Tin tức - Hoạt động

Bắc Giang: Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010 - 2015

Cập nhật lúc 13:51 20/08/2015
Sáng ngày 11/08, tại Bắc Giang, UBĐKCG tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010 – 2015.
Tham dự hội nghị có linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCGVN, ông Ngô Sách Thực – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng hai linh mục chính xứ ở Bắc Giang, linh mục Giuse Nguyễn Huy Tảo và linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Huy Liệu; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng 67 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã về dự Hội nghị.
Đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Giang luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo” và hăng hái thi đua lao động sản xuất, số hộ giàu năm sau luôn cao hơn năm trước, số hộ nghèo đến nay còn 162/5.425 hộ nghèo, chiếm khoảng 2,9%, thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn vùng Công giáo có nhiều khởi sắc, điển hình như các xứ, họ đạo thuộc các huyện: huyện Tân Yên, xứ Bỉ Nội, họ Lục Hạ, họ Hòa An xã Hợp Đức; huyện Yên Dũng, giáo xứ An Tràng, giáo xứ Núi Ô, giáo xứ Yên Tập…
Các hoạt động từ thiện bác ái  trên địa bàn tỉnh cũng thu hút được đông đảo cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp, chức việc hưởng ứng và các linh mục quan tâm, tham gia với tinh thần “yêu thương phục vụ”. tiêu biểu như linh mục Nguyễn Huy Liệu – Chánh xứ An Tràng đã đầu tư một hệ thống cung cấp nướ cho khu vực của xã Tân An, huyện Yên Dũng trị giá trên 300 triệu đồng; tại huyện Hiệp Hòa, đã xây dựng được 27 nhà “Đại đoàn kết”, có giá trị trên 500 triệu đồng cho gia đình Công giáo, cô Nguyễn Thị Ngân – xã An Dương, huyện Tân Yên mở lớp học tình thương cho 40 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc vận động “tết vì người nghèo” các linh mục đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo với trên 1000 xuất quà, trị giá trên 400 triệu đồng, 100% các hộ Công giáo nhiệt tình ủng hộ các quỹ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ nhân đạo, từ thiện”. Ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên người Công giáo được tín nhiệm giữ các cương vị trọng yếu của các cơ quan Nhà nước. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 275 đảng viên là người Công giáo; 11 đảng viên tham gia Ban chấp hành Đảng ủy xã, thị trấn; 26 đảng viên Công giáo tham gia Chi ủy; 39 người được bầu vào Hội đồng Nhân dân các cấp…

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCGVN phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh và ông Ngô Sách Thực đều biểu dương những thành tích mà đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong 5 năm qua. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh bày tỏ sự “mừng vui - hy vọng” và tin tưởng rằng UBĐKCG tỉnh Bắc Giang sẽ tự giác, chấp hành tốt những chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực đẩy mạnh  hơn nữa và tham gia vào những phong trào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBĐKCGVN trong thời gian tới.
Trong dịp này, UBĐKCG tỉnh Bắc Giang đã trao tặng bằng khen cho 67 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được tặng bằng khen
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Cách mạng tháng Tám với người Công giáo Việt Nam (20/08/2015)
Giáo phận Hưng Hóa và công cuộc loan báo Tin Mừng (19/08/2015)
Biểu dương gương “Người tốt - việc tốt”trong đồng bào Công giáo Thủ đô (19/08/2015)
Giáo phận Vinh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập (18/08/2015)
Mặt trận luôn lắng nghe các tôn giáo (17/08/2015)
Bình Dương tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo (17/08/2015)
Bảo Lộc (Lâm Đồng): Biểu dương người tốt, việc tốt, trong đồng bào Công giáo (14/08/2015)
Phục vụ là con đường mãi mãi (13/08/2015)
Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam (27/07/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log