Tin tức - Hoạt động
Đắc Lắk

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Dak Lak tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Cập nhật lúc 15:05 07/06/2013
Trong 2 ngày 5,6/6/2013, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Dak Lak đã tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc- lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Về dự đại hội có gần 180 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu trong tỉnh; ông Lâm Văn Cách, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hiếu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Dak Lak; Ủy ban ĐKCG tỉnh Dak Nông.
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Theo tinh thần “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào; Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, 5 năm qua (2007-2012), đồng bào Công giáo tỉnh Dak Lak đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã có trên 202.800 giáo dân ở 39 giáo xứ và 31 giáo họ đã khắc phục mọi khó khăn, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phá thế độc canh thuần nông chuyển sang đa canh, đa ngành nghề, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ… tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thực hiện phương châm “dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công, tiền của xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cầu, kênh mương, đập thoát nước…, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhằm tạo sân chơi thu hút giới trẻ tham gia sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể, các linh mục quản xứ, Hội đồng Giáo xứ đã thành lập thư viện, xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Ngoài ra, các giáo xứ, họ đạo và bà con giáo dân còn dành nhiều sự quan tâm cho công tác xã hội hóa giáo dục và nhân đạo từ thiện như: đóng góp xây dựng trường học, thành lập quỹ học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các lớp học tình thương, lớp dạy nghề miễn phí, hỗ trợ dụng cụ học tập… Đồng thời, tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, bữa cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo, thăm, tặng quà các gia đình khó khăn, người tàn tật, neo đơn, tham gia hiến máu nhân đạo. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo khoảng 6,5 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban ĐKCG tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, đóng góp xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; vận động đồng bào công giáo tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, y tế, từ thiện bác ái…
Đại hội đã suy cử 86 ủy viên tham gia Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018 và 11 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Linh mục Trần Mạnh Cường tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh.
Trần Chung
Thông tin khác:
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/2013) (27/05/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/2012/NĐ-CP (16/05/2013)
PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO HỘI QUA NIÊN GIÁM TÒA THÁNH 2013 (15/05/2013)
Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tp Hải Phòng lần thứ VI (04/05/2013)
Đại hội đại biểu người Công giáo Phú Yên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV (03/05/2013)
ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI TRỞ VỀ VATICAN (03/05/2013)
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ KẺ ĐỌNG (02/05/2013)
Những ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc đối thoại với thế giới (05/04/2013)
CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ CỦA HAI VỊ GIÁO HOÀNG (25/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log