Tin tức - Hoạt động

100% xứ họ đạo tiên tiến trong đồng bào Công giáo Thủ đô

Cập nhật lúc 09:08 04/08/2017
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Quang cảnh Hội nghị (ảnh: PV)
Quang cảnh Hội nghị (ảnh: PV)

Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn -  Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội; linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh- Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP; đại diện UBĐKCG Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành TP; các vị Ủy viên UBĐKCG TP; đại diện Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBĐKCG TP Hà Nội và bà con Công giáo ở các xứ, họ thuộc các quận huyện đã đoàn kết, tích cực tham gia và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ phát động, gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do UBĐKCG TP phát động. Đầu năm 2017, đã có 28/29 Ban ĐKCG tổ chức ký giao ước thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; 100% các xứ, họ đạo đã đăng ký xây dựng “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình Văn hóa”. Tổ chức thăm hỏi chức mừng các vị Giám mục, linh mục nhân các ngày lễ trọng; tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức làm vệ sinh đường lãng ngõ xóm vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên khen thưởng các cháu học sinh nghèo vượt khó; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy…

Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát biểu động viên, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những thành tích mà UBĐKCG  và đồng bào Công giáo TP đã đạt được trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và đề nghị UBĐKCG TP, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,  tham gia phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”, xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình người Công giáo gương mẫu”; tổ chức tốt hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo ở các quận, huyện, thị xã; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của UBĐKCG TP, cũng như các Ban ĐKCG quận, huyện, thị xã.

Thay mặt UBĐKCG TP, linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP đã phát biểu tiếp thu ý kiến và yêu cầu Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đặc biệt là luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong 6 tháng cuối năm, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 
Mạnh Cường
Thông tin khác:
Thánh lễ trao tác vụ linh mục dòng Đaminh (03/08/2017)
Lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" (02/08/2017)
Đúc kết Hội nghị thường kỳ 2017 các Đại chủng viện tại Việt Nam (02/08/2017)
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Sóc Sơn có bước phát triển mới (01/08/2017)
Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh (01/08/2017)
Một số quy định về thủ tục hôn phối trong giáo tỉnh Hà Nội (31/07/2017)
Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục - GP Xuân Lộc (31/07/2017)
Học Viện MTG Phan Thiết Sinh Hoạt Hè Với Thiếu Nhi Mepu (31/07/2017)
Bộ y tế đưa 7 bác sĩ trẻ về công tác tại huyện nghèo (31/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log