Tin tức - Hoạt động

Vương cung thánh đường Saint Marys - Nagasaki

Cập nhật lúc 06:02 10/04/2021
Nhà thờ chính tòa Urakami ở Nagasaki từng là nhà thờ Công giáo lớn nhất ở phương Đông. Ảnh: CTV
Nhà thờ chính tòa Urakami ở Nagasaki từng là nhà thờ Công giáo lớn nhất ở phương Đông. Ảnh: CTV
Vương cung thánh đường Saint Marys thường biết đến dưới tên Vương cung thánh đường Urakami ở Nagasaki, Nhật Bản. Vương cung thánh đường được xây dựng sau thời gian dài lệnh cấm đạo Công giáo ở Nhật Bản được dỡ bỏ vào năm 1873. Năm 1925 Vương cung thánh đường chính và tháp chuông được hoàn thành sau 30 năm xây dựng với sự đóng góp của cộng đồng tín hữu ở Urakami. Bom nguyên tử thả xuống Nagasaki năm 1945 đã san phẳng nhà thờ bằng gạch đỏ xây theo kiến trúc Romanesque, nhà thờ lớn nhất Đông Á. Vương cung thánh đường Urakami được xây dựng lại năm 1959 đúng theo phong cách Romanesque cũ. Dọc đường tới nhà thờ có những bức tượng thánh bị phơi nhiễm bom nguyên tử.

Một số hình ảnh Vương cung thánh đường Saint Marys - Nagasaki:
 
Thông tin khác:
Hệ thống thủy lợi (09/04/2021)
Viếng Đức Mẹ Núi Cúi (09/04/2021)
Trịnh Công Sơn – “Một cõi đi về” (09/04/2021)
Các bước hiệp thương được thực hiện đúng quy định (08/04/2021)
Hạn chế những bức xúc trong nhân dân (08/04/2021)
Chinh phục núi Nhỏ, lên tượng Chúa dang tay (07/04/2021)
Thư viện hoàng gia (07/04/2021)
Công tử Bạc Liêu (06/04/2021)
Đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo (06/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log