổng kết  25 năm họat động của UBĐKCG.TP/Cần Chơ (1987-2012) đã nêu bật quá trình đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Cần Thơ trên các mặt:

Về sản xuất nông nghiệp : Đồng bào công giáo hưởng ứng và ủng hộ công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà Nước phát động, bà con công giáo đã mạnh dạn phát huy sáng kiến, bỏ vốn làm ăn, trước đây chỉ làm 01 vụ lúa nay chuyển thành 2 hoặc 3 vụ trong năm, năng suất từ 3 tấn/ha lên đến 8-10 tấn/ha.  Năm 1987, UBĐKCG. tỉnh Cần Thơ  phối hợp với Sở Nông Nghiệp tỉnh tổ chức một khóa bồi dưỡng về kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt cho 42 bà con giáo dân thuộc các họ đạo trong tỉnh đã giúp cho những kiến thức mới về khoa học, kỹ thuật

Về xây dựng nông thôn mới : Với chương trình phát triển hệ thống giao thông nông thôn và điện khí hóa nộng thôn đã được bà con Công giáo quan tâm, hưởng ứng. Nhiều linh mục tại các họ đạo vùng sâu đã vận động bà con giáo dân góp công, góp của cùng với chính quyền địa phương  tu sửa nâng cấp đường sá, làm cầu, nạo vết kinh mương, xây dựng và mở rộng lưới điện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, kết quả là các họ đạo đều có điện sử dụng trong gia đình và lưu thông đi lại được dễ dàng, thuận lợi , điển hình như các họ đạo ở xã Thạnh An, Thạnh Thắng , huyện Vĩnh Thạnh. Bà con công giáo đã đóng góp 2.073.000.000đ để cải tạo nâng cấp giao thông nông thôn, 760 triệu đồng để điện khí hóa nông thôn.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ : Nhiều gia đình công giáo ở quận nội thành thành lập các doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn. Năm 2003 có 252 cơ sở, công ty do người công giáo thành lập thu hút trên 5.000lao động, nhiều doanh nhân công giáo thành đạt như ông Phan Quang Thuận, giáo dân Họ đạo An Hội quận Ninh Kiều, bằng nguồn vốn tự có thành lập 2 công ty , giải quyết việc làm cho trên 200 lao động. Công ty dược phẩm Bình Nguyên có một thành viên trong Ban Giám Đốc là một giáo dân họ đạo Chính Tòa, thường xuyên giải quyết việc làm cho 90 lao động, Công ty Thiết kế, Quảng cáo Thành Thọ, một giáo dân họ đạo An Hòa làm Giám Đốc,…

Về chăm lo cho sự nghiệp giáo dục : Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa giáo dục, đảm bảo 100%  con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Các trường Mẫu giáo tư thục Hướng Dương của Dòng Bác Ái Vinh Sơn, trường Mẫu giáo Sao Mai của Dòng Chúa Quan Phòng, trường Mẩu giáo Tuổi Thơ của Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy, trường Tiểu học Dân Lập An Bình của Giáo xứ An Bình, huyện Vĩnh Thạnh, đáp ứng cho nhu cầu con em trong vùng. Một số họ đạo như nhà thờ Chính Tòa, họ đạo An Hội, Thới Hòa, thới Thạnh… và dòng tu  như Dòng Thánh Gia còn thành lập nhà trọ, ký túc xá giúp cho học sinh sinh viên ở xa về trọ học. Các trẻ em bất hạnh,  lang thang, cơ nhỡ được  dòng tu Bác Ái Vinh Sơn, , họ đạo Ô Môn mở lớp học tình thương . Nhiều họ đạo, dòng tu đã hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghe với số tiền l2 5. 115.000.000đ .

Về chăm sóc sức khỏe cộng đồng : Nhiều họ đạo ,dòng tu  tổ chức khám bệnh , phát thuốc miễn phí như dòng Chúa Quan Phòng  khám cho 10.000 người hàng năm , mỗi năm 26 triệu đồng, họ đạo Rạch Súc  khám cho 8.000 lượt người , chi phí 35 triệu đồng….

Về từ thiện nhân đạo:Giúp cho người nghèo:1. 272.000.000, giúp người khuyết tật : 586 triệu đồng , giúp trại phong : 19.750.000đ

…..

   Phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lợi , phó bí thư thường trực thành ủy đánh giá cao  và nhiệt liệt biểu dương thành tích của đồng bào công giáo , ông kêu gọi đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, chung sức chung lòng cùng với đồng bào các giới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Linh mục Thiện Cẩm tâm tình với hội nghị : Với ước mong UBĐKCGVN  vẫn là cái cầu  nối liền hai bờ, với vai trò cầu nối một bên là Giáo hội, một bên là đất nước, dân tộc, thực hiện thư chung HĐGMVN “ Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, Công đồng Vatican II nói rộng hơn “ Sống Phúc Âm giữa lòng nhân lọai”. Trên tinh thần đối thọai, hợp tác chân thành trong đức ái.

Với thành tích nêu trên UBND/TP Cần Thơ tạng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. UBĐKCGVN tặng 1 bằng khen cho tập thể và 2 bằng khen cho cá nhân.

Lại Văn Miễn
Thông tin khác:
Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (01/08/2012)
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CÁC TÔN GIÁO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2012 (26/07/2012)
Người Công giáo Quỹ Nhất - Nam Định tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới (24/07/2012)
Hội nghị những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (17/07/2012)
Nét đổi thay ở một vùng đông đồng bào Công giáo (16/07/2012)
Lễ giỗ 3 năm Linh mục Phêrô Trương Bá Cần (16/07/2012)
Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Người Công giáo Việt Nam (11/07/2012)
Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh: Đại hội Người Công giáo yêu nước (11/07/2012)
Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) (10/07/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log