Tin tức - Hoạt động

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vớic ông tác "đền ơn đáp nghĩa"

Cập nhật lúc 16:02 16/09/2019
Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Việt Dũng
Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Việt Dũng
Trong thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai tổ chức thực hiện. Phong trào tạo được sự đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia của các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, ….góp phần thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố ngày càng lan tỏa rộng, thể hiện tấm lòng nhân ái, uống nước nhớ nguồn của người dân thành phố.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” vào các dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” (27/7/1947), Tết Nguyên đán…, tập trung vận động, chăm lo cho các gia đình chính sách, như xây nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà tình nghĩa; vận động các đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ kinh phí cho thương binh nặng, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng phương tiện sinh kế, tặng sổ tiết kiệm; thăm tặng quà vào các dịp lễ, Tết; trao tặng học bỗng Nguyễn Hữu Thọ cho con, cháu gia các đình chính sách khó khăn,....

Đặc biệt vào các năm kỷ niệm 60 năm (2007), 65 năm (2012), 70 năm (2017) nhân kỷ niệm “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” (27/7), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề hướng vào các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố. Năm 2007, đã tổ chức Họp mặt tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, vận động các đơn vị, cá nhân phụng dưỡng mẹ nâng mức phụng dưỡng hàng tháng lên ít nhất là 500.000 đồng/mẹ/tháng để giúp 256 mẹ Việt Nam anh hùng của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và tuyên dương các đơn vị làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố, qua đó tiếp tục vận động các đơn vị, cá nhân nâng mức phụng dưỡng lên ít nhất 1.000.000 đồng/mẹ/tháng. Từ năm 2014, theo chỉ đạo của Thành ủy, đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện, kêu gọi, vận động các đơn vị, cá nhân nâng mức phụng dưỡng tất cả 287/287 Mẹ Việt Nam anh hùng (đến nay còn 209/209 Mẹ còn sống) lên ít nhất 2 triệu đồng/Mẹ/tháng. Ngoài ra còn tổ chức thăm tặng sổ tiết kiệm, giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp phương tiện sinh hoạt (giường, tủ, bàn, ghế, điện, nước,…), thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc khi ốm đau, tổ chức đưa các bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn đủ sức khoẻ đi tham quan, viếng Lăng Bác tại Hà Nội và tham quan, điều dưỡng phục hồi sức khoẻ...

Song song đó, công tác vận động, chăm lo hỗ trợ thương binh nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn đã được thường xuyên quan tâm, triển khai, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị họp mặt các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân. Qua đó đã kêu gọi, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận hỗ trợ thường xuyên 97 (đến nay còn 66/66) thương binh nặng, thương binh nặng đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, với mức ít nhất từ 1 đến 2 triệu đồng/thương binh/tháng. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình thương binh vượt khó, tri ân các tổ chức cá nhân nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tổ chức thi viết về những tấm gương “Trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”, đã tuyên dương 60 gương thương binh tiêu biểu cho ý chí và nghị lực, mặc dù đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng với tinh thần của “Người lính Bộ đội cụ Hồ”, đã vượt lên tất cả, vượt lên chính mình, luôn lạc quan tin tưởng, thể hiện ý chí “tàn mà không phế”, chí thú làm ăn, căn cơ thoát nghèo bền vững; đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội tại địa phương và tuyên dương 50 tấm gương thể hiện tình cảm thương yêu, nghĩa vợ chồng thủy chung son sắc, cốt nhục, lòng hiếu thảo, đức hy sinh của những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người anh, người chị, người em đã không quản mọi khó khăn, vất vả, gian nan trong cuộc sống, ngày đêm tận tình chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ cho người thân của mình; Nhân kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tổ chức họp mặt nhân chứng lịch sử, chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, con liệt sĩ trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công, đã tặng 150 phần quà, với tổng số tiền 300 triệu đồng.Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã vận động kinh phí xây trên 3.567 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 1.292 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn; trao tặng hàng chục nghìn suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện sinh kế, quà Tết,…

Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chủ trương của Đảng, của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công; Tiếp tục giám sát việc giải quyết tồn đọng sau Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan điều chỉnh, sửa đổi những văn bản, chế độ chưa hợp lý, còn chồng chéo… để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã triển khai có nhiều hoạt động về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục vận động duy trì mức phụng dưỡng đến cuối đời các Mẹ Việt Nam anh hùng (kể cả các mẹ mới được phong tặng), với mức ít nhất 2.000.000 đồng/Mẹ/tháng; vận động hỗ trợ thương binh đặc biệt nặng, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất 1 triệu đến 2 triệu đồng/thương binh/tháng; Tiếp tục khảo sát nắm nhu cầu cần hỗ trợ về phương tiện sinh kế, tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho gia đình chính sách khó khăn.

TRẦN VĂN CÔNG
Thông tin khác:
Lẵng hoa đẹp chào mừng (16/09/2019)
Đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình: tích cực thi đua yêu nước (16/09/2019)
Công trình nghệ thuật của bạn trẻ Adriano Souras trong việc bảo vệ môi trường (13/09/2019)
ĐTC Phanxicô: Giám mục là trung gian giữa Chúa và dân Chúa (13/09/2019)
72 giờ cho Tháng truyền giáo đặc biệt của thành phố Mêxicô (12/09/2019)
Bưu thiếp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc gia Thành Vatican (12/09/2019)
Đội vệ binh của Đức Giáo Hoàng (11/09/2019)
Quận Đống Đa (Hà Nội): Người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo (11/09/2019)
Kỳ tích của y khoa thực hiện 15 ca ghép tạng trong một tuần (11/09/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log