Tin tức - Hoạt động

Cầu nối ĐẠO - ĐỜI

Cập nhật lúc 09:54 05/07/2017
Ngày 12/6/2017, tại Hội trường lớn của xã, Tổ đoàn kết Công giáo Hà Hồi đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2012-2017 phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo.
Mặc dù Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội chỉ có hướng dẫn các Ban ĐKCG quận, huyện, thị tổ chức Hội nghị Tổng kết nhưng theo truyền thống, huyện Thường Tín vẫn chỉ đạo cho 11 Tổ đoàn kết trong huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết. Tổ ĐKCG Hà Hồi là đơn vị đầu tiên của huyện Thường Tín và cũng là của thành phố Hà Nội tổ chức được sự kiện này.

Đến dự với Hội nghị có lãnh đạo Thường trực Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Thường Tín và xã Hà Hồi. Về dự với hội nghị có 60 đại biểu giáo dân thay mặt cho hơn 1.800 người Công giáo trong xã. Mở đầu hội nghị là chương trình văn nghệ do các chị trong ca đoàn giáo xứ thể hiện với những bài thánh ca quen thuộc. Các vị đại biểu đã đứng lên trang trọng làm lễ chào cờ và hát Kinh Hòa bình. Báo cáo của Tổ ĐKCG Hà Hồi đã nêu bật những thành tích của người Công giáo xứ Hà Hồi. Hà Hồi là nơi có truyền thống cách mạng. Chỉ tính riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước người Công giáo Hà Hồi đã có 11 liệt sĩ, 23 thương bình, 1 Mẹ Việt Nam. Phong trào thi đua sản xuất làm giàu được người Công giáo Hà Hồi được nhiều người hưởng ứng. Rất nhiều loại cây rau giống sản xuất từ Hà Hồi đã được chuyển đi cả nước. Nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi, làm nghề phụ nên nhiều hộ đã có thu nhập khá cao. Hưởng ứng phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt” do Ủy ban ĐKCG thành phố phát động, người Công giáo Hà Hồi đã gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, làm từ thiện bác ái nhất là phong trào khuyến học. Dòng Mến Thánh giá đã duy trì lớp mẫu giáo với 200 cháu. Tổ ĐKCG Hà Hồi cũng là đơn vị cố gắng hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Phát biểu với hội nghị, TS Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG thành phố đã chúc mừng và ghi nhận những thành tích mà người Công giáo Hà Hồi đã góp phần làm cho xã Hà Hồi đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2014 và xã chuẩn văn hóa năm 2016. Tổ ĐKCG cần làm tốt vai trò tổ chức, hướng dẫn, tập hợp phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo, đặc biệt làm tốt vai trò cầu nối đạo - đời, không để phát sinh các điểm nóng. Các ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thường Tín và ông Nguyễn Hữu Tiến- Bi thư Đảng ủy xã cũng nhiệt liệt biểu dương thành tích của người Công giáo Hà Hồi. Ủy ban nhân dân xã đã tặng 3 giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân  là người Công giáo Hà Hồi. Hội nghị cũng suy cử 12 đại biểu đi dự Hội nghị Tổng kết của huyện Thường Tín và 7 vị vào Tổ ĐKCG Hà Hồi nhiệm kỳ 2017 - 2022 do ông Lê Văn Dậu là Tổ trưởng.

 
TG
Thông tin khác:
Thăm miền Trung (03/07/2017)
Hồng Y Đoàn có tất cả 225 thành viên (30/06/2017)
Nơi một xứ đạo quanh năm nắng gió (30/06/2017)
Đức Thánh Cha cử hành Lễ Mình Thánh Chúa (30/06/2017)
Thánh lễ An táng Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm C.Ss.R (29/06/2017)
Gần 4000 bạn trẻ tham dự Đại hội Thiếu nhi Thánh thể hai miền Thái Bình - Hưng Yên (29/06/2017)
Tại sao người Công giáo gọi linh mục là “cha”? (29/06/2017)
Đài tiếng nói Việt Nam trong niềm vui đại thắng (27/06/2017)
Chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường cùng phụ nữ các tôn giáo Tây Nguyên (27/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log