Tin tức - Hoạt động

Bước đột phá về xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 09:41 05/12/2017
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã thông báo với cử tri về những kết quả nổi bật của Kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khoá XIV.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: QT
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: QT

Qua 2 buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn cũng đã ghi nhận 13 ý kiến của cử tri của 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh xoay quanh một số vấn đề: xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; ổn định giá nông sản; nạn phân bón giả; mất vệ sinh an toàn thực phẩm; kêu gọi nhà đầu tư... Riêng cử tri ấp Thới Hoà B, thị trấn Cờ Đỏ phản ánh, nơi đây có nhiều bà con Khmer (chiếm hơn 90%), trong đó hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 50%, đề nghị quan tâm hơn nữa tới bà con dân tộc Khmer, tạo điều kiện cho bà con vay vốn làm ăn thoát nghèo một cách bền vững.

Tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hoan nghênh những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với huyện Cờ Đỏ, mong muốn huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới chính là tâm huyết và mong muốn chính đáng của người dân, do đó địa phương cần phải phấn đấu quyết liệt để sớm thực hiện nguyện vọng này. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền địa phương cần hỗ trợ cùng với người dân chung tay xây dựng nông thôn mới... 

Ý kiến của cử tri về việc hỗ trợ cho bà con nghèo dân tộc Khmer thoát nghèo bền vững, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm và có biện pháp cụ thể, phù hợp chăm lo cho bà con, nên giúp bà con cái cần câu chứ không nên cho họ con cá, có như vậy mới mong thoát nghèo một cách bền vững.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết thêm: Hiện nay mạng xã hội rất phức tạp, các trang mạng lớn đều đặt máy chủ ở nước ngoài nên chúng ta rất khó kiểm soát. Chính vì vậy nên thời gian qua có nhiều thông tin trên mạng trái chiều. Trước tình trạng đó, kỳ họp Quốc hội này đã đưa ra dự thảo về Luật An ninh mạng. “Tôi tin rằng, thời gian tới chắc chắn chúng ta sẽ quản lý chặt hoạt động của mạng xã hội hơn”- Chủ tịch cho biết.
 
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và linh mục Phêrô Phan Đình Sơn- Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam TP. Cần Thơ.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và linh mục Phêrô Phan Đình Sơn- Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam TP. Cần Thơ.

Tại cuộc tiếp xúc, linh mục Phêrô Phan Đình Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Cần Thơ đã có ý kiến đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ kinh phí để mua xi măng gia cố đường liên xã Thạnh An và Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh), cung đường đi chung của bà con thuộc 21 giáo xứ và nhân dân địa phương; số kinh phí xin là 2.000 bao xi măng. Ông Trần Thanh Mẫn đã nhất trí với đề nghị này.

Quốc Trung
Thông tin khác:
Vatican chuẩn bị chào đón Giáng sinh (04/12/2017)
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa Bình thế giới 2018 (04/12/2017)
Cha và con là chí sĩ cách mạng nổi danh (01/12/2017)
Giá trị văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam (01/12/2017)
Giới thiệu Logo năm Mục Vụ Gia Đình 2018 (30/11/2017)
Ngôi nhà chung cho trẻ em nghèo (30/11/2017)
Những chuyến hành hương đậm đà tình nghĩa (30/11/2017)
Đại Hội Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết (29/11/2017)
Mỹ Tho “ngày thế giới người nghèo lần đầu tiên” (29/11/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log