Tin tức - Hoạt động

Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo họ Sơn Vi

Cập nhật lúc 09:08 02/07/2019
Sáng 6/6, giáo họ Sơn Vi (xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) thuộc giáo xứ Nỗ Lực đã long trọng tổ chức lễ tạ ơn khánh thành và cung hiến nhà thờ Giáo họ tước hiệu Thánh Matthia tông đồ. Đức Giám mục Giáo phận Gioan Maria Vũ Tất đã chủ sự thánh lễ.

Toàn bộ khuôn viên nhà thờ, đường làng, ngõ xóm đã được vệ sinh sạch sẽ, trang trí cờ biểu ngữ, nhà phông bạt đón khách… chu đáo từ mấy hôm trước, nhưng cơn bão lốc kèm mưa lớn đột ngột ập tới vào 16 giờ chiều  hôm trước (5/6) đã làm hư hỏng hầu như toàn bộ. Không quản ngại khó khăn, Ban hành giáo (BHG) và bà con giáo, lương khu dân cư sở tại đã nhanh chóng khắc phục, chỉ trong vài giờ sau đã hoàn thiện như cũ. Ngay từ 7 giờ sáng, đại diện Hội đồng giáo xứ (HĐGX), BHG giáo họ sở tại đã vui mừng đón tiếp các đoàn đại biểu các giáo xứ, giáo họ, đại diện chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh Phú Thọ, huyện Lâm thao và địa phương, các tôn giáo bạn, các ân nhân và đông đảo bà con giáo dân tới tặng hoa, quà và chia sẻ niềm vui nhân sự kiện trọng đại này.

Theo sử sách để lại, giáo họ Sơn Vi (xưa gọi là Sơn Vi trại, thuộc Phủ Lâm Thao, tỉnh Hưng Hóa, một vùng đất có nhiều di chỉ văn hóa cổ đại từng được mệnh danh là “Nền văn hóa Sơn Vi” trong lịch sử Việt Nam) được hình thành vào năm tháng nào thì chưa được xác định cụ thể. Một tài liệu cho hay: khi còn thuộc Địa phận Tây Đàng Ngoài , vào những năm nửa cuối thế kỷ XIX (thời cụ trùm Vị), giáo họ đã có 57 nhân danh với 18 hộ gia đình... Ngôi nhà thờ đầu tiên lợp lá cọ, gồm 6 gian, dài 18m, rộng 5m, tường đắp đất đỏ và tồn tại đến năm 1942. Sau đó, thời cha Phaolô Phác, Phó xứ Nỗ Lực cho xây nhà thờ bằng tường gạch đá ong (một vật liệu xây dựng truyền thống của vùng đất đồi Sơn Vi). Năm 1993, cha Chánh xứ Phêrô Phùng Văn Tôn cho đại tu nhà thờ và tồn tại cho đến khi được xây dựng mới. Nhờ sự quan phòng của Chúa, sự quan tâm của Bề trên giáo phận, các cha quản xứ, lời cầu nguyện chung của cộng đoàn và sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, ước mong xây cất ngôi thánh đường mới của bà con giáo dân trong giáo họ dần dần được thực hiện. Ngày 28/01/2016, nhà thờ Sơn Vi được khởi công xây dựng. Đức Giám mục Gioan Maria đã làm phép đất và đặt “viên đá góc tường”. Nhà thờ mới có chiều dài 35m, rộng 11m, tháp chuông cao 35m với kiểu dáng kiến trúc khá độc đáo, tọa lạc trên một “khuôn viên xanh” gần 3000 m2. Trang trí nội thất trong nhà thờ khang trang, đẹp đẽ, tiện nghi khá đầy đủ,  thiết kế xây dựng hợp lý rất phù hợp với cảnh quan cũng như công việc phụng tự của một giáo họ hiện tại cũng như trong tương lai phát triển sau này. 

Đúng 8 giờ, đoàn đại diện cộng đoàn dân Chúa đã long trọng rước Thánh giá, Đức giám mục và đoàn đồng tế tiến vào khuôn viên nhà thờ trong tiếng kèn đồng rộn rã và niềm hân hoan của toàn thể cộng đồng giáo lương. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, cha quản xứ Giuse Lê Ngọc Nghi, đại diện HHĐGX, BHG, ban xây dựng, lãnh đạo địa phương đã long trọng cắt băng khánh thành. Đức cha Gioan Maria làm phép và mở khóa cửa chính thánh đường trong không khí vui tươi tràn ngập khắp cả khu vực nhà thờ giáo họ. Sau hơn 3 năm cố gắng miệt mài, ơn nhờ hồng ân Thiên Chúa, dưới sự chỉ dẫn của Bề trên giáo phận, sự giúp đỡ tận tình của các ân nhân từ Bắc chí Nam, một giáo họ chỉ có chưa tới 400 nhân danh, 108 hộ gia đình đã có ngôi nhà thờ mới hôm nay. Trong bầu khí trang nghiêm, phấn khởi, Đức Giám mục giáo phận đã long trọng dâng lễ tạ ơn và cử hành các nghi thức cung hiến nhà thờ. Chia sẻ trong bài giảng, ngài đã lần lượt phân tích, giải nghĩa từng bài kinh thánh với chủ đề: Xây dựng thánh đường vật  chất ở trần gian cũng chính là xây dựng ngôi nhà Chúa trong tâm hồn mỗi ngưỡi Kitô hữu... Ngài thuật lại chuyện vua Salomon thời Cựu ước đã xây cất thánh đường như thế nào? Ý nghĩa lời chỉ dẫn  trong Thánh thư của thánh Phaolô Tông đồ và Lời Chúa trong Tin Mừng ra sao?... Từ sự phân tích các điều trong Kinh Thánh, Đức Giám mục đã chỉ ra rằng: Chúa ở trên Trời, vinh quang trên hết mọi sự mà vì lòng thương yêu con người nên đã xuống trần gian, nhập thể làm người và hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cứu rỗi nhân loại và ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể. Việc xây cất Đền thờ Chúa ở trần gian chính là con người chúng ta tỏ lòng tôn kính, tri ân Thiên Chúa, là  sự thể hiện đạo lý của con cái với các đấng sinh thành ra mình, nuôi dưỡng mình cả về ý nghĩa vật chất và tinh thần, tức là cả phần hồn và phần xác. Tuy nhiên Thiên Chúa không coi trọng lễ vật ít hay nhiều, đền đài to hay nhỏ, đơn sơ hay nguy nga tráng lệ mà chỉ cần tấm lòng chân thật, hiếu thảo, nhân từ, khoan dung, nhân ái của con cái Người vì đó chính là lễ vật cao quý nhất, thân thương nhất mà Chúa hằng mong đợi. Vì thế, mỗi người Kitô hữu phải biến tâm hồn mình thành chính đền thờ Chúa ngay ở trần gian này. Đền thờ dù to hay nhỏ nhưng phải là nơi hội tụ những tấm lòng nhân đức, thánh thiện, không giới hạn số lượng, không phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp xã hội vì chính Chúa đã nói: Ở đâu mà có từ 3 người trở lên chung lời cầu nguyện thì Thầy sẽ ở đó! Với ý nghĩa đó, “Đền thờ vật chất” sẽ trở thành “Đền thờ tâm linh” có sức lan tỏa lòng thương xót Chúa đến với mọi người chung quanh. Đức Giám mục cũng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các cha, HĐGX, BHG, các ân nhân và đông đảo bà con giáo cũng như lương; cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ giáo họ trên nhiều phương diện. Trong buổi lễ trang trọng này, Đức cha chủ tế đã long trọng cử hành các nghi thức cung hiến nhà thờ: rảy nước thánh, sức dầu bàn thờ, thắp sáng nến nhà thờ… Cha Tổng đại diện Phêrô đã long trọng công bố Chứng thư cung hiến nhà thờ của Đức Giám mục giáo phận.

Cuối lễ, cộng đoàn đã hân hoan đón nhận phép lành từ đấng chủ tế. Một vị đại diện HĐGX, BHG và bà con giáo họ đã phát biểu cảm ơn Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã tham dự thánh lễ một cách trang nghiêm và sốt sắng.

 
NGUYỄN CÔNG HOAN
 
Một số hình ảnh Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo họ Sơn Vi
Thông tin khác:
Đẹp thay bước chân rảo khắp nẻo đường (01/07/2019)
Giáo xứ Đồng Gianh dâng hoa kính Đức Mẹ (01/07/2019)
Nơi hội tụ và lan tỏa (01/07/2019)
Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền (28/06/2019)
Phát động giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV, năm 2019-2020” (25/06/2019)
Đồng Tháp: mô hình “giáo xứ Bến Siêu, tuyến đường, cổng ngõ, ngôi nhà, sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn” (20/06/2019)
Cần Thơ: Các tổ chức tôn giáo phối hợp bảo vệ môi trường (20/06/2019)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log