Văn hóa nghệ thuật

Thánh Anrê Tông đồ

Cập nhật lúc 09:07 03/11/2016
Anrê theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là mạnh mẽ, can đảm. Ông là một trong 12 Tông đồ của Đức Giêsu. Thân sinh của ông là Gioana và ông cũng là em trai của thánh Phêrô.
     Ông sống ở làng Bethsaida bên bờ biển Galilê còn có tên gọi là hồ Gierezareth. Thời thanh niên ông cũng theo nghề chài lưới. Khi ông Gioan Tẩy giả đến, ông theo thánh nhân làm môn đệ. Lúc Đức Giêsu được ông Gioan làm Phép Rửa trên sông Giodan, ông và 3 người nữa được Chúa gọi theo mình. Chính Anrê đã giới thiệu anh trai mình là Simon với Chúa và Đức Giêsu đã đặt tên mới cho Simon là Keepha tức Phêrô (Ga 1, 43).
   Thánh nhân tham gia và được chứng kiến nhiều phép lạ của Đức Giêsu như Chúa biến nước lã thành rượu trong tiệc cưới ở Cana. Hay trong việc hóa bánh ra nhiều. Chính Anrê đã thưa với Đức Giêsu rằng: Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu! (Ga 12, 22).


     Sau ngày Chúa về trời, không còn lưu trữ tài liệu nào nói về thánh nhân nữa. Tương truyền ngài đi rao giảng Tin Mừng ở Gierusalem, Giuđê, Galilê, đến vùng Biển Đen và chịu tử đạo tại Hy Lạp. Người ta kể rằng, khi thánh nhân giảng dạy tại Tacirida, ông phê phán sự mê tín của dân chúng đã thờ lạy những thần linh không có quyền thế liền bị tố cáo với quan. Tổng trấn Egeda bắt ông xét hỏi. Ông bình thản trả lời: Các vị thần linh các ông tôn thờ không thể có thẩm quyền cứu vớt các ông. Chỉ có Đấng tối cao mới là thẩm phán cuối cùng xét xử. Tổng trấn Egeda nhạo báng nói: Đấng tối cao ông nói có phải ông Giêsu đã bị tử hình trên Thập giá không? Nếu ông không thắp hương thờ lạy thần linh để xin tha thứ, ông cũng sẽ bị xử như thế.  Thánh nhân vui vẻ đáp: Thật là vinh dự cho tôi vì tôi được đau khổ cùng Thày Chí Thánh. Đó là hạnh phúc của đời tôi.

     Quan Tổng trấn ra lệnh treo thánh nhân lên Thập giá nhưng để đau đớn hơn không đóng đinh mà buộc bằng dây gai trên chiếc Thập giá hình chữ X mà về sau được gọi tên là Thánh giá thánh Anrê. Bị treo trên Thập giá 2 ngày, thánh nhân không ngừng ca ngợi lòng nhân từ của Chúa cũng như vinh quang của những ai theo chân Chúa đến cùng.
Lễ kính thánh Anrê vào ngày 30/11 hàng năm.


     Ngay từ năm 475, Đức Giáo hoàng Simplicio đã cho xây một nhà thờ bên scạnh nhà thờ Đức Bà Cả để kính nhớ thánh nhân. Ở Rôma có tới hơn 30 nhà thờ kính thánh Anrê còn ở Anh quốc có tới 700 nhà thờ. Nhà thờ chính kính thánh nhân ở Patras, Hy Lạp.
Thánh Anrê được coi là Tông đồ truyền giáo ở Hy Lạp và tạo cầu nối cho Giáo hội Công giáo và Chính thống Hy Lạp trở thành “Giáo hội chị em với nhau”. Năm 1963, Đức Phaolô VI đã trao thánh tích của thánh nhân vốn được lưu giữ ở Vatican cho Giáo hội Chính thống Hy Lạp.


     Tại Việt Nam cũng có nhiều nhà thờ kính thánh nhân. Một trong số đó là nhà thờ Bảo Sơn ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thuộc giáo phận Bắc Ninh.
 

Quang cảnh nhà thờ Bảo Xuyên (GP. Bắc Ninh).

 
     Giáo xứ Bảo Sơn được thành lập năm 1911. Lúc đầu chỉ có nhà nguyện nhỏ bé. Năm 1935, thời cha Giuse Hà Trọng Nhã coi sóc đã cho làm nhà thờ lớn hơn với diện tích 160m2 (dài 21m, rộng 7,5m). Thời gian trôi đi, nhà thờ xuống cấp, giáo dân đông lên. Giáo xứ xin phép để xây nhà thờ mới. Công trình được khởi công đúng ngày lễ kính thánh Anrê 30/11/2006. Sau 23 tháng thi công dưới sự chỉ đạo của linh mục Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, ngày 30/11/2008, nhà thờ cũng được khánh thành và cung hiến do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự. Nhà thờ được thiết kế mô phỏng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ có diện tích 784m2, chiều dài 49m, rộng 16m. Hai tháp chuông nhọn cao 49m (ảnh dưới). Kinh phí xây dựng nhà thờ là 5,4 tỷ đồng. Trước quảng trường nhà thờ có tượng Chúa Giêsu cao 2,2m. Trong nhà thờ có trưng bày ảnh thánh Anrê ở bên phải và ảnh Trái tim Chúa ở bên trái. Nhà thờ rộng thoáng và thiết kế đẹp với 2 hàng cột và 4 dãy ghế ngồi.

 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Thánh Phaolô Tông đồ (02/11/2016)
Thánh Phêrô và đền thờ vĩ đại nhất Rôma (19/10/2016)
Thánh Gioan Tông đồ (10/10/2016)
Thánh sử Matthêu và nhà thờ Salerno? (05/10/2016)
Đức Maria có phải sinh ngày 8/9? (26/09/2016)
Biểu tượng của các Thánh sử (21/09/2016)
Thánh sử Luca (14/09/2016)
Vương cung thánh đường thánh Marco (08/09/2016)
Thánh đường “Đức Bà Cột” (29/08/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log