Tin tức - Hoạt động

Ai là người nắm giữ 2.797 chìa khóa của bảo tàng Vantican?

Cập nhật lúc 18:45 28/11/2018
Bảo tàng Vatican hiện lưu giữ hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật vô giá của nhân loại từ cổ chí kim.
Chiếc chìa khóa đặc biệt nhà nguyện Sistine. Ảnh: CTV
Chiếc chìa khóa đặc biệt nhà nguyện Sistine. Ảnh: CTV
Ngoài trưng bày, bảo tàng còn có văn phòng Bảo tồn, chuyên thực hiện nhiệm vụ phục chế, tu bổ, tránh gây hư hại và làm giảm giá trị các công trình quý. 
 
Mỗi ngày, Bảo tàng Vatican đón khoảng 28.000 du khách đến tham quan các phòng trưng bày và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ở đây, chẳng hạn như Hall of the Animals, một "sở thú đá" với nhiều tượng điêu khắc quý do Đức Giáo hoàng Piô VI lập nên.

Có khoảng chục người nhận nhiệm vụ mở, đóng 300 cánh cửa của bảo tàng Vatican, chia thành 5 người/nhóm cho mỗi ca sáng, tối trong ngày. Cùng với nhóm phụ trách chính, người ta phải huy động thêm 700 nhân viên hỗ trợ công việc này. 

Tuy có nhiều người cùng làm việc mở, đóng cửa Bảo tàng Vatican, song người tổng giữ tất cả các chìa khóa chỉ có một. Số chìa khóa chính xác là 2.797 chiếc, gồm cả những chìa mở cửa các phòng lưu trữ, phòng làm việc, phòng hầm, phòng tắm.

Là một tín hữu Công giáo, Gianni Crea đã làm việc tại Vatican trong suốt 20 năm qua. Riêng trong 6 năm trở lại đây, hầu như mỗi sáng ông đều cùng nhóm 10 người mở cửa bảo tàng đón khách tham quan. Ông cũng chính là người tổng giữ tất cả 2.797 chìa khóa. Một ngày làm việc của Crea bắt đầu từ 5h30, tại một căn hầm an toàn cất giữ chìa khóa của Bảo tàng Vatican.

Để mở, đóng 300 cánh cửa mỗi ngày, Gianni Crea và nhóm 10 người phụ trách phải di chuyển một tuyến đường dài gần 7,5 km trong Bảo tàng Vatican. Trong ảnh là khoảnh khắc Gianni Crea băng qua phòng trưng bày 40 tấm bản đồ Italy vẽ trên tường do chính Đức Giáo hoàng Gregory XIII ủy quyền thực hiện cuối thế kỷ XVI.
 
Đặc biệt nhất trong tất cả các chìa khóa của Bảo tàng Vatican là chìa khóa nhà nguyện Sistine. Chìa khóa này không đánh số. Suốt thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới, chìa khóa được trao cho chủ tọa. Người tổng giữ chìa khóa như Gianni Crea chỉ nhận lại chìa khi mật nghị kết thúc.

Nhà nguyện Sistine cũng là nơi đem lại những cảm xúc đặc biệt nhất cho Gianni Crea. Năm 1999, lần đầu tiên ông đi cùng người tổng giữ chìa khóa bảo tàng đương thời để mở cửa nhà nguyện này. Hơn 1.100 m2 bích họa sống động của bậc thầy Michelangelo trong nhà nguyện Sistine khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
 
Gianni Crea người giữ tất cả 2.797 chìa khóa đã làm việc tại Vatican trong suốt 20 năm qua. Ảnh: CTV
Gianni Crea người giữ tất cả 2.797 chìa khóa đã làm việc tại Vatican trong suốt 20 năm qua. Ảnh: CTV

"Tôi biết đang chờ tôi sau cánh cửa đầu tiên được mở là mùi của lịch sử. Nói văn hoa, tôi đang giữ chìa khóa mở ra lịch sử Kitô giáo và cả lịch sử nghệ thuật nhân loại", Crea nói. Theo ông, bất kể niềm tin tôn giáo nào, du khách nên một lần ghé thăm Bảo tàng Vatican để ngắm các tác phẩm đẹp nhất thế giới. Và hơn hết, các bảo tàng chính là nghệ thuật, là văn hóa, là lịch sử.

Gần đây, Vatican bắt đầu cho các nhóm khách nhỏ đi cùng Gianni Crea khi ông làm việc mở cửa bảo tàng vào buổi sáng. Crea cho biết ông nhận thấy sự xúc động của mọi người khi bước vào nhà nguyện Sistine. Ông mong muốn chia sẻ với khách thăm Vatican những cảm xúc ông đã trải qua trong suốt 20 năm ở đây.
 
SONG PHÚC
Thông tin khác:
Triển lãm ảnh "Chào con đến với bố mẹ" (28/11/2018)
Tháng 11, chúng em nhớ thầy cô với biết bao kỷ niệm (26/11/2018)
Lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới và kỷ niệm 14 năm tấn phong Giám mục của Đức cha Đaminh (26/11/2018)
Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội (23/11/2018)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam sang Nam Xuđăng (15/11/2018)
Các tôn giáo tiếp tục vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (15/11/2018)
Về Quảng Ninh, chuyến đi khó quên (08/11/2018)
Giáo sĩ Đắc Lộ đã đưa Việt Nam đi trước ba thế kỷ (08/11/2018)
Họ đạo Phụng Tường làm tốt công tác bảo vệ môi trường (07/11/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log