Văn hóa nghệ thuật

Một trong 6 ngôi nhà được xếp hạng

Cập nhật lúc 09:53 10/05/2017
Làng cổ Đường Lâm nằm cách Hà Nội hơn 50km,  thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, Hà Nội là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội.
          Đây là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 2006. Với những nét đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật của một làng Việt cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Ngoài ra, đây còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi duy nhất “một ấp hai vua” - nơi sinh của vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền nên nơi đây còn gắn liền với những di tích lịch sử, văn hóa Nho học khiến du khách ai cũng muốn một lần muốn ghé qua.

          Ngày nay, làng cổ Đường Lâm vẫn còn giữ được những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng Việt với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, điếm canh, giếng nước, ruộng, gò, đồi, miếu, chùa, nhà thờ…


          Hiện nay làng cổ Đường Lâm có tổng cộng 956 ngôi nhà cổ, trong dó có 6 ngôi được công nhận là "Nhà cổ cấp 1" nằm ở các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh. Những ngôi nhà ở đây được xây từ những năm 1649, 1703, 1850… Nhà thường được xây dựng với mô hình 5 gian hay 7 gian 2 dĩ, gắn liền với nhà là sân, vườn, bếp, nhà ngang, giếng nước, chuồng trại, bình phong, cây rơm, cổng có mái che…
 

          Về đây, ta không thể bỏ qua ngôi nhà được sếp hạng nhà cổ dân sinh của gia đình ông Giuse Hà Văn Lâm đã qua 7 đời ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, Hà Nội. Năm 2001 đã được Nhà nước công nhận và cấp bằng danh hiệu:" Nhà cổ cấp 1", năm 2007 được trùng tu lại nguyên trạng toàn bộ, hiện nay con trai ông là Giu se Hà Văn Thể sinh sống bằng việc mở dịch vụ “Homstay” chuyên phục vụ du khách trong và ngoài nước đến thăm quan làng cổ Đường Lâm. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1649, chủ yếu bằng gỗ mít và gỗ lim, những nét chạm trổ tinh hoa trên cửa từ thời Hậu Lê vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà được kết cấu theo kiểu 5 gian 2 chái, 3 gian giữa được làm phòng khách, bên phải dùng để thờ gia tiên, bên trái nhà trưng bày bằng công nhận nhà cấp 1, gia đình có thêm nghề làm tương rất lâu đời.
 
                       MC
Thông tin khác:
Họ đã nhận ra Người (09/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (04/05/2017)
Tám ngày sau lại hiện (03/05/2017)
Giáo xứ Tư Đình (18/04/2017)
Chúa long trọng vào thành (18/04/2017)
Cảm xúc miền Đất thánh (17/04/2017)
Cảm xúc miền Đất thánh (14/04/2017)
Hãy ra khỏi cái mồ (10/04/2017)
Người mù từ mới sinh (29/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log