Tin tức - Hoạt động

Xứ, họ đạo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 16:04 24/07/2020
Sáng 17/6, Ban Đoàn kết Công giáo quận Đống Đa (TP. Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện xây dựng mô hình “Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trong đồng bào Công giáo quận Đống Đa.


Quận Đống Đa, có diện tích tự nhiên là 9,98 km2, với trên 40 vạn dân; có 3 nhà thờ gồm: nhà thờ xứ Thái Hà, nhà thờ giáo xứ Hàng Bột, nhà thờ giáo họ Hồng Vinh thuộc giáo xứ Hàng Bột, giáo dân thường trú ở 12 phường, đông nhất là phường Quang Trung, phường Nam Đồng, Hàng Bột. Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban ĐKCG quận và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận đã ký kết Kế hoạch liên tịch số 82/KHLT-MTTQ-TNMT ngày 29/9/2016 về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Ngay sau khi ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với Ban ĐKCG quận Đống Đa để triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, cụ thể:  Đã ban hành các văn bản để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đồng bào Công giáo, cùng các chức sắc, chức việc, giáo xứ trên địa bàn triển khai các nội dung về môi trường cũng như thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, trồng thêm nhiều cây xanh, phát huy tính cộng đồng giữ gìn đường ngõ phong quang “Sáng- xanh - sạch - đẹp”; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và đồng bào có đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, hạn chế và không sử dụng than tổ ong, các sản phẩm có hóa chất, độc hại và bao nilông, không khai thác nước ngầm…; sử dụng đồ ăn, nước uống sạch bảo đảm vệ sinh; các hoạt động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải  và trồng hoa trên các tuyến đường được duy trì thường xuyên, thực hiện hỏa táng… 
Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới diễn ra hàng năm ngày 5/6 và được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa sáng 13/6, Ban Đoàn kết Công giáo cùng các đoàn thể của phường Quang Trung kết hợp cùng cộng đoàn giáo dân tổ chức vệ sinh môi trường tại vườn hoa Trần Quang Diệu, tham dự có khoảng 250 người. 
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy kết quả tích cực trong cộng đồng giáo xứ, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàng năm, 95% hộ gia đình giáo dân ký cam kết hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường; 100% các đám tang thực hiện hỏa táng; hàng tuần tổ chức dọn vệ sinh vườn hoa, vệ sinh môi trường tại khu dân cư tích cực hưởng ứng phân loại rác thải, đúng nơi quy định, không xả nước thải, chất thải sai quy định; thực hiện tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước; tiết kiệm năng lượng điện; không còn gia đình giáo dân đun than tổ ong; hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm độc hại cho sức khỏe và môi trường; tăng cường hoạt động tiêu dùng xanh - trồng cây xanh… 
Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tin tưởng rằng Ban ĐKCG quận thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện kế hoạch gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục lựa chọn mô hình phù hợp mang lại hiệu quả tích cực; Phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên đến các tổ chức tôn giáo cũng như  giáo dân trên địa bàn. Quá trình thực hiện kip thời phát hiện những gương điển hình cá nhân, tập thể để biểu dương, nhân rộng; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân qua đó từng bước tạo thói quen, trong việc bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng dân cư, tiến tới xây dựng xã hội hài hòa, thân thiện với môi trường, phát huy vai trò của cộng đồng tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Chu Tuấn Anh cũng đề nghị các ngành chức năng của quận, chính quyền, các đoàn thể các phường quan tâm, hỗ trợ chương trình tích cực hơn nữa. 
Để ghi nhận những thành tích của Ban ĐKCG quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã khen 10 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện mô hình xây dựng “Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
MẠNH CƯỜNG
Thông tin khác:
Người theo đạo Công giáo ở Việt Nam được gọi là giáo dân từ khi nào và ai đã đặt ra cách gọi ấy? (23/07/2020)
Giáo Phận Vĩnh Long : Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục (23/07/2020)
ĐTC Phanxicô chia buồn về sự qua đời của ĐHY Grocholewski (22/07/2020)
ĐTC Phanxicô thăm trại hè thiếu nhi ở Vatican (22/07/2020)
Nhà thờ cứ điểm truyền giáo San Buenaventura ở Los Angeles được nâng thành tiểu vương cung thánh đường (17/07/2020)
Thánh lễ truyền chức linh mục cho 39 phó tế của giáo phận Xuân Lộc (17/07/2020)
ĐHY Dolan làm phép 250 hộp tro hài cốt của người Mexico chết vì Covid-19 (16/07/2020)
Máy thở của ĐTC tặng cho người bản địa Brazil đã đến nơi (16/07/2020)
ĐTC an ủi gia đình nhà soạn nhạc Ennio Morricone vì sự ra đi của ông (15/07/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log