Tin tức - Hoạt động

Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và phát động phong trào Tết trồng cây

Cập nhật lúc 16:04 22/03/2021
Trồng cây xanh là một giải pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường sống, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn mang đến những giá trị thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống xanh. Ảnh: Phương Thảo
Trồng cây xanh là một giải pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường sống, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn mang đến những giá trị thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống xanh. 
Mùa Xuân Canh Tý- năm 1960, trong không khí đón Tết cổ truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tết trồng cây”. 
Từ lâu, với môi trường, cây xanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, và chính Người vẫn thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói về tầm quan trọng của việc trồng cây, với câu thơ đầy ý nghĩa và rất sâu sắc, hầu như ai cũng nhớ, cũng thuộc:
Vì lợi ích mười năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người!
ý nghĩa việc trồng cây và khuyên mọi người thực hiện cũng bằng khổ thơ dễ nhớ, nêu ra cụ thể công việc cần làm:
Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây
Chúng ta chuẩn bị từ rày
Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà!
Ngoài tầm quan trọng, ý nghĩa, việc làm, toàn dân tích cực thực hiện:
Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân!
Phân tích về lợi ích to lớn từ việc trồng cây, gây rừng là bảo vệ, cải tạo môi trường, ngăn chặn hiểm họa bão, lũ, bụi, độc hại, có bóng mát, có cảnh đẹp, có gỗ làm nhà, xây dựng các công trình phúc lợi, có hoa, quả, lá cành cho con người. Vì thế:
Từ bản xa đến làng gần
Đâu đâu cũng mọc bạt ngàn rừng xanh!  
Toàn dân đã phấn khởi, tích cực thực hiện tốt Tết trồng cây và trong suốt năm, nên đã làm ra lợi ích to lớn, từ  việc trồng cây, nhất là khắp làng, bản, phố phường, bên các đường…đều rợp bóng cây xanh, rừng, cây xanh phủ xanh núi đồi trọc,trường học có bóng râm cho trẻ khỏe mạnh,nô đùa,ca hát, học hành…
Hưởng ứng “Tết trồng cây”, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động, kêu gọi và tổ chức thực hiện, Tết đến hàng năm, là già, trẻ, trai, gái- mọi người ở mọi tầng lớp đều nô nức, tích cực tham gia Tết trồng cây. 
Sau này, phong trào Tết trồng cây trở thành phong trào mạnh mẽ đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, hiệu quả, to lớn hơn trong toàn quốc, trong từng địa phương, làng, bản, xóm, từng phố, và từng gia đình, đầy màu xanh, đầy sắc xuân.
NGUYỄN TIẾN BÌNH
Thông tin khác:
Ba lần Chúa gọi (18/03/2021)
Đừng để nội thương ách tắc (20/03/2021)
Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, hiệu quả (19/03/2021)
Nhớ mãi Đức Tổng Phaolô (18/03/2021)
Vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên (18/03/2021)
Đền Thờ (19/03/2021)
Linh mục đoàn giáo phận Qui Nhơn tĩnh tâm năm 2021 (18/03/2021)
Sách mới về ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa và thế giới sẽ đến” (17/03/2021)
Các tu sĩ Phanxicô ở Syria trợ giúp trẻ em Syria (16/03/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log