Tin tức - Hoạt động

Linh cữu Tổng giám mục giáo phận TP HCM được đưa về Việt Nam

Cập nhật lúc 11:41 13/03/2018
Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều 12/3, thi hài Đức Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc đã được đưa ra sân bay Fiumicino (Italy) lưu trong phòng bảo quản theo luật của nước sở tại (quy định thi hài phải đem ra sân bay một ngày trước khi chính thức bay), sau đó sẽ đưa về Việt Nam.
Linh cữu Tổng giám mục giáo phận TP HCM được đưa về Việt Nam
Linh cữu Tổng giám mục giáo phận TP HCM được đưa về Việt Nam

Dự kiến, linh cữu của Đức Tổng giám mục về đến TP HCM trong ngày 15/3. Khi đó, tất cả nhà thờ trong tổng giáo phận sẽ đồng loạt đổ hồi chuông báo tử.

Linh cữu cố Tổng giám mục được quàn tại Hội trường của Tòa Tổng Giám mục TP HCM (180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

Sáng 16/3, linh cữu được đưa đến Nhà thờ Đức Bà (quận 1) để cử hành thánh lễ và kính viếng, đến 20h sẽ di quan sang Trung tâm Mục Vụ (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

8h ngày 17/3, thánh lễ an táng đồng tế được tổ chức tại Trung tâm Mục Vụ. Sau đó, thi hài đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình - trong cung thánh nhà nguyện (cũ) của Tiểu Chủng viện Sài Gòn.

Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Vatican (Roma, Italy) lúc 5h ngày 7/3, hưởng thọ 74 tuổi. Ông bị đột quỵ sau khi dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, ngoại thành Roma. Dù được đưa ngay đến bệnh viện nhưng ông không qua khỏi.

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng 32 người trong Hội đồng giám mục của Giáo hội công giáo Việt Nam đang có chuyến hành hương Ad Limina. Đoàn đi từ Pháp sang Roma để gặp Đức Giáo hoàng Francis hôm 5/3, trình bày về tình hình Giáo hội công giáo Việt Nam.

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt. Ông được thụ phong chức Linh mục vào ngày 17/12/1970.

Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt. Bốn năm sau, ông được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho.

Năm 2013, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ông làm Tổng giám mục, Phó tổng Giáo phận Sài Gòn; đồng thời làm giám quản Tông Tòa Giáo phận Mỹ Tho.

Ngày 22/3/2014, Đức Giáo hoàng Francis đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục của Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc kế vị chức Tổng giám mục.

Ngay sau khi Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc qua đời, hôm 8/3 Tòa thánh Vatican bổ nhiệm Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn - TP HCM.

Hữu Công
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/linh-cuu-tong-giam-muc-giao-phan-tp-hcm-duoc-dua-ve-viet-nam-3721952.html

Thông tin khác:
Nhiều Nhà Thờ ở GP Sài Gòn, Mỹ Tho, Đà Lạt thương tiếc Cố Giám Mục Phaolô (13/03/2018)
Chương trình tang lễ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (13/03/2018)
Thông tin về lễ đưa chân Đức cố TGM Phaolo Bùi Văn Đọc tại Rôma (13/03/2018)
ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời (13/03/2018)
Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 10.03.2018) (12/03/2018)
Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 09.03.2018) (12/03/2018)
Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 08.03.2018) (12/03/2018)
Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 07.03.2018) (12/03/2018)
Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 06.03.2018) (12/03/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log