Tin tức - Hoạt động

Linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ qua đời

Cập nhật lúc 09:02 07/11/2017
Sáng 26/10, thánh lễ an táng linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Nhơn Mỹ  
Linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ

Sinh ngày 27/07/1950 tại Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Đã về nhà cha đêm ngày 23/10/2017, tại Nhơn Mỹ, Long Xuyên, hưởng thọ 67 tuổi. Thi hài Cha được quản tại giáo xứ Nhơn Mỹ (Chợ Mới, An Giang).
Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 9h30’ sáng thứ Năm, ngày 26/10/2017, tại nhà thờ Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.

Đức Giám mục phó giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản đã về chủ sự thánh lễ an táng cho linh mục Gioan. Cùng hiệp dâng thánh lễ đồng tế với Đức cha có hơn 130 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có rất đông quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận mà khi sinh thời, cha cố Gioan đã từng phục vụ. Ngôi nhà thờ bé nhỏ chỉ đủ chỗ cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và thân nhân. Số giáo dân đi tham dự thánh lễ phần đông chỉ ngồi ở ngoài.
 
Thánh lễ an táng linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ.
Thánh lễ an táng linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ.

Trong thánh lễ, Đức cha phó Giuse đã thay mặt cho Đức cha chánh Giuse cám ơn cha cố Gioan vì đã cống hiến hết mình để phục vụ cho giáo phận Long Xuyên trong hành trình 38 năm linh mục. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha đã nêu bật lên điểm son trong cuộc đời của cha cố: đó là một con người rất dung dị; dụng dị trong cách ăn mặc, cách sống và cách giao tiếp với anh em linh mục cũng như anh chị em giáo dân. Cha Gioan được ví như tông đồ Gioan (vị bổn mạng mà cha đã chọn), người được Chúa Giêsu yêu mến cách đặc biệt. Và Đức cha tin tưởng rằng: với tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho cha cố, bây giờ cha cố đã được Thiên Chúa cho tựa đầu vào trái tim của Ngài.

Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau thương với giáo xứ Nhơn Mỹ khi đột ngột mất đi vị chủ chăn hiền lành, khiêm nhường và tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Gioan sớm được Chúa ân thưởng Nước Trời.

Tham gia công việc xã hội

Linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ là con dân của huyện Chợ Mới giầu lòng yêu nước, thừa hưởng nơi linh mục Phêrô Võ Thành Trinh - một tấm gương yêu nước, yêu đồng bào, đóng góp to lớn vào đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi linh mục Phêrô Võ Thành Trinh qua đời ngày 21/8/1991, linh mục Gioan Hồ Ngọc Trứ thường tổ chức lễ giỗ linh mục Phêrô Võ Thành Trinh, cộng tác tích cực, tham gia công tác xã hội như: Ủy viên UBMTTQVN huyện Chợ Mới, UBMTTQVN tỉnh An Giang, UBĐKCGVN; đại biểu HĐND huyện Chợ Mới, xã Hòa Bình.
Simon Lại Văn Miễn
Thông tin khác:
Nghệ An: Đại hội người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (06/11/2017)
Hướng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo về cơ sở (06/11/2017)
Tây Ninh, Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (06/11/2017)
Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô” (06/11/2017)
Ngày thị giác thế giới (03/11/2017)
Giáo hội với gia đình (03/11/2017)
Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực thi đua yêu nước (02/11/2017)
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (01/11/2017)
Đức giáo hoàng Phanxicô gặp Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos (01/11/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log