Tin tức - Hoạt động

Hệ thống thủy lợi

Cập nhật lúc 07:35 09/04/2021
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc thuộc giai đoạn hòa bình sau năm 1954
Sơ đồ Hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Đỗ Linh
Sơ đồ Hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Đỗ Linh
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc thuộc giai đoạn hòa bình sau năm 1954, gồm hệ thống kênh, đập, trạm bơm, đê điều phục vụ việc tưới tiêu cho vùng tứ giác được giới hạn bởi sông Hồng ở phía Tây, sông Đuống ở phía Bắc, sông Thái Bình ở phía Đông, và sông Luộc ở phía Nam. Mỗi tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đều có một phần địa bàn của mình, nên được gọi là Đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải. Trên 60 năm xây dựng và phát triển, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có 11 công trình đầu mối, trên 400 trạm bơm lớn, trên 800 cống tưới tiêu, trên 232 km sông trục chính, đảm bảo nước tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa màu và cây công nghiệp, tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản với diện tích 12.000 ha, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu người dân, tiêu nước và chống ngập úng cho192.000ha diện tích phía trong đê. Hiện tai hệ thông thủy nông này đang được khắc phục tình trạng xuống cấp. Công ty TNHH Bắc Hưng Hải đã khánh thành “Tòa nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải”, nơi thu thập, tổng hợp các dữ liệu hằng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước, chống ô nhiệm nước… cho các địa phương. Trước mắt, tập trung điện khí hóa, tự động hóa vận hành các công trình đầu mối trên trục chính và các trạm bơm lớn; hiện đại hóa công tác quan trắc khí tượng, thủy văn. 

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận được khởi công xây dựng từ năm 2009, phục vụ đa mục tiêu. Nhiệm vụ chính là tưới nước cho đồng ruộng, cung cấp nước nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi gia súc. Nhiệm vụ kết hợp là giảm lũ cho hạ du, phát điện, cải tạo môi trường sinh thái, nuôi cá trong lòng hồ. Cụ thể, cấp nước tưới trực tiếp cho 4.380 ha đất canh tác và tiếp nước cho hệ thống thuỷ nông Nha Trinh - Lâm Cấm để tưới đủ diện tích 12.800 ha, cấp nước nuôi trồng thuỷ sản 1.632 ha, cấp nước cho dân sinh, công nghiệp, dịch vụ và phát điện. Công trình đầu mối gồm 2 cụm: Cụm 1 là đầu mối hồ chứa nước Sông Cái xây dựng trên Sông Cái, thuộc huyện Bác Ái, cụm 2 là đập dâng Tân Mỹ ở hạ lưu hồ sông Cái, thuộc huyện Ninh Sơn, cách đầu mối hồ Sông Cái khoảng 13 km về phía hạ lưu. Khu hưởng lợi thuộc Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải và thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Qua hơn 10 năm, kể từ ngày khởi công, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đang chuyển sang giai đoạn thi công cuối cùng, chuẩn bị tích nước hồ và đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi này giúp giải quyết đủ nước cho một nửa diện tích sản xuất nông nghiệp hiện thiếu nước ở tỉnh Ninh Thuận.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Viếng Đức Mẹ Núi Cúi (09/04/2021)
Trịnh Công Sơn – “Một cõi đi về” (09/04/2021)
Các bước hiệp thương được thực hiện đúng quy định (08/04/2021)
Hạn chế những bức xúc trong nhân dân (08/04/2021)
Chinh phục núi Nhỏ, lên tượng Chúa dang tay (07/04/2021)
Thư viện hoàng gia (07/04/2021)
Công tử Bạc Liêu (06/04/2021)
Đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo (06/04/2021)
Trao tặng quà cho người nghèo và khiếm thị (06/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log