Tin tức - Hoạt động

Họp mặt gia đình chăm sóc bệnh nhân Liên giáo phận Công giáo Việt Nam

Cập nhật lúc 09:11 13/07/2017
Các thành viên CSBN Liên giáo phận đã có một ngày vui trọn vẹn trong buổi họp mặt cùng Bề trên Tổng Quyền Bro JESUS ETAYO cùng các thày Tổng Cố vấn Bro MOSEL MARTIN BOSCA và Bro PASCAL AHODE GNON
Thày Mạnh Giám đốc Cô Nhi viện Quận 12 cũng là Thông dịch của Đoàn đến thăm Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa Việt Nam,Biên Hòa Đồng Nai để dâng lễ tạ ơn cùng chia sẻ và giáo huấn về linh đạo vào lúc 8g00 ngày 23-06-2017 vừa qua.Buổi lễ gồm các phần:
HỌP MẶT GIA ĐÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LIÊN GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

GIA  ĐÌNH  CHĂM SÓC BỆNH  NHÂN  LIÊN  GIÁO  PHẬN  CÔNG  GIÁO  VIỆT NAM
HỌP MẶT CÙNG  BỀ  TRÊN  TỔNG QUYỀN  LỄ  THÁNH  TÂM  CHÚA
 
 “  Trái tim Tôi rướm máu khi tôi từng thấy nhiều người khốn khổ mà Tôi không giúp đỡ Họ được” (Thánh Gioan Thiên Chúa)

Xem hình ảnh




ĐÓN  TIẾP  VÀ THĂM  HỎI:
Từ những miền đất xa xôi như Long Xuyên,Đà Lạt,Bà Rịa,Xuân Lộc và Sài Gòn nhưng những chuyến xe đã đưa các TV Ban CSBN trong đồng phục Trắng đến sớm để tham quan nhà Dòng,thăm hỏi nhau và tập dợt các nghi thức cho buổi lễ,vì có một phòng khám Đa khoa trong khuôn viên nên không khí ở đây luôn nhộn nhịp sống động và sự tất bật của các Thày đã làm cho khách hành hương như bị lôi cuốn và muốn hòa mình vào không gian sống này.Mặc dù Phòng khám đang làm việc,nhưng mọi người đã tranh thủ họp nhau cầu nguyện trước tượng Thánh Gioan TC đặt ngay Phòng khám và tìm hiểu sơ nét với các Y,Bác sĩ ở đây về công tác Khám chữa bệnh.



CẦU NGUYỆN  VỚI  ĐẤNG  SÁNG LẬP:
Sau phần giao lưu trò chuyện,các TV đã cùng nhau đến viếng mộ Đấng Sáng lập Dòng Trợ Thế VN là Tu huynh William Gagnon để đọc kinh cầu nguyện;Đặc biệt gx Bình Thuận-TGP Sài Gòn có Cha Xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh đã đồng hành cùng các TV Ban CSBN trong buổi cầu nguyện và tham gia các nghi thức của buổi lễ.
Theo sử liệu của Dòng,Tu huynh William Gagnon OH,sanh ngày 16-05-1905 tại Hoa Kỳ được gọi tên Việt là Thày Ngô Đình Nhân nhập dòng ngày 16-07-1931 tại Canada,sang Việt Nam ngày 17-12-1951 và mất ngày 28-02-1972 tại tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành với tinh thần phục vụ “Mến Chúa trên hết và yêu Tha nhân như chính mình”và nguyện ước “Xin nhận nơi này làm quê hương”,chính vì các nhân đức ấy,ngày 14-12-2015 Đức Thánh Cha Phanxico đã công bố sắc chỉ Tu huynh William Gagnon được phong Tước hiệu Đấng Đáng kính.


 
GIAO  LƯU  VÀ NGHE  GIÁO  HUẤN CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN;
Đến giờ sinh hoạt,tất cả TV trong Liên Giáo phận xếp thành hai hàng cuối nhà thờ và tiến vào thánh đường,Cha Anton Nguyễn Chân Hồng Linh hướng Gia đình CSBN Liên miền Sài Gòn đón tiếp mọi người và mời tất cả ổn định, kế tiếp Thày Phaolo Hoàng Trung Hiền công bố chương trình buổi lễ và nhắc nhở một số điểm trong thánh lễ đã được phân công như Đọc Sách thánh,Đọc Lời nguyện và Dâng lễ vật,Phát Vi bằng,phát Tượng Thánh vv.Cha Anton giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ:
Phía Dòng Mẹ Thánh Gioan Thiên Chúa hiện diện: Bề trên Tổng Quyền Bro JESUS ETAYO cùng các Thày Tổng Cố vấn Bro MOSEL MARTIN BOSCA và Bro PASCAL AHODE GNON,Thày Mạnh Giám đốc Cô Nhi viện Quận 12 cũng là Thông dịch của Đoàn
Phía Nhà Dòng hiện diện: Bề trên Tỉnh dòng- Thày Matthêu Trần Đoàn Phi –Cha Đaminh Trần Văn Hiệp –Cha Savio Trần Ngọc Tuyên cùng các Thày Dòng Trợ Thế Thánh Gioan TC Việt Nam.
Phía Quý Khách hiện diện: Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ Bình Thuận-TGP Sài gòn
Ban Đại diện Ban CSBN Liên Giáo phận: TGP Sài Gòn,Xuân Lộc,Long Xuyên,Bà Rịa và Đà Lạt cùng Ban Điều hành Ban CSBN các Giáo hạt và các Giáo xứ.
Cùng gần 1000 TV đại diện Ban CSBN Liên Giáo phận Công giáo Việt Nam và cộng đoàn tham dự thánh lễ trong đó có cả tôn giáo bạn.



Xem hình ảnh

Cha nêu mục đích và ý nghĩa của buổi lễ hôm nay:
-Tạ ơn về cuộc Họp mặt giữa Bề trên TQ cùng Ban CSBN Liên Giáo phận và việc Sáp nhập các thành viên có thâm niên từ 6 năm trở lên vào Gia đình CSBN Dòng Trợ Thế,với điều kiện phải:
Tuyên xưng đức tin
Có nghề nghiệp chính đáng và gia đình gương mẫu.
Có lòng yêu mến Hội dòng và tích cực CSBN
Nhà Dòng sẽ tiếp tục huấn luyện cho ACE những khóa sau đế sáp nhập tiếp và dù không được như vậy thì với Ơn Gọi các TV ngày sau cũng sẽ được hưởng tôn nhan Chúa
-Ban CSBN là chăm sóc và tiếp lửa cho những BN,nhất là những người đau lâu ốm dài,neo đơn và nghèo khổ,trong đó có cả tôn giáo bạn;khi họ thấy việc làm của chúng ta dành cho người thân họ,và hôm nay đến đây nữa thì dù họ chưa có niềm tin,nhưng với sự hy sinh của chúng ta ,chắc chắn họ sẽ quay trở lại.
-Hôm nay là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ,các TV hãy noi gương Chúa là yêu thương và phục vụ trong thái độ khiêm tốn và kiên trì,vì trên thực tế việc CSBN bất kể ngày đêm,khoảng cách hay điều kiện,không phân biệt giàu nghèo,già trẻ hoặc thành phần xã hội và tôn giáo,hoặc tình trạng bệnh tật có lây lan hoặc bị kỳ thị, nhất là sự dấn thân để lo cho họ lúc hối tử như trong Tin mừng Thánh Matthêu”Khi Ta đói các ngươi cho Ta ăn,Ta khát các ngươi cho uống, Ta trần truồng các ngươi cho mặc...”(Mt 25,42-43)
-Sự quy tụ hôm nay khá đông đủ,nhưng so với 5 Giáo phận không phải là nhiều,nhất là so với các đoàn thể khác thì số TV Ban CSBN còn khiêm tốn, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói” Chỉ có các vĩ nhân mới thay đổi được thế giới này”
-Cầu nguyện cho Ân nhân,thân nhân của Ban CSBN người còn sống cũng như kẻ đã qua đời,cho sự hiện diện của gần 1000 TV từ 5 giáo phận là một Ơn Gọi.vì các TV phải phục vụ thể chất và tinh thần và phụng vụ cho những người thân tàn ma dại như H.I.V,nghèo khổ,neo đơn và thay vì kỳ thị thì lại yêu thương và nâng đỡ họ.
Sau tiết mục văn nghệ đầy ý nghĩa dấn thân của TV CSBN GX Tân Phú.
-          Cha Anton giới thiệu với Bề trên 775 TV GĐCSBN trên tổng số 2375 TV đại diện cho 5 Giáo phận,36 Giáo hạt và 158 Giáo xứ hôm nay có mặt,hầu hết họ đã phục vụ nhiều chục năm,trên 10 năm và ít nhất là 6 năm,như  trường hợp của GX Tân Phú –TGP Sài Gòn có ông Cố Thái và ông Sinh trên 20 năm;kế tiếp Cha mời Đại diện từng Giáo phận lên báo cáo về công tác phục vụ,có 5 vị gồm:
-          - TGP Sài Gòn,Giáo phận Xuân Lộc,Long Xuyên,Bà Rịa và Đà Lạt,báo cáo những đặc điểm tình hình và khó khăn thuận lợi,những nét chung như:
-          - Thuận lợi:
-          -Số thành viên ngày càng tăng và sống Đức tin rất tốt,thương yêu và lo lắng cho BN như người nhà bất kể thời gian ,hoàn cảnh ,thể trạng và thái độ ra sao?và đặc biệt trong giờ phút hối tử,luôn cận kề để BN không ngã lòng; Luôn được các Đấng bản quyền và chủ chăn quan tâm và khuyến khích tạo mọi điều kiện để hoạt động tốt nhất; Quý Cha và Thày dòng Trợ Thế tích cực hướng dẫn và huấn luyện về linh đạo và chuyên môn, và sẵn sàng phục vụ tận tình BN không phân biệt tôn giáo
-          Đưa được nhiều người đã bỏ đạo quay về với Chúa;Hầu hết các gx đều có TV tham gia Ban CSBN;Siêng năng học hỏi chuyên môn trên lớp học và Cầu nguyện trên thánh đường;Được gia đình bệnh nhân đón tiếp và cộng tác hoàn thành nhiệm vụ.
-          Khó khăn:
-          Một vài GP như Xuân Lộc,Đà Lạt và Long Xuyên quá xa với Dòng Trợ Thế,nên việc học hỏi bị hạn chế,địa bàn CSBN quá rộng và dài,lại là đồi núi ,sông suối nên các TV rất vất vả khi đi phục vụ.Có GP đông giáo dânThiểu số nghèo khổ,nên TV phải chăm sóc cả về tín lý,thể lý lẫn vật chất cho Họ,một số TV lớn tuổi bị đau ốm nhưng vẫn phải thực hiện công tác vì sợ nghỉ sẽ khó kiếm người thay thế như trường hợp chị Maria Cao Thị Lý (Đại diện GP Bà Rịa) bản thân chị bị Tai biến,Nhồi máu Cơ tim nhưng chị vẫn kiên trì phục vụ.
-          Cha Bề trên Tổng Quyền ban Giáo Huấn:
-          Cách đây 50 năm,khi đến Việt Nam,thì Dòng Trợ Thế chỉ có rất ít Thày và không có một cộng tác viên nào;nhưng nay Tôi và các Thày Tổng Cố vấn đến đây thì nhìn thấy con số rất đông của các CTV và Dòng Trợ Thế cũng phát triển.Ôi nó lớn mạnh làm sao?
-          Tôi cám ơn những người có mặt và những người vắng mặt,vì tất cả đều là TV của GĐCSBN lớn lao của Thánh Gioan Thiên Chúa,các ACE là TV của một GĐ hiện diện trên 56 quốc gia với 1200 Tu sĩ và 60.000 TV.Tuy là một GĐ lớn nhưng mọi người đều liên kết với nhau để phục vụ các BN,đều dấn thân trên tinh thần của Thánh Gioan Thiên Chúa là:Sự trợ thế,lòng hiếu khách và sự quảng đại ;tinh thần trợ thế căn bản là phải cởi mở cõi lòng để đổ tràn tình yêu  thương cho
-          những người đau khổ bệnh tật,nó cũng có nghĩa là”Dấn thân suốt đời” và đem tình thương của Chúa đến cho những người cần thương xót và làm cho họ nhận ra tình thương đó qua chúng ta là những trung gian.
-          Và như thế chúng ta phải có thái độ dấn thân sẵn sàng khi người ta cần đến,đó mới là tinh thần Thánh Gioan Thiên Chúa;điều bận tâm trong con tim và linh hồn của Ngài là làm sao  để minh chứng tình yêu Thiên Chúa? Vì bệnh tật,đau khổ là một thực tại hiện diện trong đời sống của bất cứ ai,bình thường con người không muốn đón nhận bệnh tật và đau khổ,nên có người đã tỏ ra xem thường và có người thì lại chạy trốn nó;nhưng thực tại nó vẫn hiện diện trong họ và chúng ta là những con người phải phục vụ cho những ACE có cái thực tại đau khổ đó.cũng như Thánh Gioan Thiên Chúa có ước muốn mục vụ và phục vụ và phải là chứng nhân đem tình yêu Chúa đến cho họ,đồng hành với thực tại đau khổ của họ.Đó chính là Hồng ân Thiên Chúa.
-          Hãy luôn tỏ lòng  kính trọng và đừng bao giờ coi thường BN và phải chia sẻ với họ cả đau khổ và lương thực,nghĩa là chia sẻ khả năng mà mình có được để xoa dịu nỗi đau bệnh tật của họ..
-          Đây là ngôi nhà thờ lớn,nơi này là biểu tượng của Chúa cho bất cứ ai cần,và nhà thờ cũng là biểu tượng nơi chúng ta san sẻ tình yêu thương,như dụ ngôn người Samari tốt lành,nó thúc đầy một cuộc cách mạng;trái với thói quen của người đời là chỉ nhìn vào mình và mong người khác đáp ứng nhu cầu của mình,người Samari nhân hậu thì lại nhìn người khác và đáp ứng nhu cầu của họ.Có thể người Samari đang trên đường đi đầu tư làm ăn nhưng khi nhìn thấy nạn nhân anh ta cúi xuống nâng nạn nhân lên và cứu giúp,đó cũng là một cuộc cách mạng.
-          Còn Thay Lê vi và Tư tế có thể vì sợ máu,sợ liên lụy,sợ trễ giờ vvvv và đó cũng là thực trạng đang xảy ra hàng ngày trong xã hội mà nhiều người chỉ biết cái Tôi và vô cảm  trước đau khổ của tha nhân.
-          Tôi nhận thấy ACE đã phần lớn quên đi nhu cầu của riêng mình để đến với bệnh nhân,đó chính là nhà thờ và là Giáo hội,là tình thương của Chúa nhờ tính trợ thế.Trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng Ngài luôn bằng lời nói và bằng hành động,chúng ta phải noi gương Chúa về điều đó và khi thực hiện với các BN thì chúng ta đang thực thi giới răn Trọng Nhất của Chúa như Tin Mừng Thánh Matthêu ”Khi Ta đói các ngươi cho Ta ăn,Ta khát các ngươi cho Ta uống, Ta trần truồng các ngươi cho mặc...”(Mt 25,42-43) và”Việc gì ngươi làm cho người bé mọn nhất là ngươi làm cho chính Ta”(Mt 25,41)
-          Xin ACE hãy tiếp tục tinh thần phục vụ của Thánh Gioan Thiên Chúa và Chân phước William Gagnon và các TV hãy nhìn hình ảnh của Giáo hội CG mà noi gương các Ngài và nếu đẹp ý Chúa thì Hội Thánh sẽ phong Thánh cho Ngài và tận đáy lòng Tôi, Tôi nghĩ Ngài sẽ là Đấng Thánh.Cám ơn ACE về những việc làm đã phục vụ trong Giáo hội.Đức Thánh Cha Phanxico nói” Giáo hội có sứ mạng để thực hiện sự mỏng giòn,tính dễ vỡ của nhân loại”.Cầu chúc ACE nhận được nhiều ơn Thánh,và Tôi có lời khích lệ ACE tiếp tục thực hiện sứ mạng cho người nghèo và bệnh tật.
-          Cám ơn Thày Tỉnh dòng đã không ngại khó huấn luyện cho ACE,cám ơn Cha Antôn đã nỗ lực giúp cho GĐ Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa phát triển.Việc phục vụ của chúng ta đó là các BN,những người đã mở cửa của họ ra để đón ACE vào phục vụ thì chính họ cũng có tính trợ thế của Thánh Gioan,đó là món quà của các BN dành cho ACE.
-          Cha Giuse Chánh xứ Bình Thuận phát biểu” Con xin kính chào và rất hân hạnh được Cha Bề trên TQ,Quý Thày Cố vấn,Quý Cha,Quý Thày dòng Trợ Thế đã giúp đỡ huấn luyện cho Ban CSBN của gx chúng con,là một gx có 21000 giáo dân và 6000 người nhập cư trong đó rất nhiều người nghèo mà chúng con phải chăm sóc và lo cho họ,nên công việc Truyền giáo của 5 GP hôm nay thật là hữu ích cho Giáo hội CG và cho gx chúng con.Xin Cha Bề trên,Quý Cha,Quý Thày cầu nguyện nhiều hơn cho gx chúng con.
-                   Một TV đại diện gx Phaolo đặt câu hỏi: Thưa Cha Bề trên, con nhận thấy Cha là người Ý,và hiện đang có một cuộc di dân vào Châu Âu và Nước Ý? Vậy dòng Trợ Thế xứ sở tại đã làm gì cho họ ?Cha Bề trên trả lời:
-          Trước hết,tôi không phải là người Ý mà là người Tây Ban Nha nhưng sinh sống tại Ý;và có biết một vấn đề rất nghiêm trọng xảy ra ở TBN và phần lớn ở Châu Âu đó là cuộc di dân hiện nay được đến từ Châu Phi và Châu Á,có nhiều người đã mất mạng trên những chuyến du hành bằng đường biển và một số đến Ý nhưng hầu hết họ không hòa nhập được cuộc sống ở đây và Dòng chúng ta đã có các Thày đến phục vụ trong các Trại tị nạn,khoảng 2000 di dân được phục vụ ở hai Trại như vậy,bên cạnh đó cũng có những điểm khác nhỏ hơn nhưng không đáp ứng đủ được về lương thực và thuốc men;ngoài ra còn có nước Áo,Đức và Ba Lan cũng tổ chức phục vụ tương tự.
-          Phần Giao lưu kết thúc,Cha Antôn thay mặt Cộng đoàn cám ơn Cha Bề trên TQ và chuẩn bị bước vào thánh lễ.
-          THÁNH  LỄ:
-          Ca đoàn Nhà Dòng do Thày Giuse Vương Hoài Đức (GĐ Phòng khám Đa khoa Thiên An) phụ trách hát bài ca nhập lễ bài “Trong tin yêu chúng con về đây....”  Cha Antôn chủ sự thánh lễ cùng Quý Cha Bề trên TQ JESUS ETAYO,Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh,Cha Đaminh Trần Văn Hiệp  đồng tế thánh lễ,Cha Anton mở đầu:
-          Thưa  Anh chị em trong GĐ CSBN, hôm nay chúng ta quây quần bên Cha Bề trên TQ tại dòng Trợ Thế Thánh Gioan TC để hiệp dâng thánh lễ; số TV ở đây chỉ là một số nhỏ đại diện để cầu nguyện cho những người cùng công tác,cho các bệnh nhân và cầu nguyện cho chúng ta.Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta cầu xin Thánh Gioan TC bầu cử để thế giới bớt đau khổ và Chúa ban bình an cho mọi người.
-          Theo bài Tin mừng Thánh Matthêu (11,25-27)Cha diễn giảng:
-          Chúng ta quy tụ nơi đây với Cha Tổng Quyền để cùng chia sẻ kinh nghiệm mà chúng ta tiếp cận với những người đau khổ và bệnh tật nghèo đói;thời đại chúng ta đang sống là thời đại vật chất con người được nâng cao những tiện nghi,phương tiện.Nhưng có rất nhiều người không tìm được hạnh phúc mà lại thấy mệt mỏi.Trên thế giới,số người tự tử ngày càng đông hơn như Nhật Bản có tới 6000 người tự tử một năm,và đa số họ là những đại gia,diễn viên,ca sĩ...Họ tự tử vì không tìm được lối thoát cho cuộc sống.
-          Quý ACE đang cùng cộng tác với Dòng Trợ Thế,là học theo Chúa Kitô tính khiêm nhường và hiền lành,đó là hình ảnh của người Samari nhân hậu đã cúi xuống đỡ dậy nạn nhân bị cướp,một người bị loại ra khỏi xã hội;những làn sóng di dân hôm nay chưa hẳn vì sự đói khát mà vì mất bình an,nên những người đó đã ra đi để tìm sự bình an.Cha kể một câu chuyện:
-          Có một người Mẹ bị bệnh Tim rất nặng và bác sĩ yêu cầu thay Tim;khi người Mẹ đề nghị với người con trai cả hiến Tim,thì anh từ chối với lý do anh là con cả phải lấy vợ sinh con và nối dõi tông đường,người con gái thứ hai thì từ chối vì cô là phụ nữ cần phải sống để lo việc nội trợ cho gia đình,người con trai út mới 16 tuổi,thì không chịu với lý do anh ta còn quá nhỏ,chưa hưởng thụ được gì nên cần phải sống lâu...Bà mẹ đã thử thách tình yêu của con cái,cuối cùng bà bị thất bại.
-          Nhưng có một Đấng đã không chỉ hiến Tim,mà còn hiến cả mạng sống cho chúng ta;đó là Chúa Giêsu Kitô mà hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa,chúng ta hãy mặc lấy trái tim của Chúa ,một trái tim luôn chia sẻ và yêu thương vô vị lợi.Các TV hôm nay hiện diện chắc chắn cũng có trái tim của Chúa Giêsu,Quý ACE nhìn vào khu đất tôi sắp xây khu nhà lưu trú cho các BN,hà cớ gì chúng tôi phải lo như thế,và còn 800 xuất ăn mỗi ngày cho họ,phải cưu mang người vô gia cư,và bệnh tật,trong khi chúng tôi không có thu nhập? Thế nhưng đã có những ân nhân đóng góp,như mới đây gx Tân Phú đã quyên góp cho Nhà Nòng một số tiền khá lớn;Vậy qua công việc của ACE cũng có thể giới thiệu việc làm này để mọi người chung tay xây dựng.
-          Ước gì tất cả Quý ACE trở nên những dòng chảy tươi mát để xoa dịu nỗi đau cho những người bất hạnh và bệnh tật Amen.

BỀ  TRÊN TỔNG QUYỀN PHÁT VI BẰNG  VÀ TƯỢNG THÁNH GIOAN TC:
Khi thánh lễ kết thúc,mọi người ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị cho các nghi thức Phát Vi bằng, Tượng Thánh Gioan TC và Nghi thức Sai Đi.Cha Antôn mời Cha Xứ Bình Thuận lên làm phép Tượng Thánh Gioan TC,kế tiếp Cha Bề trên TQ,Quý Cha,Quý Thày đã lần lượt:
1-      Phát Vi Bằng và Tượng Thánh Gioan Thiên Chúa cho
Ban Đại diện Liên giáo phận và Các Thành viên của Ban CSBN của tất cả những gx đã tham gia.
2-      Nghi thức Sai đi:
Cha Bề trên TQ làm phép Nến sáng và mời Đại diện 5 Giáo phận lên cung thánh:
                        Cha trao Nến sáng cho Quý Anh chị đại diện
                        Quý Anh chị chụp hình lưu niệm cùng Cha.
         Ca đoàn hát bài kết lễ “Biết lấy gì cảm mến biết lấy chi báo đền,hồng ân Chúa cao với Chúa đã làm cho con...” trong niềm tin yêu của cộng đoàn hiện diện vì giữa những đau khổ về thể xác và tâm hồn thì luôn có Chúa xoa dịu và sai đi những cộng tác viên mà họ có trái tim của Chúa.

Xem hình ảnh
         Phương Nga
 
Thông tin khác:
Đức Thánh Cha bổ nhiệm 5 vị tân Hồng Y (12/07/2017)
Thái Bình Mừng lễ Bổn Mạng Phêrô và Phaolô - Trao Văn thư Bổ nhiệm HĐGX/GH (12/07/2017)
Gần 500 đại biểu dự triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Đồng Tháp (12/07/2017)
MTTQ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường (12/07/2017)
Cầu nối ĐẠO - ĐỜI (05/07/2017)
Thăm miền Trung (03/07/2017)
Hồng Y Đoàn có tất cả 225 thành viên (30/06/2017)
Nơi một xứ đạo quanh năm nắng gió (30/06/2017)
Đức Thánh Cha cử hành Lễ Mình Thánh Chúa (30/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log