Văn hóa nghệ thuật

Vương cung thánh đường Sagrada Familia

Cập nhật lúc 13:47 23/07/2015
Nhà thờ Sagrada Familia đó chính là Vương cung thánh đường nhà thờ ngoại hiệu Thánh gia hay là Đền thánh Cứu chuộc gia đình Thánh gia.
Nhà thờ này rất nổi tiếng được xây dựng ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nó trở thành biểu tượng của quốc gia “bò tót”. Người ta gọi nhà thờ này là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nó là tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi (1852-1926).

Năm 1877, trường The Eswela Tecnica Superio trao bằng kiến trúc cho cậu sinh viên A. Gaudi, Giáo sư nói rằng: Không biết chúng ta trao bằng cho một người điên hay một thiên tài? A. Gaudi đáp: Hãy đợi thời gian trả lời. Thật ra, A. Gaudi là một sinh viên bình thường, thậm chí yếu kém trừ hai môn đồ họa và thiết kế building. Bản thiết kế nhà thờ Sagrada Familia được A.Gaudi vẽ năm 1880 và ông muốn nhà thờ này sẽ là “cung thánh vĩ đại của Kitô giáo”, nhưng chiến tranh rồi nội chiến và cả vấn đề tài chính làm cho bản thiết kế không thể thực hiện được. Mãi đến năm 1882, nhà thờ mới được khởi công và đến nay đã gần 150 năm, nó vẫn chưa được hoàn thành vì quá nhiều công đoạn và quá nhiều kiến trúc phức tạp, cầu kỳ (ảnh trên) vì kinh phí cũng rất lớn tới 25 triệu đô la.
Điều nổi bật nhất của nhà thờ Sagrada Familia là 18 ngọn tháp cao, thấp khác nhau. Các ngọn tháp tượng trưng cho 12 thánh Tông đồ, 4 thánh sử, Đức Mẹ và Đức Kitô. Trong 12 tháp tượng trưng cho các thánh Tông đồ thì hiện 8 tháp đã hoàn thành. Trên đỉnh các tháp của thánh sử có các biểu tượng truyền thống của từng thánh nhân như con bò tót là của thánh Luca, phượng hoàng của thánh Gioan, sư tử là của thánh Marco và người có cánh là của thánh Mattheu. Trên đỉnh các ngọn tháp có các hình bánh thánh, bông lúa, chùm nho, chén lễ…Tháp cao nhất là tháp tượng trưng cho Chúa Giêsu cao 170m. Khi thiết kế, A.Gaudi không muốn tháp nhà thờ cao hơn dãy núi Mosuic (cao 171m) vì ông quan niệm rằng, công trình của con người không được cao hơn công trình của Thiên Chúa.
Bốn mặt nhà thờ đều có những kiệt tác nghệ thuật. Đó là những bức phù điêu liên hoàn về Giáng sinh, Truyền tin, Màu nhiệm Thương khó, Phục sinh… Các nhân vật trong các phù điêu đều rất tinh xảo, sắc nét. Bức tường phía tây có một bảng số kỳ diệu Melancholia (U sầu), ở đấy người ta có thể suy ra nhiều kết quả kỳ diệu về tuổi đời của Chúa Giêsu, về năm tháng lịch sử cứu độ.
Kiến trúc của Vương cung thánh đường có nhiều điều mới lạ. Có những kiểu theo kiến trúc gotich với những vòm cuốn nhưng chủ yếu là kiến trúc tân kỳ (Art Nouveau). Ngày nay chỉ có gian hầm là còn giữ được nét nguyên thủy cổ xưa còn lại có nhiều thay đổi. Kiến trúc nhà thờ lạ nên trong nhà thờ sáng sủa chứ không âm u như nhiều nhà thờ Công giáo truyền thống. Các ô cửa kính màu tạo không gian huyền ảo cùng với hệ thống chiếu sáng tự nhiên xuyên qua các hình ovan trên trần (ảnh dưới). Các cột trụ nhà thờ như những hàng cây cổ thụ đan chéo vào nhau để tạo độ vững cho các mái vòm. Các hàng cột thiết kế khéo léo để không che chắn tầm nhìn của người dự lễ. Nhà thờ có thể chứa được 8.000 người trong đó có 7.000 người dưới lòng nhà thờ và 1.000 người trên các ban công trên tường xung quanh nhà thờ. Trên gian cung thánh thiết kế đơn giản nhưng cũng rất đẹp và ấn tượng. Mặc dù chưa hoàn thành nhưng khi đến thăm Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã cung hiến nhà thờ và nâng lên bậc Vương cung thánh đường ngày 7/11/2010. Đây là điều đặc biệt vì thông lệ, chỉ có những nhà thờ đã hoàn thành mới được cung hiến. UNESCO cũng công nhận Vương cung thánh đường Sagrada Familia là di sản văn hóa của thế giới tháng 10/2010. Nhà thờ Sagrada Familia là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Barcelona. Mỗi năm có chừng 3 triệu du khác tới viếng thăm nhà thờ này.
A.Gaudi mất năm 1926 vì tai nạn xe điện và công trình này cũng đang cố hoàn thành vào năm 2026 nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư tài ba.
Bích Hải
Thông tin khác:
Nhà thờ Cam Ly (15/07/2015)
Nhà thờ Thiện Lâm (06/07/2015)
Tân Thế Giới: Xưa và Nay (30/06/2015)
Nhà thờ Mằng Lăng (23/06/2015)
Sổ tiết kiệm tình yêu (19/06/2015)
Triển lãm chuyên đề “Chum Chóe cổ” và “Lời Ru” (03/09/2014)
Bông hồng có gai (22/07/2014)
Túc cầu giáo (01/07/2014)
Lời thề giữ nước (20/06/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log