Tin tức - Hoạt động

Cần Thơ: Các tổ chức tôn giáo phối hợp bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 15:27 20/06/2019
Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và 19 tổ chức tôn giáo đại diện cho 12 tôn giáo trên địa bàn thành phố ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. 
Tổ chức tôn giáo đã thực hiện mô hình điểm, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp
Tổ chức tôn giáo đã thực hiện mô hình điểm, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Chương trình phối hợp trên, các tổ chức tôn giáo đã tích cực vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường. Các tín đồ tôn giáo đã hưởng ứng chương trình phối hợp này bằng những việc làm cụ thể.Tính đến cuối năm 2018, các tổ chức tôn giáo xây dựng 31 mô hình điểm, với nhiều hành động thiết thực: các linh mục, giáo xứ, giáo họ kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, gặp khó khăn tại cộng đồng dân cư khi gặp rủi ro thiên tai, thông qua những việc làm thiết thực: nâng cấp đường giao thông, xây dựng và sửa chữa nhà để bà con sống an toàn trong mùa mưa bão; vận động giáo dân giữ vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, sản xuất… Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức nhiều buổi thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày, vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, nhà ở để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam thành phố vận động không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và bảo quản sơ chế, đảm bảo vệ sinh khu vực trồng thuốc nam; hướng dẫn chức việc, tín đồ sử dụng các vật dụng sinh hoạt không làm ô nhiễm môi trường.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo nên được đa số chức sắc, tín đồ và cộng đồng tôn giáo hưởng ứng thực hiện, phát huy được giá trị của tôn giáo vào lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 

Thời gian tới, Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục phối hợp để nâng chất lượng Chương trình phối hợp và nhân rộng thêm các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cơ sở thờ tự, xây dựng các cơ sở tôn giáo đảm bảo môi trường xanh- sạch- đẹp đạt tiêu chí văn hóa, văn minh; thực hiện tốt khẩu hiệu: Chung tay vì một môi trường “xanh- sạch- đẹp”; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan chức năng các cấp vận động thực hiện và giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
AL
Thông tin khác:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Gửi lời tri ân (19/06/2019)
Những kỷ niệm về Bác của một nhà báo (19/06/2019)
Nâng cao tinh thần "bút sắc, lòng son" của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng (19/06/2019)
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo" (18/06/2019)
Mấy cảm nhận cá nhân với lãnh đạo báo Người Công giáo Việt Nam (18/06/2019)
Những "Nhà báo"đáng trân trọng (18/06/2019)
Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (17/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log