Tin tức - Hoạt động

Tây Ninh, Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc 09:53 06/11/2017
* Sáng 12/10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Tây Ninh lần thứ V, nhiệm 2017-2022. 
Trong 5 năm qua, đời sống của đồng bào Công giáo trong tỉnh phát triển ổn định. Trong phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo đã tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân điển hình, được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi, làm tốt công tác xã hội” và nhiều tấm gương hộ nghèo vượt khó, làm giàu chính đáng.

Nhiều giáo dân tại các giáo xứ Tha La, Cao Xá, Phong Cốc, Thánh Tuân, Vinh Sơn, Tân Nghĩa, Trảng Bàng… có năng lực tài chính và khả năng kinh doanh đã đứng ra thành lập doanh nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và một số ngành nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, các xứ đạo đều quan tâm đến việc học hành của các con em. Nhiều xứ đạo, họ đạo đã cấp học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập… nhân ngày khai giảng năm học mới. Hầu hết các xứ đạo, họ đạo đều thành lập Hội Khuyến học, xây dựng quỹ để động viên thầy dạy tốt, trò học tốt.

Công tác xã hội cũng được quan tâm, trong nhiệm kỳ qua, các giáo xứ đã xây dựng nhiều nhà tình thương, nhà đại đoàn kết…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, suy cử 53 uỷ viên tham gia UBĐKCG tỉnh Tây Ninh khoá V nhiệm kỳ 2017 - 2022; linh mục Võ Hoàn Sinh- tiếp túc được suy cử làm Chủ tịch UBĐKCG tỉnh  khoá V.

* Sáng 26/10 tại TP. Đà Lạt đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, phong trào thi đua yêu nước do UBĐKCG tỉnh Lâm Đồng phát động và hướng dẫn đã lan tỏa trong trong đồng bào Công giáo, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trong lĩnh vực kinh tế, đồng bào Công giáo đã phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, năng động trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề dịch vụ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì thế bộ mặt xứ đạo đã khang trang hơn, đời sống giáo dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện - nhân đạo và các hoạt động xã hội thể hiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng đã trở thành điểm nhấn thường xuyên trong thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Các hội dòng nữ tu Công giáo tích cực tham gia công tác giáo dục lứa tuổi mầm non với 87 cơ sở giáo dục mầm non được đánh giá có chất lượng rất tốt; các lớp học tình thương được mở để phục vụ các em kém may mắn; các trường dạy nghề do Dòng Lasan, Dòng Don Bosco đang hoạt động hiệu quả; một số cơ sở Công giáo đã xây được nhà nội trú giúp đỡ trẻ em dân tộc thiểu số nghèo đi học; các “Chương trình tiếp sức mùa thi”,  khuyến học được hầu hết các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu quan tâm…

 Đại hội đã hiệp thương UBĐKCG tỉnh Lâm Đồng khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 50 vị ủy viên. Linh mục Hoàng Văn Chính- Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Lâm Đồng khóa V tiếp tục được Đại hội suy cử làm Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Lâm Đồng khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Dịp này, có 2 vị được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân. UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo.
Các vị trong UBĐKCG tỉnh Lâm Đồng, khóa VI ra mắt đại hội. Ảnh: Nguyệt Thu
PV
Thông tin khác:
Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô” (06/11/2017)
Ngày thị giác thế giới (03/11/2017)
Giáo hội với gia đình (03/11/2017)
Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực thi đua yêu nước (02/11/2017)
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (01/11/2017)
Đức giáo hoàng Phanxicô gặp Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos (01/11/2017)
Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12-2017 (01/11/2017)
Chủng Viện Thanh Hóa đi cứu trợ lũ lụt tại 3 GX Phong Ý, Vân Lung, Thanh Thủy (31/10/2017)
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (31/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log