Tin tức - Hoạt động

Những thánh tích của thánh Giuse

Cập nhật lúc 17:16 25/02/2021
Chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh này còn có tên là nhẫn "Santo Anello". Ảnh: TL
Chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh này còn có tên là nhẫn "Santo Anello". Ảnh: TL
Thánh Giuse là người rất ít được nói trong Kinh Thánh. Phúc Âm của thánh Matthêu chỉ ghi vắn tắt thánh Giuse là “người công chính” (Mt 18, 19). Ngày 8/12/1870, Đức Giáo hoàng Piô IX đã tuyên bố, thánh Giuse là quan thày của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Lễ kính được tổ chức vào 2 ngày 19/3 và 1/5 (lễ thánh Giuse Thợ) hàng năm. Vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố mở năm đặc biệt kính thánh Giuse từ 8/12/2020 đến 8/12/2021.
 
Cây gậy của thánh Giuse. Ảnh: AFP
Đai thắt lưng thánh Giuse.

Giáo hội đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm linh hồn và lên trời. Vậy thánh Giuse là bạn Đức Trinh nữ và cha nuôi Chúa Giêsu thì sao? Theo trình bày của nhiều thánh Tiến sĩ Hội Thánh như Tôma Aquino, Augustino và một số vị Giáo hoàng cũng xác nhận như: thư của Đức Hồng y Bruke gửi cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ năm 1997 thì thánh Giuse khi đính hôn với Đức Mẹ thì ngài là một nam nhi đồng trinh. Ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu nên ngài cũng được Thiên Chúa ban cho đặc ân là không mắc tội Tổ tông và được thưởng linh hồn và xác lên trời như Đức Mẹ. Không ai phát hiện thi hài của thánh Giuse cũng như Đức Mẹ khi các ngài qua đời. Thánh Giuse cũng có rất nhiều tước hiệu trong đó có tước hiệu: Thánh Cả Giuse. Có nghĩa là vị thánh đứng đầu các thánh được tôn phong. Ngài được rất nhiều nước, nhà thờ, tu viện, người nam chọn làm thánh bảo trợ. Người ta tin rằng, khi xướng danh thánh nhân, ma quỷ phải khiếp sợ. Một pho tượng mà Đức Phanxicô rất thích là thánh Giuse bế Chúa Giêsu cho Đức Mẹ ngủ đang được phổ biến trên toàn thế giới.
Người ta chỉ tiếc là không còn lưu giữ được nhiều thánh tích của thánh nhân. Theo tương truyền, các kỷ vật liên quan đến thánh Giuse và cả gia đình Thánh gia, sau khi thánh Giuse qua đời (khoảng năm  24) được Đức Mẹ gìn giữ rồi chuyển qua các Tông đồ. Hiện còn lưu giữ được chiếc nhẫn đính hôn, thắt lưng và cây gậy của thánh Giuse.
Chiếc nhẫn đính hôn của thánh Giuse được làm bằng ngọc thạch anh có tên là nhẫn Santo Anello vì được lưu giữ tại nhà thờ thánh Anello. Theo một tài liệu được lưu truyền từ thế kỷ XI, có một thương nhân tên là Dichu làm nghề buôn bán đá quý ở Rôma đã tặng chiếc nhẫn này cho một chủ hiệu vàng bạc đá quý Chiusu đến từ Ainero. Ông này lúc đầu cũng nghi ngờ tính xác thực của chiếc nhẫn có liên quan đến thánh Giuse. Chỉ đến khi đứa con trai của ông bị bệnh thập tử nhất sinh và đã được cứu sống nhờ hôn kính chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này cũng đã thuyên chuyển qua nhiều nơi để cất giữ. Nó được đặt trong chiếc hòm rất chắc chắn có 7 khóa và bao bọc bằng một lưới sắt. Năm 1420 khi nó được di chuyển tới nhà thờ Francesco ở Chiusu thì ít lâu sau bị mất.
Có một tu sĩ tên là Franasco Wintherius ở Đan viện Palozzo delle Canoniche mang chiếc nhẫn này tới Perago năm 1473 và tặng cho thành phố. Nhưng người ta nghi ngờ vị tu sĩ này lấy cắp báu vật nên tống giam 2 năm để điều tra. Nhưng sau đó lại thả vì không có chứng cớ. Vị tu sĩ này ở lại phục vụ nguyện đường thánh Gioan ở Mercato (San Giovanni del Mercato) nay là nguyện đường thánh Gioan Tẩy Giả (San Giovanni Battista) thuộc đại học Combio cho tới khi qua đời năm 1506.
Chiếc nhẫn về sau được trang trí đeo tòng teng với vương miện bằng bạc mạ vàng (ảnh dưới) do 2 thương gia Fedirico và Cesario Roscetto thiết kế trao tặng năm 1716. Năm 1487, đan sĩ Bernadino de Feltu có lòng đặc biệt kính thánh Giuse đã lập hội thánh Giuse ở Anello xin được giữ chiếc nhẫn của thánh Giuse. Đức Giám mục Dionino Vagnoccida đã cho di chuyển chiếc nhẫn tới  Santo Anello.
 
Đai thắt lưng thánh Giuse.
Đai thắt lưng thánh Giuse.

Một kỷ vật của thánh Giuse đang được lưu trữ ở nhà thờ Đức Bà Paris là chiếc thắt lưng da. Thắt lưng dài khoảng 1,50m màu xám hiện đã ngả màu vàng. Đầu khóa thắt lưng làm bằng ngà voi. Còn chiếc gậy của thánh Giuse được lưu giữ ở Anezzo, miền Trung nước Ý
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Làng nghề rèn Vân Ngoại hối hả ngày cận Tết (25/02/2021)
Khoảng lặng trong lòng đô thị (25/02/2021)
Năm mới, mong một chữ “Hòa” (25/02/2021)
Tết Việt hương sắc ba miền (25/02/2021)
Chợ Tết ở đầu sông (25/02/2021)
Năm Tân Sửu nói chuyện về con trâu! (24/02/2021)
Cách nay gần 80 năm có một đám tang được tổ chức theo hai nghi lễ (24/02/2021)
Chuyện làng đạo (24/02/2021)
Xuân về trên quê hương tôi (24/02/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log