Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019

Cập nhật lúc 11:47 15/03/2014
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng bức trướng cho đồng bào Công giáo tỉnh.
Về dự Đại hội có 245 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tỉnh, tới dự động viên Đại hội có : Linh mục Phan Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCGVN TP. Cần Thơ, ông Phạm Văn Lực – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh và một số ban ngành của tỉnh…

Nhiệm kỳ qua (2008- 2013), phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người Công giáo trong thời kỳ hội nhập. 100% gia đình trong các họ đạo đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Toàn tỉnh có 97% cơ sở thờ tự đạt chuẩn cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh. Phong trào phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Công giáo chiếm tỷ lệ thấp. 
5 năm qua, giới Công giáo tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng với giá trị trên 8,6 tỷ đồng, đóng góp xây dựng và sửa chữa trên 300 căn nhà cho các gia đình nghèo và trên 19 tỷ đồng cho công tác nhân đạo, giao thông nông thôn…

Thay mặt UBĐKCGVN, linh mục Phan Đình Sơn phát biểu chúc mừng Đại hội và ghi nhận Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng, Ngài mong muốn thời gian tới UBĐKCGVN tỉnh Vĩnh Long phát huy những thành quả đã đạt được và cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:
Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào TDĐK xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư sống tốt đời đẹp đạo làm sao để toàn tỉnh Vĩnh Long phấn đấu để 100% khu dân cư công giáo đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Số hộ giáo dân công giáo đạt chuẩn văn hoá ngày càng nhiều.
Tích cực hơn nữa các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, nhất là triển khai hoạt động  hưởng ứng cuộc vận động “ ngày vì người nghèo”, cuộc vận động xoá nhà tạm, dột nát cho các hộ nghèo. góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu, đẹp; đồng thời góp phần cùng mọi thành phần dân chúa sống đạo gắn bó với dân tộc.
Tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc như tinh thần thư chung  của Hội Đồng Giám mục Việt nam. UBĐKCGVN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VI, UBĐKCGVN đến các Ban ĐKCG và giới Công giáo tại các họ đạo.

Đại hội đã suy cử 39 vị là linh mục, giáo dân tham gia UBĐKCGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2014 - 2019. Linh mục Chánh sở Lưu Văn Minh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

 
Trần Chung
Thông tin khác:
Chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (09/03/2014)
Lễ tang Linh mục Tôma Thiện Cẩm (17/02/2014)
Linh mục Tôma Thiện Cẩm- nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam từ trần (14/02/2014)
Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2013 -2018) (13/02/2014)
Xứng đáng là những người con trong cùng một Mẹ Việt Nam (27/01/2014)
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thăm và chúc tết Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (27/01/2014)
Một giáo dân tiêu biểu trong sáng tạo khoa học- công nghệ. (25/01/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp. Đà Nẵng thăm chúc tết Giáp ngọ (25/01/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thăm và chúc tết các cơ quan Trung ương... (11/01/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log