Tin tức - Hoạt động

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Biểu dương người tốt, việc tốt, trong đồng bào Công giáo

Cập nhật lúc 11:39 14/08/2015
Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu duong người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, vừa qua, Ban ĐKCG thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2010-2015.

Tham dự hội nghị có ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCGVN tỉnh Lâm Đồng, ông Dương Kim Viên, Phó bí Thư Thường trực thành ủy, ông Cao Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc; đại diện lãnh đạo HĐND,UBND, Ban Dân vận thành ủy Bảo Lộc cùng 80 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân được suy cử từ các giáo xứ, giáo họ trong thành phố đã về dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị
Trong những năm qua, đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc luôn đoàn kết,tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chủ trương,chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nuốc góp phần cùng nhân dân thành phố xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển.
Báo cáo kết quả hoạt động các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bảo Lộc cho thấy với đặc thù là vùng chuyên canh cây cà phê; cây chè,dâu tằm tơ và cây ăn trái… đồng bào Công giáo thành phố đã tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế,phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ vậy đời sống của đồng bào Công giáo thành phố ổn định, mục tiêu giảm nghèo ngày càng cao; mức thu nhập bình quân đầu người có nơi lên đến 29,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động thường xuyên có việc làm đạt 98,2%; tỷ lệ hộ đồng bào Công giáo giầu và khá chiếm 30%; trung bình 69% chỉ còn 1% hộ đồng bào Công giáo nghèo.
Các phong trào từ thiện nhân đạo cũng là một trong những hoạt động thế mạnh của đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc. Trong những năm qua đồng bào Công giáo thành phố tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận phát động như: ủng hộ nạn nhân thiên tai bão lụt; ủng hộ quỹ vì người nghèo; ủng hộ quỹ chất độc da cam; giúp đỡ các gia đình khó khăn hoạn nạn… mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng; chỉ tính riêng linh mục Giuse Vũ Đình Tân, Chủ tịch danh dự Ủy ban ĐKCG tỉnh Lâm Đồng, tuy tuổi cao (94 tuổi), hưu trí nhưng mỗi năm đều đóng góp cho Qũy vì người nghèo, tổng số 5 năm qua gần 100 triệu đồng.
Ngoài ra, phong trào khuyến học cũng được các linh mục, dòng tu và bà con giáo dân quan tâm đặc biệt; luôn tạo điều kiện để giúp đỡ các cháu từ mẫu giáo đến đại học, nhất là đối với con em đồng bào dân tộc ít người. hàng năm các giáo xứ như: Bảo Lộc, Lê Bảo Tịnh, Tân Bùi, Thánh Mẫu… đã đóng góp cho quỹ khuyến học địa phương hàng trăm triệu đồng; trao tặng hàng ngàn xuất học bổng.
Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đồng bào Công giáo thành phố hăng hái thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo nếp sống mới; tích cực phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội xây dựng các mô hình “Giáo họ không có tôi phạm” tại giáo xứ Tân Bình; “Giáo xứ đảm bảo an toàn giao thông”…đến nay 100% giáo xứ, giáo họ gắn với khu dân cư ở phường xã đạt khu dân cư văn hóa; 87% gia đình Công giáo đạt gia đình văn hóa; hầu hết các phường trong thành phố có đông đồng bào Công giáo đều đạt chuẩn văn hóa. Riêng 2 xã Lộc Thanh, Lộc Tiến có trên 98% đồng bào Công giáo đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Với chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân góp sức” riêng xã Lộc Thanh một xã có trên 98% đồng bào Công giáo trong những năm qua, hệ thống đường giao thông nông thôn, từ đường xã, đường thôn đến đường xóm luôn được chính quyền và nhân dân đồng lòng quyết tâm thực hiện. Từ năm 2011 đến năm 2014, đã “bê tông hóa” được hơn 12km đường tuyến xã, trên 10km đường thôn, gần 13km đường xóm; trên 10km giao thông nội đồng. nhân dân đóng góp trên 8,7 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn; chủ động hiến hàng chục ngàn m2 đất; đóng góp tiền của, ngày công làm đường, tạo tiền đề cho địa phương phát triển. Các linh mục Giuse Phan Đào Thục (giáo xứ Tân Bình), Matthêu Phạm Minh Thiên (giáo xứ Thánh Xuân) ủng hộ tích cực chủ trương và vận động bà con giáo dân sẵn sàng tham gia. Mở đường tới đâu, bà con giáo dân sẵn sàng hiến đất tới đó; thậm chí, còn tự giác tháo dỡ cây trồng, vật kiến trúc trên đất mà không đòi hỏi đền bù.
Trong phong trào hiến đất mở đường, giáo xứ Tân Thanh hiến 400m2 đất mặt tiền và tự phá bỏ bờ rào đã xây kiên cố để lùi vào trong 2,5m. Ngoài ra, giáo xứ Tân Thanh còn đóng góp, ủng hộ thêm 85 triệu đồng tiền mặt để mở đường, thảm nhựa... Bên cạnh đó, rất nhiều giáo dân đã tự nguyện hiến đất mở đường, điển hình như: ông Vũ Văn Pháp (thôn Thanh Hương 1). Ông đã hiến 1.000m2 đất và đóng góp 64 triệu đồng để mở đường. Ông Trần Văn Y (thôn Thanh Xuân 1) đã hiến hơn 6m đất mặt tiền và tháo dỡ 2 gian nhà, hàng rào, cây cối và góp 10 triệu đồng để mở đường...
Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCGVN tỉnh Lâm Đồng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban ĐKCG thành phố tiếp tục phát huy trong thời gian tới đồng thời đề nghị đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”.
Tại hội nghị đã có 3 tập thể và 5 cá nhân được UBND thành phố Bảo Lộc khen thưởng. Hội nghị đã suy cử 15 đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, trong đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV giai đoạn 2010-2015.
Trương Đình Căn
 
Thông tin khác:
Phục vụ là con đường mãi mãi (13/08/2015)
Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam (27/07/2015)
Đồng bào Công giáo luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc (27/07/2015)
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ IV, giai đoạn 2013 - 2018 (mở rộng) (10/07/2015)
Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận bằng tiến sĩ danh dự (07/07/2015)
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican (06/07/2015)
Đức Thánh Cha làm phép Pallium cho 46 Tổng Giám Mục chính tòa (03/07/2015)
Họp báo giới thiệu Đại hội thế giới các gia đình lần thứ tám (30/06/2015)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, ngành chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log