Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờ giáo xứ Hà Dừa

Cập nhật lúc 09:54 15/11/2017


Nhà thờ giáo xứ Hà Dừa (giáo phận Nha Trang) nằm trên địa bàn xã Diên Thạch, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được nhiều người biết đến bởi kiến trúc cổ kính và hoành tráng; là địa điểm sinh hoạt của đồng bào giáo dân ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Nhà thờ giáo xứ Hà Dừa là một trong những giáo xứ lâu đời, hầu hết giáo dân ở đây đến từ các các địa phương như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ thời nhà Nguyễn.

Cái tên giáo xứ Hà Dừa không hiểu có từ bao giờ: Nhưng theo truyền thuyết người xưa để lại, cho rằng hai bờ sông mọc toàn loại dừa nước nên mới có tên Hà Dừa.

Nhà thờ được xây dựng qua hai thời kỳ: Thời kỳ đầu năm 1893 do cố Ngoan (Saulcoy). Năm 1917, cố Quới (Salomez) mới xây tháp chuông, đóng trần nhà thờ, làm nhà xứ. Năm 1924 cố Nghiêm (Guéno) đến, mở rộng thánh đường, xây thành, mua hai chuông, đến năm 1932 mới đem hai chuông lên tháp.
 
MC 
Thông tin khác:
Dụ ngôn người trinh nữ (14/11/2017)
Viện Bảo tàng Thánh Kinh kỳ vỹ đang được xây dựng ở Washington, D.C. (10/11/2017)
Tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ (09/11/2017)
Trải nghiệm ơn thiêng (08/11/2017)
Kho cổ vật dưới đáy LỤC NAM GIANG (07/11/2017)
Kinh sư không chu đáo (06/11/2017)
Tháp Babel hôm qua và hôm nay (03/11/2017)
Giới răn trọng nhất (02/11/2017)
Tượng Chúa bằng gốm từ đôi tay nghệ nhân Chăm (31/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log