Quang cảnh tại Hội nghị giao ban cụm thi đua miền Bắc năm 2018. Ảnh: Phạm Cường |
Dự Hội nghị có linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam; linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố Hà Nội, cùng đại diện UBĐKCG Việt Nam 13 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua miền Bắc.
Hội nghị đã đánh giá phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo thuộc cụm thi đua miền Bắc, gồm 13 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tại Hội nghị, đại diện UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố cụm thi đua miền Bắc, báo cáo tóm tắt về hoạt động năm 2018, các đại biểu cùng nhau chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị mình để cùng nhau thảo luận, trao đổi, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hệ thống tổ chức, góp phần để UBĐKCG hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Năm 2018, trên địa bàn cụm, qua triển khai công tác của UBĐKCG các tỉnh, thành phố mà phong trào đã thu được những kết quả rõ rệt, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, với 8 nội dung thi đua cơ bản, đã được UBĐKCGVN triển khai phong trào tới cơ sở, và được UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố cụ thể hóa thành các phong trào thi đua khác nhau để phù hợp với thực tế của từng địa phương.
Cùng với phát triển kinh tế, người Công giáo khu vực phía Bắc, quan tâm nhiều đến công tác văn hóa – xã hội, tạo điều kiện để con em trong độ tuổi được đến trường, phổ cập THCS 100%, năm qua nhiều em sinh viên người Công giáo ra trường có công việc ổn định; nhiều linh mục, tu sĩ mở phòng khám cấp phát thuốc miễn phí, vận động giáo dân đóng góp cho các hoạt động bác ái, xã hội, hỗ trợ xe lăn, tặng cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện tỉnh và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học; nhiều nhóm hoạt động xã hội thấm đượm tình người lần lượt ra đời như nhóm Tông đồ khuyết tật, nhóm yêu thương phục vụ, nhóm thương nhân Công giáo tình nguyện công tác xã hội giới trẻ…với tinh thần yêu thương hết mình, phục vụ hết sức, lấy chữ “Tâm” làm kim chỉ nan, đem tình yêu Thiên Chúa đến với những số phận kém may mắn.
Hội nghị thống nhất chọn Hải Phòng, là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban UBĐKCG Việt Nam Cụm thi đua miền Bắc năm 2019.
Chiều cùng ngày, đoàn UBĐKCGVN do linh mục Giuse Trần Xuân mạnh - Chủ tịch UBĐKCGVN làm trưởng đoàn, phối hợp cùng ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Quỹ Trái tim vàng Việt Nam, và bà Maria Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Quỹ Trái tim vàng Việt Nam, đã đến thăm và trao tặng 1 máy sinh hóa tự động,1 máy miễn dịch tự động,1 máy điện giải đồ tự động, với tổng giá trị khoảng 8,3 tỷ đồng cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Hạ Bá Chân, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cảm thấy vô cùng vui mừng, và vinh dự khi được đón nhận sự quan tâm sâu sắc và món quà ý nghĩa đối với công tác khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sỹ và nhân dân trong tỉnh mà UBĐKCGVN và Quỹ Trái tim vàng Việt Nam đã trao tặng cho bệnh viện. Thay mặt Ban lãnh đạo bệnh viện cảm ơn tình cảm và sự quan tâm mà UBĐKCGVN và Quỹ Trái tim vàng Việt Nam đã dành cho bệnh viện.