Tin tức - Hoạt động

Hướng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo về cơ sở

Cập nhật lúc 09:56 06/11/2017
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra với sự tham dự của 131 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 giáo dân trong toàn tỉnh.
Đại hội ra mắt BCH UBĐKCG VN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Văn Vân
Đại hội ra mắt BCH UBĐKCG VN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Văn Vân
Đại hội đã hiệp thương Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa III, gồm 89 ủy viên. Linh mục Anrê Trần Xuân Cương tiếp tục được suy cử giữ chức vụ Chủ tịch UBĐKCG tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội thống nhất giới thiệu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII,  nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội; ngoài ra có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; đại diện UBĐKCG thành phố Hồ Chí Minh, UBĐKCG  thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Nông tham dự đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, UBĐKCG tỉnh đã hướng dẫn, vận động bà con giáo dân đoàn kết, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhân đạo từ thiện. Trong 5 năm qua, hàng trăm giáo dân được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các giáo xứ trong tỉnh đã vận động khoảng 7,2 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, người khuyết tật ngoài ra đồng bào Công giáo Đăk Nông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - nhân đạo- từ thiện, chia sẻ với những hộ nghèo không có vốn sản xuất bằng cách cho vay không tính lãi, giúp những hộ nghèo vượt qua khó khăn, tặng quà các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo. UBĐKCG tỉnh còn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông thông qua bếp ăn tình thương, từ đầu năm đến nay đã phục vụ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông được 144.157 suất ăn với số tiền hàng trăm triệu đồng, tặng quà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình thương, giúp các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ neo đơn và phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 21 căn nhà tình thương với số tiền 988 triệu đồng. Đặc biệt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã được Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển từng bước đi vào đời sống của bà con giáo dân trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Ủy ban ĐKCG, bà con giáo dân trong thời gian qua đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh. Ông nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục động viên, khích lệ giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động để nhân rộng, lan tỏa đến mọi người, mọi nhà. Bà con giáo dân phát huy tinh thần bác ái, đoàn kết dân tộc, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở, Ủy ban ĐKCG cần tiếp tục vận động chức sắc, bà con giáo dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” ngày càng thiết thực và đạt hiệu quả hơn.

 Nhân dịp này, UBĐKCG VN đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và phong trào sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2012-2017.
 
Nguyễn Thuận – Đức Trinh
Thông tin khác:
Tây Ninh, Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (06/11/2017)
Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô” (06/11/2017)
Ngày thị giác thế giới (03/11/2017)
Giáo hội với gia đình (03/11/2017)
Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực thi đua yêu nước (02/11/2017)
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (01/11/2017)
Đức giáo hoàng Phanxicô gặp Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos (01/11/2017)
Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12-2017 (01/11/2017)
Chủng Viện Thanh Hóa đi cứu trợ lũ lụt tại 3 GX Phong Ý, Vân Lung, Thanh Thủy (31/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log