Tin tức - Hoạt động

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng

Cập nhật lúc 14:58 06/09/2019
Sáng ngày 5/9, phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, và bà con giáo dân giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.


Bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước những thay đổi tích cực của tỉnh Thanh Hóa nói chung và xã Quảng trường nói riêng, phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấnh mạnh: Trong những năm qua, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, với sự cố gắng, đoàn kết nỗ lực, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, về kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh – đối ngoại và hội nhập quốc tế, những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng, các linh mục cùng với các vị chức sắc trong Giáo hội Công giáo, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, khích lệ đồng bào Công giáo, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và thực hiện vai trò của một người giáo dân tốt, đồng thời cũng là một người công dân tốt, sống tốt đời, đẹp đạo trên con đường đồng hành cùng dân tộc, Đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động và phát triển.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - một tổ chức xã hội của những người Công giáo Việt Nam hoạt động theo đường hướng “Kính Chúa - Yêu nước” đã ra đời, tồn tại và phát triển từ trong hai cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, là một tất yếu khách quan của đời sống xã hội, như các tổ chức xã hội khác; là công việc của những người Công giáo Việt Nam thực hiện sứ mệnh “cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình”, là “một đòi hỏi của Phúc âm” theo đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như tinh thần Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Giáo hoàng Francis “Người Công giáo tốt là người công dân tốt”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ghi nhận và đánh giá cao đòng góp của linh mục Giuse Trần Xuân mạnh, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong nhiều năm qua, đã dành thời gian, tâm huyết, công sức để xây dựng, phát triển Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát động, tổ chức, động viên chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã cổ vũ, động viên đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo trong và ngoài nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn; phong trào khuyến học, khuyến tài; hoạt động từ thiện, nhân đạo, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, mong muốn các vị chức sắc, chức việc Công giáo nói chung và linh mục Trần Xuân Mạnh nói riêng, tiếp tục vai trò cầu nối, tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng  đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chật tự, đóng góp tích cực xây dựng quê hương đất nước.

Thay mặt các chức sắc và bà con giáo dân, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm và dành tình cảm tốt đẹp cho cá nhân Linh mục, bà con xứ đạo Phúc Lãng và đồng bào Công giáo cả nước nói chung, niềm vui hôm nay được nhân lên, khi huyện Quảng Xương đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới thứ 2 trong tỉnh. Đồng thời, linh mục Chủ tịch mong muốn, sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa từ Chính phủ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trong vùng đồng bào công giáo cũng như vùng nông thôn.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh khẳng định, với vị trí và vài trò của  mình, đưa các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tâm tư, tình cảm và nếp sống đạo của đồng bào Công giáo, động viên bà con giáo phận Phúc Lãng nói riêng và đồng bào Công giáo cả nước nói chung, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.

Một số hình ảnh:

Bài: Đỗ Hoa, ảnh: Mạnh Cường
 
Thông tin khác:
ĐTC gặp các Giám mục Công giáo Đông phương Ucraina (04/09/2019)
ĐTC lên đường viếng thăm 3 nước Mozambique, Madagascar và Maurice (04/09/2019)
Nhà thờ hơn một thế kỷ chưa xây xong ở Barcelona (03/09/2019)
Hành hương Đức Mẹ La Vang (03/09/2019)
Hành khúc hào hùng (30/08/2019)
Bình yên giáo họ Yên Thịnh (30/08/2019)
Rác thải nhựa và những hệ lụy với môi trường (30/08/2019)
Ngày khai trường (30/08/2019)
Giáo xứ Kiến An (24/08/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log