Tin tức - Hoạt động

Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Năm Thánh giáo phận Qui Nhơn

Cập nhật lúc 10:50 27/08/2018
Lễ bế mạc Năm Thánh mừng 400 năm loan báo Tin Mừng (1618-2018) của giáo phận Qui Nhơn diễn ra vào ngày 26/7 vừa qua tại Chủng viện Qui Nhơn. Trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông, quý Đức Hồng y, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh cùng đông đảo anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận, đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn hồng ân này.
Thánh lễ tạ ơn hồng ân Năm Thánh mừng kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng của giáo phận Qui Nhơn. Ảnh: BTT
Thánh lễ tạ ơn hồng ân Năm Thánh mừng kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng của giáo phận Qui Nhơn. Ảnh: BTT
Thánh lễ khởi sự vào lúc 18g00, trước đó có chương trình diễn nguyện “Qui Nhơn 400 năm loan báo Tin Mừng”. Trong bài giảng lễ, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Quy Nhơn nói lên tâm tình của mọi người con trong giáo phận, đó là niềm vui hoan ca cùng với Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa, điều đó được biểu tượng qua hình ảnh chiếc đại phong cầm được thiết kế cho lễ đài. Đồng thời với Năm Thánh giáo phận được mở ra như là dịp hành hương đức tin, hòa nhịp trong dòng chảy 400 năm ơn thánh, hầu góp phần làm lớn lên hạt giống đức tin. Với thánh lễ này như là giây phút giao thừa để mở ra một chặng đường mới trong sự năng động của đức tin cộng đồng, là sự lên đường cách mạnh mẽ sau khi đã được nuôi dưỡng, bao phủ bởi ơn thánh Chúa. Hành trang của dân Chúa có các gương sáng đức tin của các vị tử đạo, cách riêng các thánh tử đạo giáo phận... 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, Chủ tịch HĐGMVN có lời chúc mừng giáo phận Qui Nhơn. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất và yêu thương của Chúa Kitô trong giáo phận, xuất phát từ vị chủ chăn giáo phận Qui Nhơn là đầu mối kết nối đó. Hầu tất cả dân Chúa giáo phận Qui Nhơn tiếp bước cha ông loan báo tin vui mừng Chúa phục sinh, trên vùng đất thấm đượm nhiều giá trị văn hóa, chính trị và xã hội. Tiếp đó, Đức cha Matthêô đại diện cộng đoàn giáo phận tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tiền nhân. Đức cha cám ơn quý chủ chăn đã ưu ái hiện diện hiệp thông và cầu nguyện trong dịp này; cảm ơn lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Huế, đại diện HĐGMVN. Đức cha cám ơn đến các ban ngành thuộc các cấp chính quyền tỉnh Bình Định, thành phố Qui Nhơn cũng như hai tỉnh Phú Yên và Quảng Ngãi đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức. Đức cha gửi lời cảm ơn mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận đã tích cực góp phần công của để xây dựng giáo phận và chương trình thánh lễ này. 

Kết thúc thánh lễ là phép lành Tòa Thánh với ơn Toàn xá được ban bởi Đức cha Matthêô và quý Đức cha đồng tế.
 
BTT
Thông tin khác:
Gia đình lương y Phạm Cao Sơn gia nhập đạo (27/08/2018)
Nhà tù Sơn La (22/08/2018)
Đi viếng mộ Alexandre de Rhodes tại Isfanhan, Iran và tạo điều kiện lập bia tri ân (22/08/2018)
Cần quy định rõ vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (20/08/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 75 năm xây dựng và phát triển (1943 - 2018) (16/08/2018)
Thanh Xá - Ngày trở về của hồng ân thánh hiến (16/08/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà các gia đình chính sách (16/08/2018)
Nơi hội tụ những sáng kiến cho tương lai (14/08/2018)
Công tác tôn giáo, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực (13/08/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log