Văn hóa nghệ thuật

Đi dọn chỗ vinh quang

Cập nhật lúc 11:28 19/05/2017
CHÚA NHẬT V phục sinh A   (Ga 14, 1-10)


Đừng xao xuyến hãy tin vào Thiên Chúa
Và tin Người đi dọn chỗ anh em
Người ở đâu anh em ở đó luôn
Nơi người đến anh em thì biết hướng.

Người là đường là thật là sự sống
Không có ai đến Chúa chẳng qua Người
Nếu biết Người thì cũng biết Cha Người
Các môn đệ biết Người và đã thấy.
 
Ai thấy người cũng thấy Cha Người vậy
Cha trong Người và Người ở trong Cha
Lời nói việc người làm tự Chúa Cha
Ai tin Người làm việc Người hơn nữa.

Người trấn an tinh thần và Người hứa
Để bình an lại cho các môn sinh
Nhắc chúng ta giữ vững một đức tin
Dù khi chẳng thấy Người theo thể lý.

Các môn đệ xao xuyến trong ý nghĩ
Người giải trình chỉ vẽ dạy các ông
Mối tương quan bất diệt giữa Cha Con
Và giữa mối tương quan Người với họ.

Yêu mến Chúa và được ơn cứu độ
Là hai điều cần thiết phải kiên trung
Chúa Ngôi Cha là yếu tính Tin Mừng
Cuộc đời Đức Kitô thành hiệu quả.

 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (18/05/2017)
Người chính là cửa vào (18/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (12/05/2017)
Một trong 6 ngôi nhà được xếp hạng (10/05/2017)
Họ đã nhận ra Người (09/05/2017)
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (04/05/2017)
Tám ngày sau lại hiện (03/05/2017)
Giáo xứ Tư Đình (18/04/2017)
Chúa long trọng vào thành (18/04/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log