Tin tức - Hoạt động

Huyện Nam Trực - Nam Định: Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc 19:43 15/08/2012

Đến dự đại hội có các vị lãnh đạo đại diện cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, Ủy ban ĐKCG tỉnh Nam Định, lãnh đạo Huyện ủy – UBND – UBMTTQ huyện Nam Trực, cùng 218 đại biểu là linh mục, tu sỹ, chức việc, giáo dân tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Nam Trực là một huyện phía Nam tỉnh Nam Định có tỷ lệ giáo dân thấp (13%) so với các huyện trong tỉnh, toàn huyện có 23.000 nhân danh trong 5.885 hộ giáo dân, 17/20 xã, thị trấn có đồng bào Công giáo, toàn huyện có 13 giáo xứ, 71 giáo họ, 14 linh mục và một số nữ tu thực hiện mục vụ tại các xứ, họ. Trong nhiệm kỳ 2007 -2012, đồng bào Công giáo huyện Nam Trực đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào phong trào thi đua yêu nước, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, phong trào “xây dựng Nông thôn mới”. Trong sản xuất nông nghiệp đồng bào đã khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai, góp phần giữ được tổng sản lượng lương thực của tỉnh ở mức cao, các làng nghề truyền thống như làm nghề cơ khí, cây cảnh, hoa nhựa ở xứ Báo Đáp, xứ Lã Điền, xứ Trực Chính vẫn duy trì và không ngừng phát triển, tạo công ăn, việc làm cho hàng ngàn lao động. Phong trào giữ gìn ANTT, ATXH, đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, những thói hư, tật xấu trái với truyền thống và đạo lý của dân tộc cũng như giáo lý của đạo Công giáo luôn được các linh mục và đồng bào tuyên truyền vận động đấu tranh bài trừ ra khỏi cộng đồng. Có 3 xứ, 9 họ được công nhận xứ, họ tiên tiến, 1.433 gia đình được công nhận gia đình Công giáo gương mẫu. Bên cạnh đó đồng bào Công giáo huyện Nam Trực luôn tích cực tham gia vào các tổ chức xã hội, 31 người được bầu là đại biểu HĐND xã, 36 người là ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã, huyện, 126 người tham gia Ban chấp hành các đoàn thể khác.

 

 Ông Vũ Đức Hạnh - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh Nam Định, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Nam Trực trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 

 

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Đức Hạnh, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và đồng bào Công giáo huyện Nam Trực. Qua đại hội mong muốn các linh mục và đồng bào Công giáo huyện Nam Trực tiếp tục phát huy truyền thống cũng như những thành tích nhiệm kỳ qua, cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng huyện Nam Trực ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại đại hội UBND huyện Nam Trực đã trao bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.

Thế Khang
Thông tin khác:
Kỷ niệm 25 năm thành lập Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo TP.Cần Thơ (09/08/2012)
Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (01/08/2012)
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CÁC TÔN GIÁO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2012 (26/07/2012)
Người Công giáo Quỹ Nhất - Nam Định tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới (24/07/2012)
Hội nghị những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (17/07/2012)
Nét đổi thay ở một vùng đông đồng bào Công giáo (16/07/2012)
Lễ giỗ 3 năm Linh mục Phêrô Trương Bá Cần (16/07/2012)
Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Người Công giáo Việt Nam (11/07/2012)
Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh: Đại hội Người Công giáo yêu nước (11/07/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log