Tin tức - Hoạt động

90 năm hồng ân giáo họ Phú Gia

Cập nhật lúc 16:21 27/09/2017
Giáo họ Phú Gia thuộc xứ Thượng Thụy, hay còn gọi là Kẻ Bạc thuộc Tổng giáo phận Hà Nội (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).
Đức Giám mục Ailosio Nguyễn Hùng Vị chụp ảnh lưu niệm cùng các quý cha.
Đức Giám mục Ailosio Nguyễn Hùng Vị chụp ảnh lưu niệm cùng các quý cha.

Giáo họ chọn lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 hằng năm làm quan thầy. Năm nay, dịp mừng lễ quan thầy của Phú Gia đặc biệt hơn vì giáo họ tròn 90 năm xây dựng và 186 năm kiên vững sống Đức tin. Thánh lễ tạ ơn diễn ra sáng 8/9/2017 do Đức cha bản hương- Giám mục giáo phận Kontum Aloisio Nguyễn Hùng Vị chủ sự. 

Theo các bậc tiền nhân, hạt giống Tin Mừng được Chúa gieo trồng tại giáo họ Phú Gia từ đầu thế kỷ XVIII. Đến tháng 8/1954, giáo họ có 60 hộ với 245 nhân danh. Vì hoàn cảnh lịch sử, đã có 40 hộ với 162 nhân danh đi lập nghiệp tại miền Nam. Hiện nay, giáo họ có khoảng 500 nhân danh, 5 hội đoàn Công giáo: Hội bà thánh Anna, Thánh Giuse; Thánh Têrêxa, Ca đoàn Gioan và Hội kèn đồng. 

Từ mảnh đất mẹ Phú Gia này đã có 9 linh mục, 13 nữ tu, 2 tu sỹ và một số đang tìm hiểu ơn gọi. Đặc biệt, có 2 đức Giám mục là Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình và Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kontum. Gia cố Thân, có 5 người đi tu theo ơn gọi của Chúa, gồm: 2 nữ tu dòng thánh Phaolô: Maria Nguyễn Thị Quy, Cecilia Nguyễn Thị Minh Tâm; 2 linh mục: Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Giuse Nguyễn Văn Quý, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị - Giám mục giáo phận Kontum.

Dù sinh sống nơi đâu, ở cương vị nào. Con cái Phú Gia vẫn thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ, động viên nguyện cầu cho nhau, cùng chung lòng chung sức, xây dựng quê hương.

Qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, từ một họ đạo toàn tòng rất nhỏ bé, nay Phú Gia đã lớn mạnh, cơ sở vật chất khang trang, đời sống Đức tin luôn được củng cố vững vàng. Thời xưa, hàng tháng mới có 1 thánh lễ, nay mỗi tuần đã có 3 thánh lễ. Những giờ kinh nguyện, chầu Thánh Thể đều sốt mến. 

Về nhà thờ Phú Gia, đến nay đã 3 lần được xây dựng tại 3 vị trí khác nhau. Lần 1, đầu thế kỷ XIX, nhà thờ được làm tạm bằng gỗ, mái lợp lá cọ không rõ vị trí. Lần 2, năm 1923 nhà thờ được xây dựng tại vị trí sân trước cửa tiền đường nhà thờ bây giờ: rộng 4m, dài 13,5 m gồm 7 gian. Móng và 2 đầu đốc xây gạch, cột làm bằng gỗ, mái lợp ngói ta. Lần thứ 3, năm 1927 nhà thờ được xây dựng mới và tồn tại đến ngày nay: rộng 7,4m, dài 22m, cao 13m, kiến trúc độc đáo là không có cột. Diện tích chứa được khoảng 120 chỗ ngồi dự lễ... Năm 1993 dưới thời cha xứ Giuse Đặng Đức Ngân (nay là Giám mục giáo phận Đà Nẵng), nhà thờ được trùng tu và đóng mới trần gỗ, thay thế toàn bộ hệ thống cửa đi cửa sổ, ghế ngồi...

Để có ngày hôm nay, giáo dân Phú Gia luôn xác tín vào ơn Chúa, biết ơn sự chăm lo của các đấng bậc bản quyền, bản hương, cùng lời cầu nguyện của các bậc tiền nhân và những nỗ lực, hy sinh đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất của những ân nhân và toàn thể giáo dân giáo họ qua các thế hệ
 
Đức Giám mục Ailosio Nguyễn Hùng Vị chụp ảnh lưu niệm cùng ca đoàn giáo họ Phú Gia.
Đức Giám mục Ailosio Nguyễn Hùng Vị chụp ảnh lưu niệm cùng ca đoàn giáo họ Phú Gia.
Tin, ảnh: MC
Thông tin khác:
Đồng bào Công giáo tỉnh Phú Thọ, tích cực tham gia bảo vệ môi trường (26/09/2017)
Các tôn giáo có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển địa phương (26/09/2017)
Cư dân Florida tìm kiếm sự bảo vệ khỏi cơn bão Irma nơi hang đá Đức Mẹ Maria (25/09/2017)
Hơn 1 triệu tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Bogotà (25/09/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ (22/09/2017)
Tòa Thánh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng hòa bình (22/09/2017)
Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 21 (21/09/2017)
Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople ra sứ điệp chung (21/09/2017)
Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Yên Bái, giai đoạn (2012 - 2017) (20/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log