Tin tức - Hoạt động

Gửi lời tri ân

Cập nhật lúc 13:22 19/06/2019
Chặng đường 64 năm của báo Người Công giáo Việt Nam (1955-2019) so với lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng ta nhìn nhận vai trò của tờ báo trong các phong trào thi đua yêu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo cả nước. 
Các đại biểu dự Hội nghị cộng tác viên báo NCGVN năm 2002. Ảnh: An Kiều
Các đại biểu dự Hội nghị cộng tác viên báo NCGVN năm 2002. Ảnh: An Kiều

Trải qua năm tháng, tờ báo đã có sự đổi mới. Hình thức trình bày trang nhã, màu sắc tươi sáng, hình ảnh minh họa đẹp rõ nét, phù hợp với đề tài làm nổi bật giá trị bài viết. Các số báo sắp xếp theo thứ tự trang mục. Đề tài đức tin có: “Sống Lời Chúa - Sống tốt đời đẹp đạo”. Đề tài thời sự có: “Sổ tay hằng tuần, “Thường thức tôn giáo”, “Phóng sự ghi chép”. Đề tài văn hóa, nghệ thuật có: “Văn hóa -văn nghệ”, “Kinh tế - xã hội”, “Sức khỏe môi trường - Gia đình”. Cùng đó là các chuyên mục: “Đọc và suy ngẫm”, “Thời sự Công giáo”, “Công giáo thế giới”, “Du lịch bốn phương”... Tất cả tạo nên cho các trang báo thêm sinh động đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. 
Niềm vui lớn của báo là có sự cộng tác thường xuyên của các thành phần dân Chúa từ các Đấng bậc là quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đến anh chị em giáo dân. Theo đó là sự góp sức của các nhà nghiên cứu, học giả, nhà văn, nhà thơ… 

Qua bài vở, tin tức, tranh ảnh người xem tiếp cận được những vấn đề đạo đức tâm linh về Thiên Chúa, Đức Mẹ, Kinh Thánh, Phụng vụ, Giáo lý, Thánh nhạc, Lề luật Giáo hội… cùng những sinh hoạt mục vụ nơi các giáo phận, giáo xứ từ Bắc chí Nam.

Hiện nay, báo có trên 100 cộng tác viên thường xuyên, và số lớn cộng tác viên không thường xuyên làm việc tại các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong năm 2018, các cộng tác viên đã đóng góp gửi gần 1.500 tin, bài, ảnh. Tính trung bình hằng tháng có từ 70 -140 tin, bài, ảnh. Nhiều cộng tác viên thường xuyên góp ý về chất lượng tin, bài; không ít cộng tác viên phối hợp với phóng viên của báo tác nghiệp tại cơ sở “giới thiệu tiềm năng du lịch đó đây, sưu tầm lại những di tích lịch sử cổ kính, những áng văn thơ, gia phả dòng tộc, họ hàng, làng xã may mắn còn sót lại, hoặc bài thuốc dân gian gia truyền xa xưa tưởng như thất truyền, nay lại được tái hiện lại... Nghệ thuật trồng cây cảnh, đồ cổ gốm sứ, tranh ảnh mỹ thuật giới thiệu trên mặt báo, càng khiến người xem nhớ về kỷ niệm một thời xa xưa, nay đang đi dần vào dĩ vãng” - cộng tác viên Vinhsơn Vũ Đình Đường từ thủ đô Washington, D.C - Hoa Kỳ chia sẻ.
Mặc dù là nghề “tay trái” và mức nhận nhuận bút hạn hẹp, song đại đa số cộng tác viên đều nhiệt tình, đam mê, tâm huyết với báo, chịu khó cập nhật thông tin, viết tin, bài cho báo. Xin được nêu một số cộng tác viên điển hình như: ĐGM. Gioan Baotixita Bùi Tuần, (Long Xuyên - An Giang); linh mục Giuse Đỗ Duy Châu (dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo), linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, Huệ Khải (Dũ Lan Lê Anh Dũng), ông Phanxicô Xaviê Đỗ Công Minh (TP. Hồ Chí Minh); linh mục Tôma Trần Văn Hiệu (Khánh Hòa); linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn (Kon Tum); linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, nhà thơ Trần Anh Thuận (Ninh Bình); linh mục Vinhsơn Đông Xuân, PGS. TS Nguyễn Hồng Dương, PGS. TS Nguyễn Phú Lợi, ông Phêrô Nguyễn Mai (Nguyễn Văn Mão), nhà thơ - nhà báo Phạm Hồ Thu, Bích Hải (TS. Phạm Huy Thông), Hạnh Nguyên (TS. Ngô Quốc Đông), nhà thơ Dương Quang Minh (Hải Vân), nhà thơ Nguyễn Tiến Bình, nhà văn Hoàng Minh Tường, ông Nguyễn Văn Trung (Hà Nội); nhà thơ Lê Hồng Thiện, nhà thơ Nguyễn Việt Tiến (Hưng Yên); ông Nguyễn Xuân Mẫn (Lào Cai); ông Trần Quốc Việt (Thái Nguyên); nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, bà Anna Nguyễn Thị Duẩn (Phú Thọ); ông Vinhsơn Đông Xuân (Nam Định); linh mục Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên (Thái Bình); nhà thơ Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa); ông Phêrô Nguyễn Thanh Ngọc, nhà báo Nguyễn Đình Anh, nhà báo Lê Hoài Thung (Nghệ An); ông Trương Văn Hà (Quảng Bình); nhà báo Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Trinh, nhà thơ Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); ông Trương Minh Phương (Thừa Thiên-Huế),… cùng rất nhiều cộng tác viên gắn bó với báo mà khuôn khổ báo có hạn, chưa nêu đầy đủ được.

Đội ngũ cộng tác viên chính là những “nội lực” của báo. Sự đóng góp của các cộng tác viên làm cho tờ báo mang đậm hơi thở cuộc sống...

Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban Biên tập, qua đó bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến cộng tác viên và bạn đọc xa gần. Thông qua hội nghị, Ban Biên tập xin được lắng nghe những ý kiến góp ý của đại diện các cấp lãnh đạo, cộng tác viên và bạn đọc để báo tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.Xứng đáng với vai trò “cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam”.
 
Nguyễn Văn Thuyên
 
Thông tin khác:
Những kỷ niệm về Bác của một nhà báo (19/06/2019)
Nâng cao tinh thần "bút sắc, lòng son" của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng (19/06/2019)
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo" (18/06/2019)
Mấy cảm nhận cá nhân với lãnh đạo báo Người Công giáo Việt Nam (18/06/2019)
Những "Nhà báo"đáng trân trọng (18/06/2019)
Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (17/06/2019)
Chia sẻ niềm vui cùng Báo Người Công giáo Việt Nam (14/06/2019)
Đến với tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam (14/06/2019)
Những năm tháng không quên (14/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log