Tin tức - Hoạt động

Trùng tu Mộ Thánh bước vào giai đoạn hai

Cập nhật lúc 16:21 15/10/2019
Việc trùng tu và bảo tồn Đền thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem tiến tới giai đoạn hai. Hai tổ chức khoa học hàn lâm Italia đã được giao cho trọng trách này.


Thứ Ba, ngày 8 tháng 10, tại trụ sở của các cha Dòng Thánh Phanxicô ở Thánh Địa, một thỏa thuận đã được ký giữa Dòng Thánh Phanxicô, dòng được ủy thác cho việc quản thủ các Nơi Thánh ở Thánh Địa và Trung tâm Bảo tồn và Phục hồi các Di sản Văn hóa ở Torino, Italia, về việc trùng tu Đền thờ Mộ Thánh. Công việc còn có sự cộng tác của Đại học Sapienza ở Roma.

Dòng Phanxicô cho biết: hai tổ chức khoa học sẽ được giao nhiệm vụ thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về tình trạng hiện tại của công trình, cũng như về khảo cổ học để chuẩn bị dự án tiến hành các hoạt động phục hồi cần thiết.

Việc ký kết được diễn ra với sự hiện của ba tôn giáo lớn cùng chia sẻ việc chăm sóc Mộ Thánh: Giáo hội Công giáo, Chính thống Hy lạp và Armeni Tông truyền. Ba Giáo hội này cũng chịu trách nhiệm trong việc gây quỹ cần thiết để tài trợ cho dự án trùng tu.

Giai đoạn trùng tu đầu tiên, diễn ra cách đây 2 năm trước, do Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens. Các chuyên gia đã gỡ bỏ chiếc lồng kim loại được xây dựng vào năm 1947 bị hư hại vì động đất. Công trình này có chi phí khoảng 3 triệu đôla, với sự đóng góp của nhiều nhóm Palestine, Do thái, Giordan, các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem và nhiều cá nhân.

Giai đoạn mới của các công trình cũng có ý nghĩa rất lớn xét theo quan điểm đại kết giữa các Giáo Hội Kitô khác nhau ở Giêrusalem. Công việc tái cấu trúc sẽ là một dịp quan trọng cho các cuộc điều tra khảo cổ, như thường xảy ra ở Thánh địa. (CSR_5948_2019)

 

Ngọc Yến - Vatican

Thông tin khác:
Đức Thánh Cha chúc mừng tín hữu Brazil nhân lễ Đức Mẹ Aparecida (14/10/2019)
Linh mục Di Noto nhận huy chương của Ba Lan (14/10/2019)
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Syria và Ecuador (14/10/2019)
Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hiệp nhất và hòa bình (11/10/2019)
Nhân lễ thánh Phanxicô, ĐTC sẽ trồng một cây sồi trong vườn Vatican (11/10/2019)
“Cây sự sống” của Vik Muniz (10/10/2019)
ĐTC tiếp các nữ tu dòng Chúa Giêsu – Mẹ Maria (10/10/2019)
Phát hoạ chân dung một vị thánh: ĐHY John Henry Newman (09/10/2019)
Giáo xứ Tân Đạo (08/10/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log