Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP. Hải Phòng

Cập nhật lúc 10:27 11/10/2017
Ngày 28 - 29/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.Hải Phòng (ĐKCG) đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP.Hải phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
       Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã đạt được nhiều kết quả, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, giảm nghèo, từ thiện nhân đạo; đời sống của đồng bào Công giáo không ngừng nâng lên cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Hải Phòng. Ủy ban ĐKCG TP. Hải Phòng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đường hướng sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc, phục vụ hạnh phúc của đồng bào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hướng các phong trào thi đua yêu nước về xứ đạo, họ đạo.
 
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
       Phát biểu tại Đại hội, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban ĐKCG Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban ĐKCG TP Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong muốn thời gian tới Ủy ban ĐKCG là cầu nối giữa đạo và đời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

       Đại hội đã hiệp thương dân chủ suy cử 60 vị tham gia Ủy ban ĐKCG TP. Hải Phòng khóa VII và cử 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Bùi Văn Khương tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP.Hải Phòng khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2022).

       Tại Đại hội, 20 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua được Ủy ban ĐKCG Việt Nam, UBND TP. Hải Phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tặng Bằng khen.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
 
Bài, ảnh: MC
Thông tin khác:
CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình (10/10/2017)
Giáo xứ Sa Cát kỷ niệm 350 năm đón nhận Tin Mừng (09/10/2017)
Vui Tết Trung Thu tại Nhà Chung - Tòa Giám mục Thái Bình (09/10/2017)
Giáo dân vịnh chèo thực hiện mô hình "Sáng,xanh, sạch, đẹp" (06/10/2017)
Bộ tư lệnh quân khu 7 thăm Tòa Giám mục Xuân Lộc (06/10/2017)
Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm 2012 - 2017 (05/10/2017)
Đồng bào Công giáo Phú Yên tiếp tục dấn thân trên con đường đồng hành cùng dân tộc (05/10/2017)
Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm và cứu trợ các giáo xứ thiệt hại do cơn bão số 10 (03/10/2017)
Giáo Hội hỗ trợ y tế miễn phí cho nạn nhân động đất Mexico (02/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log