Văn hóa nghệ thuật

Đền thờ Lòng Chúa Thương xót ở Ba Lan

Cập nhật lúc 09:22 04/12/2015
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định chọn năm 2016 là năm kính Lòng Chúa Thương xót. Lễ khai mạc được bắt đầu từ ngày 8/12/2015 và kết thúc vào ngày 20/11/2016. Nhân dịp này, xin giới thiệu Đền thánh Lòng Chúa Thương xót ở Ba Lan.

Quang cảnh Đền thờ Lòng Chúa Thương xót
Nói đến Lòng Chúa Thương xót là phải nói tới nữ tu Maria Faustina Kowalska người Ba Lan. Chị Kowalska sinh ngày 25/8/1905 tại Glogowiec, gần Lodz. Chị là thứ 3 trong gia đình có 10 người con. Gia đình chị rất nghèo, nên chị chưa học hết lớp 3 đã phải nghỉ học. Năm 15 tuổi, chị xin đi tu nhưng cha mẹ không đồng ý vì còn phải lao động kiếm sống. Năm 20 tuổi, chị mới được vào dòng “Các chị em Đức Mẹ từ bi” và được đổi tên là Maria Faustina Kowalska. Vì không có trình độ văn hóa nên chị chỉ được nhận vào dòng với tư cách là “trợ sĩ” và chuyên lo việc nấu bếp, làm vườn và gác cổng. Thế nhưng Chúa đã chọn chị, thảo luận với chị về những vấn đề thần học sâu sắc và được chọn là Thư ký của Thiên Chúa. Chị đã ghi chép những điều Chúa mặc khải về Lòng Thương xót của Chúa và trở thành tông đồ của Lòng Thương xót Chúa. Cha linh hướng Joseph Andrasz giải tội cho chị, đã yêu cầu chị viết những điều Chúa mặc khải. Chị vô cùng sợ hãi vì chị chẳng có cây bút nào, cũng chẳng biết ráp các con chữ làm sao nhưng kỳ lạ, chị đã viết 600 trang mà không có lỗi chính tả nào. Nội dung là Chúa muốn loài người luôn cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót để tránh được sự trừng phạt của Thiên Chúa.
Ngày 5/10/1938, nữ tu Faustina qua đời vì bệnh lao phổi.  Chị đã được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 18/4/1993 và nâng lên bậc hiển thánh ngày 30/4/2000. Đức Thánh Cha nói trong ngày lễ phong hiển thánh: “Nữ tu Faustian là quà tặng của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Nhân loại sẽ không thấy được bình an cho đến khi quay về Lòng Thương xót Chúa”. Đức Thánh Cha hướng về bức chân dung của chị Faustina và nói tiếp: “Ước gì sứ điệp về ánh sáng và niềm hy vọng của chị lan tỏa khắp thế giới, bằng cách thúc đẩy người tội lỗi hoán cải, xóa bỏ mọi tranh chấp, hận thù cùng dẫn đưa mọi cá nhân và quốc gia đến việc thực hành huynh đệ. Hôm nay, khi cùng chị hướng nhìn lên khuôn mặt Đức Kitô sống lại, ước gì chúng tôi lấy làm của mình lời cầu nguyện tin tưởng phó thác của chị nói lên với niềm hy vọng vững vàng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
Ngày 1/8/1993, Đức TGM Marian Frzykucki đã rước thi hài thánh nhân Faustina tới tu viện ở Mysliborz. Ngài tuyên bố nhà thờ và tu viện này là để kính Lòng Thương xót Chúa. Tu viện này từ ngày 16/11/1944 cũng đã nhận 6 nữ tu khấn bí mật vào ban đêm gia nhập dòng Đức Mẹ của Lòng Thương xót (Our Lady of Mercy). Bây giờ cộng đoàn này đã phát triển rất đông và cứ 3 giờ chiều lại làm giờ kính Lòng Chúa Thương xót rất sốt sắng. Các nữ tu quỳ và giang tay ngang vai suốt giờ cầu nguyện. Nhiều khách hành hương nước ngoài cũng đã đến đây hiệp thông trong đó có Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêdictô XVI. Trong nhà nguyện có trưng bày bức ảnh Lòng Chúa Thương xót do họa sỹ Aldolf Hyla vẽ năm 1943 theo như chị Faustina được mặc khải (ảnh dưới). Phía dưới bức ảnh có dòng chữ viết bằng tiếng Ba Lan: Jezu ufam Tobie (Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài). Phong trào sùng kính Lòng Chúa Thương xót được phổ biến ở Ba Lan với 33 Đền thánh lớn. Đền thánh Kính Lòng Thương xót Chúa ở Mysliborz được xây dựng mới năm 2003 và được Đức TGM Zygmuht Kaminski thánh hiến ngày 14/2/2004 đúng ngày kính Lòng Thương xót Chúa (ảnh trên). Vật liệu xây đền thờ này hoàn toàn do doanh nhân Roman Kluska người Ba Lan dâng cúng. Đền thờ có Đàng Thánh giá rất sống động và người khắp nơi thường đến đây hành hương dịp lễ Kính Lòng Thương xót Chúa.
Tại Việt Nam, cũng có nhiều cộng đoàn Lòng Thương xót của Chúa được thành lập và nhiều Đền thánh kính nhớ Lòng Thương xót Chúa được xây dựng to đẹp như Đền thánh Bác Trạch ở Thái Bình.
Bích Hải
Thông tin khác:
Nhà thờ Huyện Sĩ (30/11/2015)
Đền thánh quốc gia của Hoa Kỳ (16/11/2015)
Những ngôi nhà thờ chìm trong nước (10/11/2015)
Nhà thờ Paraportiani ở Hy Lạp (02/11/2015)
Nhà thờ Ka Đơn (26/10/2015)
Nhà thờ Ka Đơn (26/10/2015)
Nhà thờ Ba Chuông (14/10/2015)
Linh địa trại gạo (01/10/2015)
Tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới (15/09/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log