Tin tức - Hoạt động

Thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam

Cập nhật lúc 14:55 21/02/2017
Sáng 20/1, tại Hà Nội, đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp đoàn.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCGVN chúc Tết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (ảnh: AL).

 
Tại buổi tiếp, linh mục Trần Xuân Mạnh đã gửi lời chúc mừng Năm Mới tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2017 và nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát triển vững mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi tiếp đoàn trong những ngày đầu xuân, đồng thời thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng Năm Mới an lành tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo trên cả nước. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động đem lại tiếng nói chung góp phần phát triển kinh tế - xã hội; năm 2016 đã vận động đồng bào Công giáo tổ chức nhiều đợt cứu trợ đồng bào hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long, ủng hộ nhân dân gặp sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung... Đặc biệt là đã vận động đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo nhất là giảm nghèo bền vững...

Năm 2017 là một năm với nhiều thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn thách thức, như: thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, suy giảm kinh tế, tệ nạn xã hội,... Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng bào Công giáo cả nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, là thành viên của MTTQ Việt Nam.

* Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội do linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đã đến chúc tết Thành ủy Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng với nhiều vị lãnh đạo Ban Dân vận, Tuyên giáo, Ủy ban MTTQVN đã tiếp đoàn. Tại buổi tiếp linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh đã báo cáo tóm tắt công việc của Ủy ban năm qua cũng như trong năm 2017 mà trọng tâm là Đại hội những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022); cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố với tổ chức và phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Thủ đô những năm qua đặc biệt mong được sự quan tâm trong thời gian tới. Phát biểu với đoàn, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội thông báo tóm tắt thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thời gian qua và đóng góp vào đó có công sức của gần 200.000 người Công giáo Hà Nội; biểu dương cố gắng của Ủy ban ĐKCG thành phố đã tổ chức và hướng dẫn phong trào yêu nước của người Công giáo Thủ đô.

Dịp Tết cổ truyền, Ủy ban ĐKCG Thành phố cũng đi thăm và tặng quà Tòa Giám mục Hưng Hóa. Năm nay, cả hai Đức Giám mục Gioan Vũ Tất và Alphongso Nguyễn Hữu Long đã đón tiếp và trò chuyện vui vẻ với đoàn. Đoàn cũng đi thăm và chúc Tết linh mục quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa ở xứ Bách Lộc.

Trước đó, nhờ lòng hảo tâm của các nhóm ông Nguyễn Khắc Lộc (Quốc Oai), nhóm chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Cổ Nhuế), nhóm Hảo Tâm của chị Như Hảo (Ban Tôn giáo thành phố), đoàn của Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội do TS. Phạm Huy Thông- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG thành phố dẫn đầu đã thăm và tặng quà cho 81 bệnh nhân phong của Bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở Xuân Mai. Mỗi bệnh nhân được tặng 2 gói quà gồm bánh kẹo, đường, mỳ chính, bánh chưng. Tổng số quà của đoàn trị giá gần 50 triệu đồng.

 
Minh Phượng - Triết Giang
Thông tin khác:
Trưởng ban Dân Vận Trung ương - Trương Thị Mai gặp gỡ các chức sắc tôn giáo Thanh Hóa (21/02/2017)
Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức về những người ly dị và tái hôn (20/02/2017)
Bộ Giám mục tổ chức gặp gỡ và tĩnh tâm cho các giám mục (20/02/2017)
Dòng người nối tiếp dự tang lễ Đức Cha cố Giám mục Phaolô - GP.Nha Trang (18/02/2017)
Đến với người Công giáo ở Phù Yên (17/02/2017)
Người đỡ đầu (17/02/2017)
Vài hình ảnh thân thương về Đức cố Giám mục Phaplô Nguyễn Văn Hòa (17/02/2017)
Các đoàn thể kính viếng Đức Cha Phaolo mới qua đời (17/02/2017)
Phân ưu (16/02/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log