Văn hóa nghệ thuật

Đền thánh Phêrô Lê Tùy

Cập nhật lúc 09:17 31/08/2015
Đền thánh Phêrô Lê Tùy thuộc thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Đền thờ này xây dựng năm 1994, có mái vòm cuốn cao theo kiểu gotich. Đền thờ nhỏ, chỉ có một gian, có kê mươi ghế quỳ để cho người đến cầu nguyện

Cha Thánh Phêrô Lê Tùy là người Bằng Sở, sinh năm 1773. Vì cha mẹ mất sớm nên ngài ở với ông bà ngoại. Ngài có tiếng là khôi ngô và ngoan ngoãn nên được cha xứ yêu mến và xin cho đi tu. Năm 1798, ngài được phong phó tế về giúp linh mục xứ. Thời đó, cả miền Bắc là một giáo phận Đàng Ngoài nên ngài được cử đi phục vụ họ đạo tại miền Trung và đến năm 1800, Đức Giám mục Anrê Gauthier (tức Hậu) truyền chức linh mục và sai đi coi sóc các xứ Đông Thành, Đá Dựng và Kẻ Đon. Dưới triều vua Minh Mạng, đạo Công giáo bị cấm gắt gao. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh- nơi có phong trào Văn Thân nổi lên khá mạnh nên sinh hoạt tôn giáo càng khó khăn hơn. Nhiều người khuyên cha Phêrô Lê Tùy nên đi trốn nhưng ngài không chịu. Ngày 25/6/1883, cha đi thăm kẻ liệt ở xứ Thành Trai (Hà Tĩnh) thì bị quan quân bắt giải về huyện. Giáo dân góp tiền xin quan tha tội chết cho cha. Quan đồng ý với điều kiện khi điệu ra công đường, cha phải nhận là thày thuốc đi khám bệnh cho người ốm chứ không được nói mình là linh mục, đạo trưởng. Ngài đã khẳng khái từ chối điều này. Thế là cha bị tống giam vào ngục đợi ngày đưa ra tòa. Ra tòa, quan án thấy cha hiền lành, khôi ngô cũng muốn tha. Cha nói, xin đội ơn quan lớn, nhưng tôi không thể nói dối được. Quan nổi giận, phê xử trảm. Tại văn khố lưu trữ ở Paris còn lưu giữ thẻ kết án linh mục Phêrô Lê Tùy. Thẻ viết: “Tự xưng là đạo trưởng, lẩn trốn ở nhà dân, tự mình lừa dối người ta, bắt được đem tra, vâng lệnh làm án, xử trảm”. Linh mục Phêrô Lê Tùy bị chém đầu ngày 11/10/1883. Tương truyền, ngày cha bị xử, ao hồ làng Bằng Sở nổi sóng lớn như có bão, cá dưới ao nhảy lên bờ.
Sau khi bị xử, dân chúng xin cho được mang xác về quê nên thi hài cha được đưa về Bằng Sở để chôn cất. Tại Bằng Sở cũng có ngôi nhà thờ nhỏ, lợp ngói xây dựng năm 1917. Khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng chân phước Phêrô Lê Tùy lên bậc hiển thánh ngày 19/6/1998 thì nhà thờ Bằng Sở có một bàn thờ để kính nhớ. Nhưng vì người đến cầu nguyện với ngài khá đông nên người ta xây riêng đền thờ kính thánh Phêrô Lê Tùy ra phía cuối nhà thờ năm 1994. Không chỉ người Công giáo mà người theo các tôn giáo khác, thậm chí không tôn giáo cũng đến đền thờ khấn xin. Nhật ký của đền thờ cho biết, trung bình mỗi tháng có khoảng 25-30 ngàn người đến xin khấn. Ví dụ tháng 4/2014 có 22.679 người xin ơn. Tháng 4/2015 có 28.560 người đến xin ơn. Trong số đó, có rất nhiều lời khẩn cầu: xin cho được thi cử đỗ đạt, xin trả được nợ, xin tìm được của rơi, xin có công ăn việc làm, xin sinh đẻ bình an… Nhưng nhiều nhất vẫn là xin cho được gia đình hòa thuận chiếm khỏang 10% số lời xin. Nghe truyền có rất nhiều người được như ý xin. Chỉ trông mấy ngàn bảng đá khắc “Tạ ơn” treo tại các bức tường xung quanh đền thờ cũng nói lên điều đó.
Ngày 29/6/2006, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt nâng đền thánh Phêrô Lê Tùy thành Trung tâm Hành hương của Tổng giáo phận Hà Nội thì người đến cầu nguyện càng đông nhất là dịp lễ giỗ của ngài 11/10 hàng năm (ảnh dưới).
Thánh lễ mừng sinh nhật trên trời lần thứ 178 cha Phêrô Lê Tùy
Trung tâm này hiện đang xây ngôi nhà thờ lớn dài 52m, rộng 21m, hai cánh Thánh giá dài 28m và dự định sẽ khánh thành dịp ngôi nhà thờ cũ tròn 100 tuổi vào năm 2017. Ngôi nhà thờ này có 1 tháp chuông lệch bên phải, có mái vòm vuông ở đầu nhà thờ và có nhiều đường nét mang phong cách kiến trúc Á Đông. Ngày 25/3/2015, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi lễ gắn viên đá góc tường cho ngôi nhà thờ mới này. Rất đông quan khách từ thành phố Hà Nội đến huyện Thường Tín và địa phương đã đến chia vui với bà con giáo dân.
Bích Hải
Thông tin khác:
Nhà thờ Hoàng Nguyên (21/08/2015)
Lễ đài “ngô, bí, dừa” ở Paraguay (14/08/2015)
Nhà thờ Đàn Giản (Kẻ Rùa) (10/08/2015)
Foyer Phat Diem (30/07/2015)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia (23/07/2015)
Nhà thờ Cam Ly (15/07/2015)
Nhà thờ Thiện Lâm (06/07/2015)
Tân Thế Giới: Xưa và Nay (30/06/2015)
Nhà thờ Mằng Lăng (23/06/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log