Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo tỉnh Phú Thọ, tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 11:36 26/09/2017
Qua các cuộc vận động, và các chương trình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm lan tỏa sâu rộng các nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tới hầu khắp người dân, trong đó có đồng bào Công giáo.
Thực hiện nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, ngành Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động cung cấp đầy đủ thông tin và có cơ chế phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các chính sách, chủ trương lớn. Đồng thời, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cũng có những nội dung chương trình thiết thực, cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Qua các cuộc vận động, và các chương trình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm lan tỏa sâu rộng các nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tới hầu khắp người dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, như: không xả rác tùy tiện, thu gom rác về nơi tập trung, xây hầm biogas để hạn chế, chỉnh trang đường làng, lối xóm khang trang sạch đẹp. Đặc biệt, tại khu vực gần nhà thờ, luôn được giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đẹp và văn minh. Nhìn chung bộ mặt xứ đạo đều khang trang hơn, góp phần vào chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ khu dân cư tập trung ở nông thôn được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 45%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%, hai mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường tại huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì tiếp tục được duy trì. Huyện Lâm Thao đã xây dựng mô hình thu gom, xử lý nước thải bằng bể lắng lọc ở hộ gia đình trước khi thải ra hệ thống cống rãnh công cộng.

Theo ông Lê Kiêm Toàn - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường tới đông đào bà con giáo dân. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


An Luých
Thông tin khác:
Các tôn giáo có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển địa phương (26/09/2017)
Cư dân Florida tìm kiếm sự bảo vệ khỏi cơn bão Irma nơi hang đá Đức Mẹ Maria (25/09/2017)
Hơn 1 triệu tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Bogotà (25/09/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ (22/09/2017)
Tòa Thánh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng hòa bình (22/09/2017)
Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 21 (21/09/2017)
Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople ra sứ điệp chung (21/09/2017)
Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Yên Bái, giai đoạn (2012 - 2017) (20/09/2017)
Đức TGM Leopoldo Girelli, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel (20/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log