Văn hóa nghệ thuật

Tam giáo đồng nguyên

Cập nhật lúc 09:23 16/11/2017
 
Tam giáo đồng nguyên. (từ trái qua phải Thích ca Mầu ni, Khổng Tử và Lão Tử)
Tam giáo đồng nguyên. (từ trái qua phải Thích ca Mầu ni, Khổng Tử và Lão Tử)
Tam giáo đồng nguyên gồm: Nho (Khổng) giáo, Phật giáo và Lão giáo mà đại diện ba vị đứng đầu là: Khổng Tử, Thích Ca Mầu ni và Lão Tử. Ai biết được cái chum nước lại là “Sứ giả” và là biểu hiệu cho hai từ - Nguyên tắc - còn hình ảnh nếm nước là biểu hiệu cho xử sự; phức hợp hành động nếm nước trong chum là nguyên tắc xử sự. Nghĩa là trong thái độ chính trị và đời sống văn hóa tâm linh cùng thời họ coi trọng ba tôn giáo kể trên và các vị đứng đầu các tôn giáo đặt ra nguyên tắc làm nền tảng để (cụ thể) cho các môn đồ, tín hữu trong đạo của mình noi theo, (rộng hơn) là xã hội.
Dòng gốm: Vạn Ninh
Kích thước: cao 82 cm
Sở hữu: NST Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Nhà thờ giáo xứ Hà Dừa (15/11/2017)
Dụ ngôn người trinh nữ (14/11/2017)
Viện Bảo tàng Thánh Kinh kỳ vỹ đang được xây dựng ở Washington, D.C. (10/11/2017)
Tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ (09/11/2017)
Trải nghiệm ơn thiêng (08/11/2017)
Kho cổ vật dưới đáy LỤC NAM GIANG (07/11/2017)
Kinh sư không chu đáo (06/11/2017)
Tháp Babel hôm qua và hôm nay (03/11/2017)
Giới răn trọng nhất (02/11/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log