Tin tức - Hoạt động

Kỷ niệm 110 năm giáo xứ Hà Đông

Cập nhật lúc 13:32 16/01/2018
Thứ Bảy ngày 6/01/2018, giáo xứ Hà Đông trở nên thật nhộn nhịp, hân hoan trong ngày tạ ơn Chúa và tri ân các ân nhân về 110 năm hồng phúc sống đức tin và hoàn tất việc trùng tu nhà thờ, nhà giáo lý. Đức Hồng Y Phê-rô, Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô, đông đảo quý cha, quý nam nữ tu sỹ, và anh chị em giáo hữu đã hiện diện cùng Giáo xứ trong ngày vui trọng đại này.
Kỷ niệm 110 năm giáo xứ Hà Đông

Được biết, thị xã Hà Đông xưa với diện tích nhỏ hẹp khoảng 1km2 đã chính thức là thủ phủ tỉnh Hà Đông vào năm 1904. Dân số Thị xã khi ấy có khoảng 1000 người, phần đông là người công chức, binh lính người Pháp và gia đình họ.

Đứng trước một vùng đất quan trọng về hành chính và văn hóa, Đức giám mục Đông (Geandreau Pierre Marie), Giám quản Tông Tòa Tây Đàng Ngoài, khi ấy đã mua 1 thửa đất với diện tích 2,500m2 nằm trong trung tâm đô thị Hà Đông để xây nhà thờ làm trụ sở trung tâm công giáo tỉnh Hà Đông và cử cố Ngũ (Victor Aubert) làm linh mục tổng quản trông nom việc xây dựng nhà thờ từ năm 1908.

Năm 1910 Cố Ngũ mua thêm một thửa đất rộng 2,500m2 cạnh thửa đất đang xây nhà thờ để xây nhà xứ. Nhà thờ và nhà xứ cách nhau 10m do có một đường phố đi qua.

Trong biến cố năm 1954, cha chính xứ Trần Khiết và hầu hết các gia đình giáo dân đã di cư vào Miền Nam hoặc về quê hương xứ gốc. Còn lại một số gia đình quê gốc Thạch Bích đã ra Hà Đông làm ăn và sinh sống từ năm 1940.

Theo niên giám Tòa Tổng giám mục Hà Nội, năm 1955 giáo xứ Hà Đông có 600 nhân danh.

Vào những năm 90, giáo dân ở các huyện Hà Tây cũ có vốn, có tay nghề cao đã di cư về Hà Đông làm ăn buôn bán rất nhiều.

Giáo xứ Hà Đông hiện nay có 1050 giáo dân. Năm 2009 có 3 giáo họ gồm Mai Lĩnh, Yên Lộ, và La Tinh Trại với khoảng 400 nhân danh được tách ra từ giáo xứ Đông Lao và sáp nhập vào giáo xứ Hà Đông.

Giáo xứ Hà Đông khởi sắc trở lại phải kể tới công lao cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh, chính xứ Phùng Khoang, kiêm nhiệm Hà Đông từ năm 2006 - 2012. Ngài đã cho gây dựng lại các hội đoàn, cử hành Thánh Lễ thường xuyên, và xây nhà mục vụ giáo xứ.

Từ năm 2012 đến nay, Cha Giuse Vũ Quang Học về coi sóc giáo xứ. Sau gần 70 năm nay mới có linh mục về sống với giáo xứ. Đời sống đức tin của giáo xứ đã mang một diện mạo mới, từ việc cử hành và tham dự thánh lễ hằng ngày, tăng thêm Lễ Chúa nhật và có lễ riêng cho các em thiếu nhi. Hiện nay có tới 300 em thiếu nhi đang tham gia học giáo lý vào mỗi chiều Chúa Nhật hằng tuần.

Trong năm 2017 vừa qua, ngôi thánh đường trên 100 năm tuổi được trùng tu và tầng ba nhà hội được hoàn tất làm phòng học để giáo dục đức tin.

Với số người di dân về Hà Nội ngày càng đông, cộng thêm địa bàn giáo xứ Hà Đông là nơi phát triển các khu đô thị dân cư, chắc chắn nhà thờ Hà Đông sẽ là điểm đến của đông đảo anh chị em tín hữu. Điều này cũng đặt ra những thách đố mới trong công tác mục vụ của Giáo xứ, để sao cho có thể đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo của anh chị em di dân.

13249 ha dong 4

13249 ha dong 4

13249 ha dong 4

BTT Gx Hà Đông

Nguồn tin: TGP. Hà Nội

Thông tin khác:
Giáo Phận Vĩnh Long: 80 Năm Hồng Ân (15/01/2018)
"Đêm Yêu Thương 2017" tại Dòng Thánh Tâm Huế (15/01/2018)
Thăm mộ linh mục Alexandre de Rhodes (12/01/2018)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước (11/01/2018)
Ba năm, 5 đứa trẻ hai lần đội tang cha, mẹ (10/01/2018)
Một vòng lịch đạo (10/01/2018)
Clerus App: ứng dụng giúp các linh mục soạn bài giảng (10/01/2018)
Trung Lao: Niềm tin được khơi dậy từ hoả hoạn (09/01/2018)
Ngày Hành Hương Mừng Bổn Mạng Giáo Phận Long Xuyên, tại GX Hòn Chông (08/01/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log