Tin tức - Hoạt động

Phát động giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV, năm 2019-2020”

Cập nhật lúc 15:48 25/06/2019
Sáng 19/6, Ban Thường trực UB TƯMTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt Báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019) và phát động giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020”. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký – Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A lềnh, Phó Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì cuộc gặp mặt. 
Tại buổi gặp mặt, thay mặt ban Thường trực, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV, năm 2019-2020”.
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, BTC mong muốn nhận được những tác phẩm tiên phong phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.
Các tác phẩm Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”… Tuyên truyền kết quả đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, yêu cầu các thể loại báo chí được xét Giải lần thứ XIV, năm 2019 - 2020 gồm: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử). Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.
Dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019). Trân trọng cám ơn lãnh đạo các cơ quan báo chí của Đảng, Chính phủ, Hội nhà báo, Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã chung tay góp sức cùng MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ghi nhận sự đóng góp của báo chí, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh khẳng định: Trong suốt chiều dài 89 năm của MTTQ Việt Nam luôn được các cơ quan báo chí đồng hành góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là quan tâm đến những vấn đề tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhiệm kỳ qua, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của Chính phủ, của Hội nhà báo Việt Nam. Những thành tích của Mặt trận có sự đóng góp rất lớn của báo chí.
Chia sẻ một số nội dung để các cơ quan báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Trước hết, chúng tôi mong muốn mối quan hệ gắn bó đã lâu và sự đồng hành trong thời gian vừa qua sẽ được duy trì phát huy trong những năm tiếp theo. Và trọng tâm là đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024  diễn ra vào tháng 9. Rất mong muốn các cơ quan báo chí sẽ đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện trước trong và sau đại hội để thực sự đại hội sẽ là ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Trước khi tổ chức đại hội, sẽ diễn ra 3 sự kiện lớn của MTTQ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được Ban Bí thư giao nhiệm vụ chủ trì với các bộ ban ngành Trung ương
 
Sự kiện thứ nhất tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, hội nghị tổng kết vào tháng 7- 2019. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, MTTQ đã hướng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp, đã có được thành quả nhất định.
Sự kiện thứ hai diễn ra vào 15-8, đó là giải báo chí về phòng chống tham nhũng. Giải báo chí này nhằm tuyên dương sự đấu tranh của các phóng viên phòng chống tham nhũng.
Sự kiện thứ ba là ngày 2-9, MTTQ sẽ tiến hành công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam hằng năm. MTTQ đang tập hợp các nghiên cứu khoa học, các đề tài có giá trị thực hiện, đặc biệt là liên quan đến người dân, vấn đề người dân đang quan tâm.
Tại buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí cho rằng hoạt động của Mặt trận như các phong trào, Cuộc vận động, báo chí đã có đóng góp vào thành tựu chung của MTTQ các cấp trong suốt thời gian qua. Trong nhiều tác phẩm, thường trực UBMTTQ các cấp đã quan tâm sâu sắc và đó là sự khích lệ, động viên những người làm báo hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, bởi mỗi tờ báo tôn chỉ mục đích riêng. Mỗi cơ quan báo chí chúng ta hãy cố gắng góp một viên gạch theo đúng chức năng nhiệm vụ được cơ quan chủ quản giao để xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Về giải báo chí, chúng ta cùng nhau tham gia để Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” chất lượng ngày càng cao và có tính lan toả.
Tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng, với bản lĩnh của mình, các cơ quan báo chí sẽ cùng  phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ và phối hợp trong khối. Đồng thời, phía MTTQ luôn luôn sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin cũng như chia sẻ vấn đề của mình với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương.
Với Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh mong muốn và trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, các chi Hội nhà báo Việt Nam các cấp, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tích cực gửi tác phẩm chất lượng dự thi, để Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc 2019-2020 thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi phát động:
 
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - TTK Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - TTK Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động






 
Tin, ảnh: Phạm Mạnh Cường
Thông tin khác:
Đồng Tháp: mô hình “giáo xứ Bến Siêu, tuyến đường, cổng ngõ, ngôi nhà, sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn” (20/06/2019)
Cần Thơ: Các tổ chức tôn giáo phối hợp bảo vệ môi trường (20/06/2019)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Gửi lời tri ân (19/06/2019)
Những kỷ niệm về Bác của một nhà báo (19/06/2019)
Nâng cao tinh thần "bút sắc, lòng son" của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng (19/06/2019)
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo" (18/06/2019)
Mấy cảm nhận cá nhân với lãnh đạo báo Người Công giáo Việt Nam (18/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log