Tin tức - Hoạt động

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Sóc Sơn có bước phát triển mới

Cập nhật lúc 15:12 01/08/2017
Sáng ngày 20/7 Ban ĐKCG huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 -2022.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh – Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCG Hà Nội; ông Bùi Tuấn Ngọc phó trưởng ban dân vận thành ủy, thành phố Hà Nội; Ông Phạm Văn Minh– Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Sóc Sơn; ông Vương Văn bút, phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; ông Tạ Văn Đạo trưởng ban dân vận huyện Sóc Sơn, ông Vương Nguyên Minh Chủ tịch UBMTTQ huyện Sóc Sơn, cùng 170 đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua đồng bào Công giáo huyện Sóc Sơn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn mình”, phong trào “Xứ họ đạo tiên tiến” do UYTƯMTTQVN và UBĐKCGVN phát động đã thu được những kết quả thiết thực, trong các lĩnh vực như: trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa các loại giống mới có giá trị kinh tế cao điển hình như giáo họ Lập trí, xã Minh Trí, giáo họ Trung Lương, xã Hiền Minh, giáo họ Thanh Hà, xã Nam Sơn… các mô hình trang trại thả cá, nuôi vịt, trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 100–150 triệu/năm. Ngoài ra, đồng bào Công giáo trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều xứ, họ đạo tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện – xã hội,…

 
linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh– Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCGHN phát biểu tại Hội nghị
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh– Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCGHN phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh– Phó Chủ tịch UBĐKCGVN, Chủ tịch UBĐKCGHN ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban ĐKCG huyện Sóc Sơn đã đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, và khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, chủ động triển khai nhiệm vụ chương trình  công tác hàng năm, đồng thời bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện để cùng phối hợp, thống nhất thực hiện; đổi mới phương thức hoạt động của UBĐKCG; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể, xứ họ đạo có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy, động viên phong trào.



Dịp này Ban ĐKCG huyện Sóc Sơn đã trao tặng bằng khen cho 32 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2012 – 2017.

 
Mạnh Cường, Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh (01/08/2017)
Một số quy định về thủ tục hôn phối trong giáo tỉnh Hà Nội (31/07/2017)
Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục - GP Xuân Lộc (31/07/2017)
Học Viện MTG Phan Thiết Sinh Hoạt Hè Với Thiếu Nhi Mepu (31/07/2017)
Bộ y tế đưa 7 bác sĩ trẻ về công tác tại huyện nghèo (31/07/2017)
Các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường (27/07/2017)
Giáo phận Cần Thơ - 15 năm ánh sáng Đa Minh (27/07/2017)
Những ẩn ức về cái đẹp (26/07/2017)
Về cội nguồn (26/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log