Tin tức - Hoạt động

Những vùng “Ðất vàng” của Kinh Thánh

Cập nhật lúc 10:21 14/08/2017
Năm 2016, hơn 34 triệu bản Kinh Thánh toàn tập đã được bán trên thế giới, trong đó, nhiều nhất là tại châu Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Những vùng “Ðất vàng” của Kinh Thánh
Những vùng “Ðất vàng” của Kinh Thánh

Con số trong bản báo cáo do Liên hiệp Kinh Thánh toàn cầu (ABU) vừa công bố thật sự là “giấc mơ” của mọi nhà xuất bản: 34 triệu bản Kinh Thánh trọn bộ đã được bán trên khắp thế giới trong năm 2016. Nếu tính cả những ấn bản của Tân Ước và những sách liên quan đến Kinh Thánh (sách chú giải, sách giới thiệu dành cho tân tòng, Kinh Thánh bằng tranh cho thiếu nhi…) thì tổng cộng 360 triệu bản đã được các tín hữu mua về.

Theo ABU, năm vừa qua, châu Mỹ là nơi có lượng Kinh Thánh trọn bộ được bán ra cao nhất, với 15,6 triệu bản, xếp trên khu vực châu Á - Thái Bình Dương (9 triệu bản), châu Phi (6,6 triệu bản) và châu Âu - Trung Đông (2,9 triệu bản). Nếu tính theo từng quốc gia thì nhóm 5 nước dẫn đầu về số ấn phẩm Kinh Thánh lần lượt là Brazil (6,7 triệu bản), Trung Quốc (3,5 triệu bản), Mỹ (gần 3 triệu bản), Nigeria (1,9 triệu bản) và Ấn Độ (1,8 triệu bản). Tính từ năm 1995 đến cuối 2016, số lượng Kinh Thánh toàn tập và Tân Ước được bán ra đã vượt mốc 150 triệu bản.

1: Châu Mỹ 15.6 triệu bản; 2: Châu Phi 6,6 triệu bản; 3: Châu Âu - Trung Đông 2,9 triệu bản;        4: Châu Á - Thái Bình Dương 9 triệu bản (Nguồn ABU - LaCroix)

Điểm đáng chú ý là lượng sách điện tử của Kinh Thánh được mua dưới nhiều hình thức (tải về, mua bản lưu trong CD, DVD…) tăng đột biến với gần 3,1 triệu bản được bán trên thế giới, tăng hơn gấp đôi so với năm 2015 (hơn 1,2 triệu bản), và tăng gấp 16 lần so với năm 2010 (hơn 191 ngàn bản). Có thể nhận thấy không nằm ngoài xu hướng hiện đại của ngành xuất bản - truyền thông, các bản Kinh Thánh điện tử cũng đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Về mảng này, Brazil vẫn là thị trường hàng đầu với 1,5 triệu bản. Điều đáng ngạc nhiên là tại Iran - vốn là một quốc gia Hồi giáo - Hội Kinh Thánh được hoạt động trở lại vào năm 2014 sau 24 năm đóng cửa đã phát hành được khoảng 1 triệu bản Kinh Thánh “số”. Ngoài sách điện tử, các ứng dụng cho điện thoại liên quan đến Kinh Thánh cũng được tín hữu khắp thế giới đón nhận nhiệt tình.

Báo cáo của ABU còn nhấn mạnh đến lượng phát hành Kinh Thánh và các ấn bản liên quan tăng vọt ở một số nước. Tại Bangladesh, lượng Tân Ước được bán ra trong năm 2016 tăng gấp 8 lần so với năm 2015. Tương tự, số Tân Ước được phát hành ở Palestine cũng tăng 5 lần. Tại Cuba, 350.000 bản Kinh Thánh toàn tập đã được tặng cho các tín hữu nước này trong năm 2016. Số sách trên được cung cấp theo chương trình “1 triệu Kinh Thánh cho Cuba” phát động vào 3 năm trước đó. Ở những quốc gia phương Tây như Đức, Mỹ, số Kinh Thánh được cộng đồng dân Chúa tìm mua cũng tăng đáng kể vào năm ngoái.

Theo ABU, có 6.901 ngôn ngữ hiện được hơn 7 tỷ người trên Trái đất sử dụng. Trong số này, Kinh Thánh toàn tập đã được dịch ra 542 ngôn ngữ phổ biến nhất (được dùng bởi 80% dân số thế giới). Như vậy, vẫn còn những ngôn ngữ ít được biết của hơn 1,3 tỷ người vẫn chưa có bản dịch Kinh Thánh hoặc chỉ có vài phần.

 

5 QUỐC GIA CÓ LƯỢNG KINH THÁNH ĐƯỢC BÁN RA NHIỀU NHẤT TRONG NĂM 2016

1: Brazil: Gần 6,8 triệu bản. Theo chuyên gia Rudi Zimmer, Giám đốc Hội Kinh Thánh Brazil, nước này hiện là “cánh đồng truyền giảng Lời Chúa rộng lớn nhất trên thế giới”.

2: Trung Quốc: Hơn 3,5 triệu bản.

3: Mỹ: Khoảng 3 triệu bản.

4: Nigeria: Khoảng 2 triệu bản.

5: Ấn Ðộ: Gần 1,9 triệu bản.

 

NGUYỄN NGỌC LAN CHI

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Thông tin khác:
Thông truyền niềm tin Công giáo trên mạng xã hội (14/08/2017)
Thư kêu gọi tự nguyện hiến giác mạc (11/08/2017)
Thư mời: Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu LaVang 2017 của TGP. Huế (10/08/2017)
Một chuyến đi bổ ích (09/08/2017)
Bà con giáo dân hiến hơn 18,5 nghìn m2 đất xây dựng nông thôn mới (08/08/2017)
Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên trong các tôn giáo (08/08/2017)
Thăm thành phố đáng yêu (07/08/2017)
Sức sống 100 năm phong trào Thiếu nhi Thánh Thể và 5 năm thành lập phong trào giáo phận Cần Thơ (07/08/2017)
Người Công Giáo Việt Nam hướng về vụ cháy Đền Thánh Trung Lao (06/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log